Thứ hai, 29/04/2024, 04:49 [GMT+7]

Để cuộc bầu cử thực sự là Ngày hội toàn dân

Thứ hai, 21/03/2016 - 19:50'
(BLC) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, huyện Than Uyên đã và đang chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để sự kiện chính trị này thực sự là Ngày hội toàn dân.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) cuộc bầu cử huyện Than Uyên chia sẻ: “Đến nay, huyện đã cụ thể hóa tinh thần các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, tỉnh về công tác bầu cử; thành lập BCĐ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 40 đồng chí. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và ban hành kế hoạch chi tiết triển khai công tác bầu cử. Đôn đốc, chỉ đạo Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện, xã, thị trấn tiến hành các nội dung đúng quy định của pháp luật”.

BCĐ bầu cử xã Hua Nà họp triển khai công tác hiệp thương lần 2. 

Ngay sau khi thành lập UBBC, các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sâu sát cơ sở, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện các bước của công tác bầu cử theo quy định. Các Tiểu ban: Tuyên truyền, Đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giúp việc UBBC cũng đã được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong công tác bầu cử, huyện chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bầu cử bằng nhiều hình thức thông qua hội nghị báo cáo viên, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, pa nô, áp phích... Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được Ban Thường vu (BTV) Huyện ủy chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện tăng cường lực lượng xuống cơ sở bám nắm địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Công tác nhân sự đại biểu HĐND cấp huyện, xã được tiến hành đúng quy trình các bước theo quy định. BTV Huyện ủy đã cho chủ trương về định hướng cũng như điều chỉnh định hướng về cơ cấu, thành phần số lượng đại biểu HĐND huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng nhân sự đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, thành phần. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử được huyện thực hiện theo đúng quy trình pháp luật quy định. Đến nay, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cấp huyện với tổng số đại biểu được bầu là 34 đại biểu; số lượng người giới thiệu ứng cử tại các cơ quan, đơn vị là 68 đại biểu. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn hiệp thương lần thứ nhất với kết quả tổng số được bầu là 322 đại biểu. Số lượng người giới thiệu ứng cử tại các cơ quan, tổ chức, thôn bản, khu dân cư là 640 người. Huyện cũng đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 2 trước ngày 17/3, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp và lấy ý kiến cử tri.

Xã Hua Nà được xem là 1 trong những xã tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị bầu cử. Ông Lù Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBBC xã Hua Nà cho biết: “Xác định cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do vậy, xã tập trung nhân lực cho công tác chuẩn bị. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đến Nhân dân, triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác bầu cử đảm bảo đúng quy trình, quy định pháp luật”.

Hiện nay, BCĐ bầu cử cấp huyện đã tiến hành kiểm tra các cơ sở xã, thị trấn, thông qua đó, đưa ra ý kiến để UBBC địa phương chỉ đạo, chấn chỉnh nội dung theo đúng quy định của Luật, nhất là hướng dẫn về nhân sự. Đảm bảo lựa chọn khách quan, chính xác những đại biểu có tâm huyết, trách nhiệm, năng lực thực sự tham gia đại diện cho Nhân dân hoạt động trong HĐND các cấp nhiệm kỳ này. Thời gian tới, BCĐ cấp huyện tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ cơ sở trong việc chuẩn bị điều kiện đầy đủ nhất để tổ chức bầu cử, đặc biệt là tuyên truyền Luật Bầu cử, phổ biến cho Nhân dân hiểu quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong xây dựng chính quyền Nhà nước các cấp, tạo điều kiện tốt nhất để Nhân dân tham gia bầu cử, thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...