Thứ sáu, 03/05/2024, 05:32 [GMT+7]

Biên giới đón chờ

Thứ ba, 12/09/2017 - 16:08'
(BLC) - Tăng cường phối hợp, kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương không chỉ giúp các chi đoàn đồn biên phòng (Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh) có thêm kinh nghiệm hoạt động, mở rộng mối quan hệ giao lưu với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh mà còn nhân rộng hơn hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở.

Thời gian qua, trong số nhiều đợt ra quân tình nguyện tại cơ sở của Chi đoàn Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) được điểm xuyết màu áo xanh tình nguyện của ĐVTN Chi đoàn Báo Lai Châu (đơn vị kết nghĩa). Chung mục tiêu hướng hoạt động về vùng khó, sẻ chia gian khổ với đồng bào biên giới, 2 Chi đoàn đã tổ chức kết nghĩa với nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện cụ thể, thiết thực. Năng động, nhiệt tình, ĐVTN Chi đoàn Báo Lai Châu không chỉ trực tiếp mà còn là cầu nối giúp các đơn vị, nhà hảo tâm gửi trao những món quà thiết thực đến với địa chỉ thực sự cần sự sẻ chia, giúp đỡ. Cũng vì thế mà các hoạt động tình nguyện đa dạng, ý nghĩa hơn và giúp thêm nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực, điều kiện đến trường; những cây cầu dễ đi, bản khó đổi thay từ con đường thắm đượm tình quân - dân.  

ĐVTN Chi đoàn Báo Lai Châu phối hợp với Chi đoàn Đồn Biên phòng Sin Súi Hồ sửa chữa cầu treo xã Nậm Xe.

Theo lời Thiếu tá Hà Đức Long - Chính trị viên, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, thông qua hoạt động kết nghĩa với Chi đoàn Báo Lai Châu giúp Chi đoàn đơn vị nối dài cánh tay tình nguyện về với từng bản trên địa bàn Đồn phụ trách, tới nhiều hoàn cảnh học sinh, gia đình chính sách khó khăn... Qua đó, góp phần làm cho bản làng “thay áo mới”, Nhân dân thêm tin tưởng, phối hợp chặt chẽ với BĐBP xây dựng quê hương giàu mạnh, biên giới bình yên. Và, cũng nhờ có hoạt động kết nghĩa này tạo điều kiện cho ĐVTN 2 Chi đoàn có cơ hội giao lưu, chia sẻ, động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công việc.

Cũng xuất phát từ nhu cầu lan tỏa sâu, rộng hoạt động tình nguyện về vùng biên, nhiều Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ quan, đơn vị và chi đoàn các đồn biên phòng trong tỉnh tổ chức kết nghĩa như: Chi đoàn Đồn Biên phòng Dào San - Chi đoàn Tỉnh đoàn; Chi đoàn Đồn Biên phòng Pa Tần - Chi đoàn Sở Thông tin - Truyền thông; Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Chi đoàn Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu - Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Thiếu tá Bùi Thế Hùng - Trợ lý thanh niên Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh cho biết: Đây là hoạt động thiết thực của các chi đoàn đồn biên phòng nhằm làm phong phú đời sống của ĐVTN và đồng bào khu vực biên giới. Theo thống kê, 5 năm qua, các đơn vị kết nghĩa trực tiếp và vận động tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ xây dựng trường lớp, tặng học bổng, đồ dùng sinh hoạt, học tập... trị giá hàng tỷ đồng cho Nhân dân, học sinh xã biên giới. Ngoài ra, tổ chức giao lưu văn nghệ 146 buổi/8.464 lượt người tham gia; thi đấu thể dục thể thao 64 buổi/6.450 lượt người than gia. Thăm hỏi, tặng hơn 1.000 suất quà cho gia đình chính sách, người có công; tổ chức cho Nhân dân 23 xã biên giới ăn tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Thường xuyên phối hợp tuyên truyền giáo dục, quán triệt cho cán bộ, ĐVTN khu vực biên giới về chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng Ngày Biên phòng toàn dân, công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm khu vực biên giới.

Thực hiện phương châm “Ở đâu có đồn biên phòng, ở đó có Đoàn cơ sở địa phương vững mạnh”, các đơn vị chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn địa phương tăng cường hoạt động, mở rộng giao lưu, kết nghĩa để thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia. Từ đó, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh, ĐVTN có điều kiện nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ BĐBP Lai Châu chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhiều cơ sở Đoàn BĐBP tỉnh phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương triển khai cho ĐVTN tham gia đảm nhận các công trình thanh niên về giao thông nông thôn, thủy lợi, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, đưa khoa học kỹ thuật vào canh tác, trồng trọt ở khu vực biên giới. Cụ thể, phối hợp làm mới và sửa chữa 20km đường giao thông nông thôn, 13,5km kênh mương; giúp hơn 1.000 hộ xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống... Có thể kể đến mô hình trồng chuối thương phẩm, ngô lai, lợn sinh sản, bò giống của Chi đoàn Đồn Biên phòng Huổi Luông; mô hình trồng lúa nước, chăn nuôi bò, tham gia sửa chữa, làm mới 15 ngôi nhà, 12 nhà tắm, 13 nhà vệ sinh công cộng, 16 vườn rau, 21 giàn bầu, tu sửa 10km đường giao thông nông thôn của Chi đoàn Đồn Biên phòng Pa Ủ.

Thiếu tá Bùi Thế Hùng cho chúng tôi biết thêm, thời gian tới, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp, kết nghĩa tạo sự đoàn kết, gắn bó hơn nữa giữa thanh niên BĐBP tỉnh với thanh niên địa phương. Trọng tâm là vận động Nhân dân khu vực biên giới sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, chấp hành nghiêm các hiệp định, quy chế về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, tham gia bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Tích cực tham gia có hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng khu vực biên giới, phát huy hiệu quả đội ngũ “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Chiến sỹ văn hóa quân hàm xanh”... để đưa văn hóa thông tin về cơ sở, quân dân y kết hợp, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng các đồn thực sự là điểm sáng văn hóa trên khu vực biên giới. Giữ vững vai trò nòng cốt, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, phối hợp tốt với các lực lượng trong việc tổ chức kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị tuyến sau với biên giới nhằm xây dựng mô hình kết nghĩa giữa tuổi trẻ đồn biên phòng - xã biên giới - tổ chức đoàn ở nội địa...

Tổ chức Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng và điều này đặc biệt quan trọng với tỉnh biên giới như Lai Châu. Chính vì vậy, ngoài vai trò nòng cốt của ĐVTN các chi đoàn đồn biên phòng rất cần sự chung sức của các tổ chức Đoàn địa phương. Hy vọng, thời gian tới, trên các tuyến biên giới của tỉnh sẽ có thêm nhiều sắc thắm màu áo lính Cụ Hồ hòa chung màu áo xanh tình nguyện của ĐVTN trong tỉnh.

Hoàng Trọng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...