Thứ sáu, 26/04/2024, 21:49 [GMT+7]

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử

Thứ ba, 20/04/2021 - 17:49'
(BLC) - Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự (ANTT) trước, trong và sau bầu cử, lực lượng Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch với nhiều phương án cụ thể, nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần đảm bảo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, lực lượng Công an thành phố Lai Châu đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định. Trên tinh thần đó, nhiều biện pháp nghiệp vụ được triển khai, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

Đại úy Vừ A Súa - Phó trưởng Công an Thành phố Lai Châu chia sẻ: “Để giữ vững ANTT, Công an thành phố yêu cầu Công an các xã, phường bám sát cơ sở, bố trí lực lượng nắm bắt tình hình địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, quyết tâm không để hình thành các “điểm nóng”, các vụ việc phức tạp phát sinh tại cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội về công tác bầu cử, nhất là vấn đề nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, phối hợp với địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản về việc quản lý, giáo dục những đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, đối tượng nghiện để giữ gìn ANTT. Trong 3 tháng đầu năm, Công an thành phố đấu tranh, làm rõ hơn 30 vụ vi phạm về trật tự xã hội, ma túy, môi trường, kinh tế”.

Tại huyện Than Uyên những ngày này, lực lượng Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, trật tự công cộng; xây dựng phương án phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau bầu cử. Bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo ANTT, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động khủng bố, phá hoại, tụ tập đông người biểu tình, gây rối, quyết đập tan mọi âm mưu phá hoại bầu cử. Được biết, huyện Than Uyên có 11 xã, 1 thị trấn, dân số 68.807 người, 7 đơn vị bầu cử, 7 ban bầu cử để bầu ra 34 đại biểu HĐND cấp huyện; cấp xã có 84 đơn vị bầu cử, 84 ban bầu cử, 91 tổ bầu cử để bầu 265 đại biểu HĐND cấp xã.

Lực lượng Công an xã Tà Mung, huyện Than Uyên tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đến bà con bản Nậm Pắt

Công an xã Tà Mung, huyện Than Uyên tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đến bà con bản Nậm Pắt.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang được hoàn tất; huyện đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Những ngày gần cuộc bầu cử, các cán bộ, chiến sỹ công an thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. Đặc biệt, chú trọng kiểm soát người dân nơi khác vào địa bàn và các vùng đồng bào có người dân theo đạo để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm ổn định tình hình. Nhờ vậy, tình hình ANTT liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn huyện ổn định, không có đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Với vai trò nòng cốt, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng ủy UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, thành lập Tiểu ban An ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phân công nhiệm vụ các cơ quan thành viên Tiểu ban An ninh trật tự cuộc bầu cử và phương án xử lý các tình huống phức tạp về  ANTT bảo vệ cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ nắm vững các mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và công tác tham gia đảm bảo ANTT, an toàn, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử. Bố trí 50% quân số trực 24/24h tại đơn vị, 100% quân số ứng trực.

Đồng thời, Công an tỉnh cũng ban hành 10 văn bản chỉ đạo, triển khai công tác đảm bảo ANTT cuộc bầu cử, trong đó tập trung triển khai kế hoạch tổng thể công tác công an đảm bảo ANTT cuộc bầu cử; kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh về lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Để đảm bảo an ninh, an toàn tại các địa điểm diễn ra bầu cử trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an tỉnh tập trung vào công tác bảo vệ chính trị nội bộ và rà soát nhân lực phục vụ cuộc bầu cử; bảo vệ an toàn nhân lực Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử. Rà soát, xây dựng phương án cụ thể bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm diễn ra hoạt động chuẩn bị và tổ chức bầu cử; các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, hòm phiếu, quá trình bỏ phiếu, kiểm phiếu. Nhất là quá trình vận chuyển hòm phiếu không để thất lạc, đánh tráo hoặc cháy nổ gây hậu quả.

Bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo ANTT, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động khủng bố, phá hoại, tụ tập đông người biểu tình, gây rối, quyết đập tan mọi âm mưu phá hoại bầu cử. Nhờ chủ động tham mưu và triển khai từ sớm, kịp thời các biện pháp, đến nay, chưa ghi nhận vấn đề gì phát sinh liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử”.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã phân công, lên các phương án trực ban, trực chiến phù hợp để mỗi cán bộ, chiến sỹ làm tròn nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ tham gia bỏ phiếu. Cán bộ, chiến sỹ sau khi bỏ phiếu sẽ tiếp tục quay về đơn vị, địa bàn làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT đã được phân công.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến ngày bầu cử, tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, sự ra quân đồng loạt của lực lượng Công an tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra thuận lợi, an toàn, thành công.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...