Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ động phòng chống lụt bão
Đại tá Vũ Văn Trào - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh cho biết: “Nhiều năm gần đây, khí hậu vùng Tây Bắc có nhiều đột biến, không theo quy luật, diễn biến bất thường. Ven sông suối, dọc các triền đồi bà con các dân tộc be đập, đắp bờ làm mương dẫn nước về ruộng phục vụ cho sản xuất ảnh hưởng không nhỏ tới dòng chảy của các sông suối, dễ gây ra lũ lụt, sạt lở núi dẫn đến lũ ống, lũ quét… Chính vì thế công tác cứu hộ, cứu nạn được BĐBP tỉnh đặt lên hàng đầu, với phương châm 4 tại chỗ. Mọi phương tiện như: xe ôtô, xăng dầu, lương thực, thuốc… luôn ở tư thế thường trực, sẵn sàng cơ động cao.
CBCS Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ giúp gia đình anh Vàng Văn Toán ở bản Co Muông (xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ) dựng lại nhà do mưa lũ cuốn trôi.
Những ngày trung tuần tháng 8, chúng tôi đến Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ), cũng là lúc trung tá Bùi Văn Mạnh - Đồn trưởng; đại úy Bàn Duy Hưng - chính trị viên phó cùng 15 cán bộ chiến sỹ (CBCS) cũng vừa có mặt tại đơn vị sau đợt xuống bản giúp gia đình anh Vàng Văn Toán, dân tộc Giáy (ở bản Co Muông, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ) bị cơn lũ ống càn quét nhà cửa vào lúc 5 giờ ngày 16/8. Ước tính thiệt hại về tài sản ban đầu khoảng 60 triệu đồng, rất may không có thương vong về người.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Huyện ủy, UBND huyện Phong Thổ đã cử đoàn công tác cùng với CBCS Đồn Biên phòng xuống thăm hỏi, động viên và bước đầu huyện hỗ trợ 2 triệu đồng, Đồn Biên phòng hỗ trợ 500 nghìn đồng để gia đình anh Toán khắc phục hậu quả.
Trung tá Mạnh nói với chúng tôi: “Có được kết quả như trên là do đơn vị luôn chủ động trong mọi tình huống phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn. Không chỉ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ mà tất cả các đồn biên phòng, đơn vị trong tỉnh luôn ở trong tư thế chủ động như vậy”.
Công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ luôn được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quan tâm. Đại tá Nguyễn Văn Tuất - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm 2013, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ. Cùng với việc triển khai kế hoạch tới các đồn, trạm biên phòng, tháng 7 vừa qua, tại Đồn Biên phòng Pa Tần (huyện Sìn Hồ), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức tập huấn về phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập cho trên 40 học viên là Đồn trưởng, Phó đồn trưởng quân sự, nghiệp vụ và các đồng chí là đội trưởng đội vũ trang, đội vận động quần chúng ở tất cả các đồn biên phòng. Đồng thời chỉ đạo các đồn cử các đội công tác xuống các địa bàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá sát thực về sự an toàn của từng khu vực trên địa bàn đơn vị phụ trách và báo cáo bằng điện về tỉnh để xử lý kịp thời. Nếu đơn vị nào để xảy ra mất an toàn trên địa bàn phụ trách thì chỉ huy đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Để giảm thiểu tối đa về người, phương tiện, vật chất, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã bố trí 2 xe ôtô tải, 1 xe cứu thương, 1 xe u-oát và 30 CBCS Đội cơ động đóng tại Pa Tần (huyện Sìn Hồ) túc trực sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi nhận được lệnh cấp trên.
Theo báo cáo của các đồn, trạm biên phòng đến thời điểm hiện tại ở các đầu mối đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về người, phương tiện cứu hộ phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ. Rút kinh nghiệm của vụ thiên tai xảy ra cách đây 2 năm trước tại xã Dào San (huyện Phong Thổ) làm 2 vợ chồng và một cháu bé 6 tháng tuổi tử vong, các đồn biên phòng đã thông báo cho các trưởng bản, chính quyền địa phương các xã biên giới số điện thoại của các đồn, trạm biên phòng để kịp thời ứng cứu khi có thiên tai xảy ra.
Nhờ có phương án chủ động trong mọi tình huống nên từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh đã tham gia cứu nạn có hiệu quả 4 vụ, cứu sống 12 người. BĐBP tỉnh đã cử 495 lượt CBCS xuống các xã, bản giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra như: dựng lại 14 căn nhà, làm lại 616 nhà dân, 38 phòng học và nhà ở của giáo viên, bước đầu đảm bảo ổn định đời sống cho giáo viên và nhân dân trên địa bàn các đồn biên phòng đứng chân.
Đức Duẩn
Bình luận