Thứ hai, 29/04/2024, 02:51 [GMT+7]

Tà Mít đảm bảo ANTT trước ngày bầu cử

Thứ tư, 30/03/2016 - 07:24'
(BLC) - Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, xã Tà Mít (huyện Tân Uyên) đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Lực lượng công an xã tuyên truyền tới Nhân dân về Luật Bầu cử.

Đồng chí Hoàng Văn Tế - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) xã Tà Mít cho biết, ngay sau khi được thành lập, UBBC của xã đã họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, căn cứ vào chức năng nhiệm và tình hình thực tế của địa phương phối hợp với lực lượng công an xã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, xác định những địa bàn có tình hình phức tạp liên quan đến công tác bầu cử. Từ đó tham mưu đề xuất cấp uỷ, chính quyền và phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể xã giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh. Xây dựng phương án giải quyết các tình huống cụ thể có liên quan công tác bảo vệ bầu cử; chủ động đề xuất với UBND xã tổ chức công tác tiếp dân, giải quyết những vướng mắc của quần chúng, không để tình hình gây rối, khiếu kiện đông người xảy ra, gây phức tạp về an ninh nông thôn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc tiêu chuẩn ứng cử viên; phát hiện kịp thời những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Lực lượng bảo vệ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBBC xã, Ủy ban MTTQ xã, các ngành chức năng làm tốt công tác bảo vệ nhân sự của cuộc bầu cử HĐND các cấp, bao gồm cả đại biểu HĐND và nhân viên các tổ bầu cử để tham mưu cho huyện và xã những vấn đề có liên quan đến đại biểu HĐND các cấp và nhân viên các tổ bầu cử đảm bảo đúng quy định. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử bao gồm các nội dung tuyên truyền về ứng cử viên của HĐND và ý nghĩa nội dung của cuộc bầu cử đảm bảo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, xã cũng tiến hành rà soát, nắm lại hoạt động của các đối tượng chính trị, hình sự trên địa bàn để có kế hoạch phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá cuộc bầu cử. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường liên bản. Kiểm tra chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tình hình tạm trú, tạm vắng để có kế hoạch phòng ngừa cháy nổ và giải quyết một số tình huống về an ninh trật tự, vụ việc đơn thư nặc danh… Khi có các vụ việc xảy ra, xã sẽ tổ chức lập biên bản, bảo vệ hiện trường, kịp thời báo cáo UBBC xã cho ý kiến chỉ đạo.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lý Văn Pù - Trưởng Công an xã, Phó tiểu Ban bảo vệ bầu cử xã Tà Mít cho biết: Chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới diễn ra an thành công, Tiểu ban bảo vệ đã bố trí lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở tất cả các tổ bầu cử, nơi đặt hòm phiếu, bảo vệ trong và ngoài khu vực bầu cử, giám sát, theo dõi chặt chẽ các loại đối tượng cầm đầu; đề phòng, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra những hành động phá hoại, đảm bảo nơi bỏ phiếu an toàn, đúng quy định. Các địa bàn trọng điểm phức tạp về chính trị, hình sự, Tiểu ban bảo vệ thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác nhằm tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự. Ở các tổ bầu cử, hòm phiếu được bảo vệ nghiêm túc từ lúc niêm phong, kiểm phiếu, biên bản, vận chuyển hòm phiếu và tài liệu đến nơi quy định.

Với các giải pháp đồng bộ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xã Tà Mít đã sẵn sàng để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nguyễn Văn Thường - Đài TT - TH Tân Uyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...