Góp sức xây dựng vùng biên vững mạnh
Đồng chí Phan Hồng Minh – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh cho biết: Quán triệt sâu sắc quan điểm quốc phòng của Đảng, Nhà nước gắn với thực tiễn địa phương, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội các xã vùng biên phát triển vững mạnh, ổn định. Trong đó, trọng tâm là tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; giúp đỡ bà con phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
CBCS Đồn Biên phòng Pa Tần giúp người dân phơi, bảo quản lúa.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, lực lượng BĐBP tỉnh quản lý, bảo vệ 265,095 km đường biên, trong đó có gần 192 km biên giới đất liền và hơn 73 km đường sông, suối với 79 cột mốc thuộc địa bàn 229 bản thuộc 23 xã, 4 huyện giáp biên. Hầu hết các xã vùng biên là địa bàn sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều; khoảng cách giữa các mốc khá xa nên quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về trật tự an toàn xã hội…
Đặc biệt là, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lựa chọn, giới thiệu 20 cán bộ biên phòng tăng cường cho 20 xã biên giới, 18 đồng chí tham gia vào cấp ủy. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng có 14 cán bộ Biên phòng tăng cường được bầu vào cấp ủy. Lực lượng này đã góp phần quan trọng trong củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ xã, tạo nguồn cán bộ chủ chốt người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Đến nay, hệ thống chính trị ở các xã biên giới đã được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nề nếp, hiệu quả. 23/23 xã biên giới đều đã thành lập được Đảng bộ cơ sở với 348 chi bộ trực thuộc, 2.308 đảng viên; 100% các bản đã có đảng viên (xóa 45 bản “trắng” đảng viên so với năm 2010). Lực lượng BĐBP phối hợp cùng với lực lượng vũ trang địa phương tổ chức huấn luyện trên 5.300 lượt dân quân; gần 1.450 lượt công an xã, bản. Tại các xã biên giới đã thành lập được 141 tổ tự quản đường biên, cột mốc với trên 10 nghìn hộ tự nguyện tham gia. Hàng năm các tổ tự quản cùng lực lượng BĐBP tiến hành hàng nghìn buổi tuần tra biên giới …
Đồng chí Lý Phủ Hành – Chủ tịch UBND xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ chia sẻ, cán bộ, chiến sỹ BĐBP tích cực trong tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước thôn bản; hướng dẫn bà con trong phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Giờ đây bà con các dân tộc trong xã chuyển từ trồng các giống lúa, ngô địa phương sang trồng giống lai năng suất cao như: CP989, CP999, nghi hương 2308, nhị ưu 838… áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; trong chăn nuôi cũng chuyển từ thả rông sang nuôi nhốt, chủ động nguồn thức ăn, phòng trừ dịch bệnh; phát triển kinh tế rừng gắn với nhận khoanh nuôi bảo vệ, phát triển rừng; quan tâm bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe; giáo dục con cháu…Đời sống của người dân được nâng lên đáng kể, diện mạo thôn bản có nhiều khởi sắc.
Cùng với củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng BĐBP tỉnh còn chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều biện pháp phát triển kinh tế xã hội vùng biên. Các Đồn Biên phòng còn trực tiếp thực hiện nhiều dự án như: Dự án bảo tồn và phát triển bền vững dân tộc La Hủ, Cống, Mảng, Si La; Dự án sắp xếp, điều chỉnh dân cư biên giới; Dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các Đồn biên phòng cũng xây dựng 10 thành công mô hình hợp tác xã, đội sản xuất tập trung gắn với ổn định dân cư, bảo vệ biên giới.… Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây, con mới vào nuôi trồng, tích cực thâm canh tăng vụ, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, tính đến hết năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của các hộ dân khu vực biên giới đã đạt 18,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của các xã biên giới cũng giảm còn 20,48%.
Với những việc làm thiết thực, lực lượng BĐBP tỉnh đã đóng góp quan trọng trong phát triển đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng biên; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn biên giới. Từ đó, bà con các dân tộc yên tâm gắn bó với dải đất biên cương, nỗ lực sản xuất, thoát nghèo bền vững và tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia.
Quỳnh Anh
Bình luận