Thứ năm, 25/04/2024, 16:19 [GMT+7]

98,97% cử tri Lai Châu đi bỏ phiếu

Chủ nhật, 23/05/2021 - 22:13'
(BLC) - Đó là thông tin Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa cho biết tối nay (23/5).

Cử tri Lai Châu nô nức tham gia Ngày hội lớn

Theo tổng hợp của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 19h, tổng số cử tri đi bầu đạt 98,97%. Trong đó, 69 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Kiểm tra bầu cử Phong Thổ

Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ bầu cử số 11, Đơn vị bầu cử số 5 (xã Mường So, huyện Phong Thổ).   Ảnh: Thanh Hoa

Đặc biệt, ngay trong buổi sáng 23/5 đã có tới 16 xã đã hoàn thành bỏ phiếu. Tiêu biểu như các xã: Khoen On, Pha Mu (huyện Than Uyên); Hồ Thầu, Thèn Sin (huyện Tam Đường); Nậm Pì, Pú Đao (huyện Nậm Nhùn); Ka Lăng, Thu Lũm (huyện Mường Tè)... Huyện Mường Tè là huyện đầu tiên của tỉnh Lai Châu hoàn thành bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Cử tri thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch và tin tưởng các đại biểu trúng cử sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì nước, vì dân.

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...