Chủ nhật, 05/05/2024, 00:45 [GMT+7]

Cảnh giác với “chiêu” bắn nhầm tiền điện thoại

Thứ ba, 15/01/2013 - 16:03'
(BLC) – Thời gian vừa qua, một số khách hàng sử dụng mạng điện thoại di động đã bị kẻ gian lợi dụng với chiêu bài bắn nhầm tiền điện thoại.

Cách đây gần 1 tuần, trong lúc đang ăn cơm trưa thì anh Nguyễn Hữu Khoái ở phường Tân Phong (thị xã Lai Châu) nhận được tin nhắn từ số điện thoại 01648.837.349 gửi đến điện thoại của mình với nội dung: “Từ 195: Quy khach da nhan duoc 40.000 dong do thue bao 01648.837.349 gui tang. Cam on quy khach da su dung dich vu I-Share cua Viettel Telecom". Vừa đọc xong tin nhắn, thì anh Khoái lại nhận được một tin nhắn cũng từ số điện thoại trên gửi về với nội dung: “Anh chị ơi. Em bắn tiền cho em gái đi học xa nhà. Vội vàng quá em đã bắn nhầm đến máy anh chị. Anh chị có lòng thương 2 anh em em thì cho em xin lại số tiền em đã bắn”.

Đọc xong tin nhắn, anh Khoái thấy cảm thương cho người đã bắn nhầm tiền điện thoại cho mình, vì số điện thoại của anh trả sau không bắn tiền trả lại được. Vì vậy, sau khi ăn xong cơm trưa, anh Khoái đã ra cửa hàng mua 2 thẻ mệnh giá 20 nghìn đồng rồi cào lấy mã số gửi cho số điện thoại trên. Hai hôm sau, anh Khoái ra cửa hàng Viettel để thanh toán cước, nhân viên thu tiền cước cho biết, không có số tiền nào được bắn vào tài khoản của anh trong mấy ngày gần đây. Lúc đó, anh Khoái mới vỡ lẽ ra mình bị lừa.

Bạn Phạm Thị Ánh Hồng, ở tổ 4B, phường Tân Phong (thị xã Lai Châu) cũng gặp phải trường hợp tương tự. Hồng cho biết: “Cách đây 2 hôm, khi em đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại  01648.436.602 với nội dung: “Từ 195: Quy khach da nhan duoc 30.000 dong do thue bao 01648.436.602 gui tang. Cam on quy khach da su dung dich vu I-Share cua Viettel Telecom". Rồi sau đó cũng nhận được tin nhắn xin lại tiền rất thương cảm. “Thấy tội quá, em cũng định trả lại cho họ. Nhưng chợt nhớ đến những thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại nên em kiểm tra tài khoản gốc của mình xem số tiền có tăng lên không. Nhận kết quả từ tổng đài, em mới phát hiện là mình bị lừa” – Hồng cho biết thêm.

Qua sự việc trên cho thấy, các tin nhắn gửi đến đều là nội dung bắn nhầm tiền, rồi nhắn tin xin lại tiền với nội dung đầy thương cảm. Để không bị lừa, mỗi người sử dụng điện thoại cần nâng cao tinh thần cảnh giác với những tin nhắn từ số điện thoại lạ, đặc biệt những tin nhắn không phải   tổng đài dịch vụ gửi đến.

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...