Thứ hai, 29/04/2024, 08:34 [GMT+7]

Tam Đường: Trẻ em nhập viện tăng do nắng nóng

Thứ ba, 20/05/2014 - 16:36'
(BLC) - Từ đầu tháng 5 đến nay, trời nắng nóng, trẻ em trên địa bàn huyện Tam Đường mắc bệnh ho, sốt, đường ruột… phải đến cơ sở y tế điều trị có chiều hướng tăng cao.

Thăm các buồng bệnh ở Khoa Nhi - Hồi sức, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường, chúng tôi thấy nhiều trẻ từ 4 tháng đến 3 tuổi điều trị nội trú các bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng như: viêm đường hô hấp, nôn, sốt, tiêu chảy. Nhiều bé kiệt sức phải thở ô-xy, truyền dịch do mất nước. Đây là thời điểm nắng nóng cục bộ, trẻ chơi ngoài trời dễ bị say nắng, quay hướng quạt vào người bé nhiều giờ đồng hồ cũng dễ bị cảm lạnh.

Bác sĩ Lù Văn Tình - Phó trưởng Khoa Nhi - Hồi sức, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường tư vấn cho chị Lò Thị Hoài ở bản Pa Pe (xã Bình Lư) cách phòng bệnh mùa hè cho trẻ.

Được biết những tháng đầu năm, khí hậu mát mẻ, mỗi ngày, Khoa Nhi - Hồi sức tiếp nhận và điều trị từ 26 - 30 bệnh nhân nhi. Nhưng chỉ nửa tháng qua, thời tiết nắng nóng, trẻ nhập viện tăng cao. Mỗi ngày, Khoa tiếp nhận và điều trị hơn 50 bệnh nhân nhi.

Bác sĩ Lù Văn Tình - Phó trưởng Khoa Nhi - Hồi sức, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường cho biết: “Nắng nóng khiến thức ăn, nước uống dễ nhiễm khuẩn gây bệnh đường ruột, trong khi người dân để trẻ chơi ngoài nắng, chưa lau khô mồ hôi đã tắm nên trẻ dễ bị cảm. Để phòng bệnh cho trẻ, tăng sức đề kháng khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao thì khâu vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm là quan trọng”.

Ghi nhận của chúng tôi tại Trạm Y tế xã Khun Há thời điểm này lượng bệnh nhân nhi khá đông. Mỗi ngày, Trạm khám, điều trị từ 10 - 15 trẻ (tăng 10 trẻ mỗi ngày so với cùng kỳ tháng trước). Trong đó, trẻ cảm cúm, ho, sốt chiếm 85% do thời tiết nắng nóng đột ngột.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Hương - Trạm Y tế xã Khun Há kiểm tra họng cho bệnh nhân nhi.

Cháu Cứ Thị Phua (3 tuổi) ở bản Ngài Thầu Thấp vừa được cán bộ Trạm cấp cứu qua cơn nguy kịch. Theo chị Lù Thị Dở (mẹ cháu Phua) thì thời điểm này gia đình đang bận rộn với việc gieo, cấy lúa mùa. Con chị theo trẻ em trong bản chơi đùa dưới trời nắng nóng. Khi mồ hôi toát ra, cháu tắm nước lạnh đột ngột nên bị viêm phổi cấp, toàn thân tím tái. Gia đình đưa cháu đến Trạm Y tế xã điều trị (tiêm thuốc, truyền dịch) kịp thời. Đến nay, sức khỏe của cháu đang dần phục hồi.

 

Cán bộ Trạm Y tế xã Tả Lèng cũng đang tất bật với việc khám, điều trị cho các bệnh nhân nhi. Theo cán bộ Trạm, trước đây, nhận thức của một bộ phận người dân trong xã hạn chế. Mỗi khi trẻ ốm đau không đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Nhiều trường hợp tử vong do sốt cao co giật, tiêu chảy mất nước.

 

  Trước thực trạng trên, Trạm đã phân công cán bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân: khi con ốm phải đưa đến cơ sở y tế điều trị kịp thời. Trong thời điểm nắng nóng hiện nay, cán bộ Trạm hướng dẫn gia đình cho bé ăn, uống đủ chất dinh dưỡng, ngủ nghỉ đúng giờ.

 

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Y tế huyện Tam Đường cho biết: “Hiện nay, tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện, số trẻ nhập viện tăng cao. Nguyên nhân do thời tiết nắng nóng, trẻ có sức đề kháng kém dễ mắc bệnh đường ruột, viêm phế quản cấp, nhiệt miệng… Trước thực trạng trên, Trung tâm đã có công văn chỉ đạo các Trạm Y tế trực thuộc phân công cán bộ hướng dẫn bà con vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ, khi trẻ bị bệnh phải kịp thời đưa đến cơ sở y tế điều trị…”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...