Thứ bảy, 27/04/2024, 09:38 [GMT+7]

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Thứ bảy, 07/05/2016 - 18:45'
(BLC) - Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Giàng Páo Mỷ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tại buổi làm việc với xã Tủa Sín Chải (huyện Sìn Hồ) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác triển khai, tổ chức bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 chiều 6/5.

Quang cảnh buổi làm việc.

Xã Tủa Sín Chải có 779 hộ với 4.891 nhân khẩu (95% là đồng bào dân tộc Mông) sinh sống tại 13 bản (7 bản vùng cao, 6 bản vùng thấp). Với tổng diện tích gieo trồng 2.037ha, lương thực bình quân đạt 460kg/người/năm. Hiện nay, toàn xã có 5.498 con gia súc, 31.019 con gia cầm; 5.214ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 52,6%. Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ năm 2013 đến nay, người dân trong xã được hưởng lợi hơn 5,1 tỷ đồng. Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp từ các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, xã cấp 9,1 tấn phân bón, 3,2 tấn lúa giống các loại cho bà con; cấp 9 tấn gạo cứu đói cho 116 hộ khó khăn trong xã.

Chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, xã có 2.164 cử tri, 6 đơn vị bầu cử, 13 khu vực bỏ phiếu. Kết thúc hội nghi hiệp thương lần 3, thống nhất danh sách 45 người ứng cử đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó bầu 27 đại biểu. Con dấu của Ủy ban Bầu cử xã và hòm bỏ phiếu xã đã tiếp nhận đầy đủ; cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được chủ động và tăng cường...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận sự cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân xã Tủa Sín Chải trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng chí đề nghị: xã quan tâm công tác đào tạo cán bộ, đảm bảo hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ công tác; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong phát kinh tế gia đình, tránh trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước; quan tâm hơn nữa công tác giáo dục, y tế; phát huy thế mạnh chăn nuôi đàn đại gia súc và bảo vệ rừng.

Về công tác bầu cử, đồng chí đề nghị xã làm tốt việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử người ứng cử tại các điểm bỏ phiếu; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đến người dân; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...