Thứ bảy, 20/04/2024, 18:38 [GMT+7]

Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bầu cử

Thứ năm, 13/05/2021 - 12:45'
(BLC) - Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công.

Những ngày này, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mường Cang, huyện Than Uyên xuống từng bản hướng dẫn các hội viên, chị em phụ nữ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Đồng thời lồng ghép, tuyên truyền tới chị em các quy định về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Chị Tòng Thị Linh ở bản Pom Bó (xã Mường Cang) chia sẻ: “Được cán bộ phụ nữ xã xuống tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tôi hiểu rõ hơn về quy trình bầu cử, quyền, nghĩa vụ của cử tri. Ngày 23/5, tôi sẽ bố trí thời gian đi bỏ phiếu sớm để lựa chọn những đại biểu có đức, có tài mong rằng những đại biểu trúng cử nhất là đại biểu HĐND xã, huyện sẽ luôn lắng nghe, giải quyết kiến nghị của cử tri”.

Hội LHPN xã Mường Cang có 13 chi hội, 1.571 hội viên. Để góp phần thành công cho cuộc bầu cử, Hội đã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trước và trong ngày bầu cử. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: họp chi hội, tuyên truyền miệng, phát tờ rơi… phổ biến các nội dung, tài liệu hướng dẫn về công tác bầu cử đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân. Hội đã tổ chức tuyên truyền được 5 buổi, trên 300 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, nắm vững quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, sáng suốt lựa chọn, bầu những người tiêu biểu xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm bình đẳng giới trong Quốc hội, HĐND các cấp.

Phụ nữ xã Mường Cang (huyện Than Uyên) tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phụ nữ xã Mường Cang (huyện Than Uyên) tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, hội viên, phụ nữ về quyền và trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 290/KH-BTV tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử. Theo đó, Hội chỉ đạo các cấp phụ nữ trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tới 100% chi hội phụ nữ qua zalo, facebook của Hội; đội ngũ báo cáo viên, sinh hoạt chi Hội, các hoạt động văn nghệ, thể thao... Tổ chức tập huấn cho nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 về kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động; kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng; xây dựng hình ảnh cá nhân. Tổ chức 3 cuộc tuyên truyền bầu cử với hình thức sân khấu hóa tại các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn và thành phố Lai Châu với 450 người tham dự. Góp phần thực hiện mục tiêu 100% hội viên, phụ nữ thực hiện quyền và nghĩa vụ đi bầu cử.

Song song với công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp hội nêu cao trách nhiệm của tổ chức trong việc tham gia các bước hiệp thương; chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia ứng cử vào HĐND các cấp. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp hội phụ nữ tỉnh, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, toàn tỉnh đã giới thiệu 4 đại biểu nữ ứng cử đại biểu Quốc hội (chiếm 50%); 30 đại biểu nữ ứng cử HĐND tỉnh (chiếm 36,1%); 165 đại biểu nữ ứng cử HĐND huyện (chiếm 38,55%) và 1.384 đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp xã (chiếm 36,96%).

Thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh đã vận động hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Hội viên tại các cơ sở, chi hội còn chủ động cùng các đoàn thể tham gia treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại các thôn, bản, khu phố, nhà văn hoá. Duy trì hoạt động dọn vệ sinh môi trường khu dân cư, xung quanh khu vực bỏ phiếu đảm bảo xanh - sạch - đẹp.

Theo chia sẻ của đồng chí Vũ Thị Mai Phương – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tỉnh Lai Châu tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, vị trí, vai trò, những đóng góp của phụ nữ trong xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Vận động phụ nữ thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực, tự giác tham gia bầu cử và trực tiếp đi bầu cử, không đi bầu hộ, bầu thay. Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh giám sát trong quá trình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa của các cấp, Hội phụ nữ trong tỉnh sẽ góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo không khí phấn khởi, trở thành ngày hội của toàn dân.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...