Chủ nhật, 28/04/2024, 17:17 [GMT+7]

Vì môi trường không khói thuốc

Thứ tư, 01/06/2016 - 16:21'
(BLC) - Thuốc lá chứa hơn 7.000 chất độc hại có thể gây ung thư phổi, viêm họng, viêm phế quản mạn tính, tim mạch… cho cả người hút và cộng đồng xung quanh. Nhằm giảm thiểu tác hại của thuốc lá, cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tỉnh ta đã tích cực thực hiện không hút thuốc lá nơi công cộng và cai thuốc lá để bảo vệ sức khỏe.

Anh N.V.H. (cán bộ một cơ quan cấp tỉnh, hiện đang sinh sống tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) chia sẻ, tôi cũng từng nghiện và mất nhiều thời gian để cai được thuốc lá. Do vậy, tôi hiểu sự nguy hiểm của thuốc lá tới sức khỏe. Cùng với những thông tin cập nhật thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như được tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5/2016) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5/2016) do Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh vừa tổ chức, tôi sẽ góp sức cùng cơ quan tuyên truyền tới cán bộ, nhân viên xây dựng văn phòng văn minh, không khói thuốc.

Cơ sở y tế là một trong những địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh treo nhiều pa nơ tuyên truyền về những tác hại do thuốc lá gây ra.

Tại các cơ quan, đơn vị ở tỉnh ta, trước đây nhiều người có thói quen hút thuốc ở nơi làm việc, nay đã phần nào thay đổi khi khẩu hiệu “No smoking” được gắn tại những điểm dễ thấy. Một số cơ quan đưa vào quy định phạt cảnh cáo từ 50.000 - 100.000 đồng/trường hợp hút thuốc lá tại nơi làm việc theo Nghị định 45/2005 NĐ-CP ngày 6/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Có cơ quan còn đưa việc không hút thuốc lá tại nơi làm một trong những tiêu chí bình xét thi đua, xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở. Những cơ quan vẫn còn cán bộ chưa cai được thuốc lá đã quy định khu vực hút thuốc riêng để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng nghiệp…

Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta đều biết đến những tác hại của thuốc lá gây ra nhiều loại bệnh đối với cơ thể, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số. Theo thống kê, ở nước ta mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người không hút thuốc bị ảnh hưởng do ngửi khói thuốc lá. Điều 11, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nêu rõ địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại: cơ sở y tế, giáo dục; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; khu vực nguy cơ cháy, nổ cao; nơi làm việc; trường cao đẳng, đại học, học viện; ô tô, tàu bay, tàu điện. Tuy nhiên, đâu đó hình ảnh những ông bố đưa con trẻ đi học vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi hay tình trạng người đi thăm bệnh nhân hút thuốc dọc hành lang bệnh viện, trẻ vị thành niên rủ nhau hút thuốc… vẫn còn. Điều đó rung lên “hồi chuông” cảnh báo: để thực sự có môi trường lành mạnh cần sự chung tay của cả cộng đồng, nhắc nhở các đối tượng vi phạm thực hiện tốt các quy định của nhà nước.

Theo bà Hoàng Thị Huê (điểm vui chơi Nhà sách Trí Tuệ, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) thì để bảo vệ trẻ nhỏ, Nhà sách đề ra quy định cấm hút thuốc lá tại nơi vui chơi và cũng đã được khách hàng tuân thủ. Được biết thêm, tại các điểm tổ chức khu vui chơi cho trẻ trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc quy định này, nhờ đó đảm bảo cho con trẻ thực sự có môi trường vui chơi lành mạnh.

Theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, trẻ em thường xuyên hít phải khói thuốc lá (gọi là phơi nhiễm khói thuốc từ người hút) sẽ gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh về đường hô hấp, viêm màng não, sâu răng, viêm tai giữa... 

Nguy hại là vậy, được cảnh báo rõ ràng như thế, song chúng tôi để ý thấy các quán hàng, siêu thị tình trạng khách hàng hỏi mua thuốc lá vẫn diễn ra, trong đó có cả trẻ vị thành niên. Thiết nghĩ, để giảm bớt tình trạng trên, ngoài có chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn với hành vi hút thuốc thì công tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về tác hại của thuốc lá cần chú trọng hơn nữa. Nhưng trước tiên, bản thân mỗi người tự giác tránh xa thuốc lá, góp phần xây dựng dân số khỏe mạnh và môi trường trong lành hơn.

Mây Trắng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...