Dòng Nậm Chăng “kêu cứu”
Rác thải được xả xuống dòng Nậm Chăng.
Đứng trên cầu vắt qua con suối Nậm Chăng, rác thải dưới chân cầu với đủ các loại vỏ bánh, túi ni - lông đủ màu bốc mùi rất khó chịu. Đặc biệt, khu vực chợ tạm của thị trấn, tình trạng rác thải xả xuống suối đã ở mức báo động.
Chị Nguyễn Thị Xuân – một người dân sống gần khu vực chợ tạm búc xúc nói: “Trước kia lòng suối sạch sẽ, nước trong xanh, vậy mà giờ đây đủ các loại rác thải được người dân xả xuống khiến môi trường nơi đây bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng”.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ cuối năm ngoái, nơi đây trở thành chợ tạm để chờ xây chợ mới. Bên cạnh đó, ý thức giữ gìn môi trường sống của nhiều hộ dân sống quanh khu vực này chưa cao, hàng ngày xả rác bừa bãi, khiến một đoạn suối Nậm Chăng thành môi trường lý tưởng cho sự sinh sôi của ruồi, muỗi… tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Mặc dù thị trấn Tân Uyên đã có đội vệ sinh môi trường nhưng hàng ngày cũng chỉ thu được 50 - 60% lượng rác thải trên địa bàn.
Đây chỉ là chợ tạm nhưng thiết nghĩ các cơ quan, ban, ngành chức năng cần có giải pháp thiết thực trả lại mội trường trong sạch cho dòng Nậm Chăng.
Tân Hồ
Bình luận