Thứ bảy, 27/04/2024, 11:29 [GMT+7]

Thị trấn Phong Thổ xây dựng môi trường không khói thuốc lá

Thứ sáu, 30/10/2020 - 14:44'
Để xây dựng môi trường không khói thuốc lá, Đảng ủy, chính quyền thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) tích cực tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tới mọi tầng lớp Nhân dân, các cơ quan đóng trên địa bàn thị trấn. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành các quy định về việc không hút thuốc lá tại các nơi cấm theo quy định của Luật PCTHTL.

Đoàn giám sát liên ngành phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh giám sát công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn Phong Thổ.

Đoàn giám sát liên ngành phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh giám sát công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn Phong Thổ.

Nhằm thực hiện tốt quy định không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm như: Bệnh viện, trường học, nơi công sở, những nơi công cộng theo quy định của Luật PCTHTL, thời gian qua, Đảng ủy, UBND thị trấn Phong Thổ xây dựng và ban hành quy chế làm việc nơi công sở, những nơi có quy định cấm; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tới toàn thể cán bộ, công chức, Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người trong công tác PCTHTL.

Gặp ông Cao Xuân Thưởng, trưởng thôn Hữu Nghị, thị trấn Phong Thổ tại buổi truyền thông PCTHTL, ông cho biết: “Nếu như trước đây, Nhân dân hút thuốc lá khá nhiều, thì những năm gần đây, tình trạng hút thuốc của Nhân dân giảm đáng kể, những địa điểm như: Bệnh viện, trường học, bến xe cũng không còn người hút thuốc lá. Bản thân tôi cũng đã bỏ hút thuốc lào 2 năm nay, vì thường xuyên nghe đài, báo tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là trong khói thuốc có chất gây ung thư nên tôi quyết tâm bỏ thuốc”.

Để vận động, tuyên truyền Nhân dân và các cơ quan đóng trên địa bàn thị trấn xây dựng môi trường không khói thuốc lá; trước hết, Đảng ủy, HĐND và UBND thị trấn phải thực hiện nghiêm túc môi trường làm việc không khói thuốc lá để khi Nhân dân đến giao dịch cảm nhận được môi trường trong lành, không có tàn thuốc, không khói thuốc. Đảng ủy, UBND thị trấn có 19 cán bộ, công chức (12 nam, 7 nữ), trước đây trong cơ quan có 2 cán bộ hút thuốc, nhưng đến thời điểm này cơ quan không còn người hút thuốc lá tại nơi công sở. Để có được kết quả đó, thị trấn đã phân công cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, nhắc nhở cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên nghiêm túc thực hiện quy định không hút thuốc lá nơi công sở, công cộng. Đồng thời, tổ chức cho 100% cán bộ, công chức ký cam kết không hút thuốc lá nơi làm việc và đưa việc thực hiện quy định không hút thuốc lá vào chỉ tiêu thi đua để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm. Đoàn Thanh niên thị trấn cũng thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thông qua các buổi sinh hoạt đoàn hàng tháng, tuyên truyền trực tiếp cho những người đến giao dịch tại thị trấn biết được tác hại của thuốc lá... Qua đó, mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền đến người thân, người dân nói không với thuốc lá, thuốc lào, từng bước giúp đoàn viên, thanh niên có nhận thức sâu sắc về tác hại của thuốc lá.

Tại một số cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn, một số nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, trường học, tất cả đều treo biển cấm hút thuốc, một số cơ quan còn treo panô, áp phích cỡ lớn để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Chính vì vậy, qua quan sát thực tế, chúng tôi nhận thấy, cơ bản tại những nơi này không thấy gạt tàn, mẩu thuốc lá, môi trường trong lành. Khu chợ là nơi tập trung đông người, nhưng khi vào chợ chúng tôi cảm nhận được đa số người dân ở đây chấp hành tốt việc cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng. Anh Hoàng Văn Phúc, tiểu thương tại khu chợ thị trấn Phong Thổ cho biết: “Hàng ngày tôi ngồi bán hàng ở đây, nhưng gần như không thấy người hút thuốc lá, thi thoảng thấy thanh niên hút thuốc bị mọi người nhắc nhở thì cũng dập thuốc luôn, tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh”.

Ông Đồng Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND thị trấn, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTHTL thị trấn Phong Thổ cho biết: "Nếu như trước đây, khi đến trụ sở UBND thị trấn không khó để bắt gặp hình ảnh cán bộ, công chức hút thuốc lá trong phòng làm việc, khi giao tiếp với Nhân dân. Nhân dân đến giao dịch cũng hút thuốc, tàn thuốc lá vứt khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường, nhất là khu chợ, khu vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng này gần như chấm dứt, thị trấn đã và đang phấn đấu xây dựng một môi trường trong lành, không khói thuốc lá".

Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, thị trấn đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ công chức, trưởng thôn, trưởng bản thị trấn đều không hút thuốc lá. Một số ít cán bộ, công chức xã trước đây có thói quen hút thuốc lá khi thấy lãnh đạo không hút thuốc thì họ cũng cảm thấy ngại, dần dần được sự động viên của mọi người, họ đã từ bỏ được thuốc lá. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan đóng trên địa bàn tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện nghiêm luật PCTHTL, xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

Mai Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...