Thứ bảy, 20/04/2024, 18:23 [GMT+7]

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ năm, 01/04/2021 - 22:56'
(BLC) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn kiểm tra bầu cử tỉnh tại buổi làm việc với UBBC thành phố Lai Châu chiều nay (1/4).

* Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

UBBC thành phố Lai Châu đã bám sát các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh để chỉ đạo công tác bầu cử. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; thực hiện hội nghị hiệp thương đúng theo quy định. Số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố 51 người. Trong đó, đại biểu HĐND được bầu theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương là 30 đại biểu, số dư theo quy định là 21 người. Số người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV là 5 người; ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh 46 người; ứng cử Đại biểu HĐND thành phố 51 người và ứng cử Đại biểu HĐND cấp xã, phường 254 người.

UBND thành phố đã thành lập và đi hoạt động các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử gồm: 1 UBBC; 63 tổ bầu cử. UBBC đã chỉ đạo Tiểu ban thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xây dựng và ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được quan tâm thực hiện; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho bầu cử.

Các thành viên trong Tổ kiểm tra phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ý kiến của các thành viên Tổ kiểm tra tập trung vào các vấn đề: quy trình hiệp thương; kết quả kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương; tiến độ xác minh lý lịch của các ứng cử đại biểu ngoài Đảng; tuyên truyền sâu rộng về công tác bầu cử tới người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề an ninh trật tự tại cơ sở; tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ tháng 1 đến nay; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác bầu cử...

Trên cơ sở đóng góp ý kiến của Tổ kiểm tra, UBBC thành phố giải trình rõ các thắc mắc, đề nghị của các thành viên. Đồng thời, tiếp thu, chỉnh sửa và tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử theo hướng dẫn của Tổ kiểm tra.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Hường đánh giá cao kết quả mà UBBC thành phố đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời đề nghị, UBBC thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng quy định của Luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của cấp trên; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba; tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử; khẩn trương thẩm định kỹ tiêu chuẩn chính trị của các ứng cử đại biểu; chốt danh sách cử tri; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nắm chắc tình hình tư tưởng trong Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện các công việc, phương án công tác chuẩn bị bầu cử; tăng cường cán bộ có kinh nghiệm xuống hướng dẫn nghiệp vụ cho các sơ cở thực hiện, hoàn thiện công tác chuẩn bị bầu cử...

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...