Chủ nhật, 28/04/2024, 00:58 [GMT+7]

Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng Lai Châu

Thứ sáu, 02/02/2018 - 23:42'
(BLC) - Buổi gặp mặt được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hôm nay (2/2).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố, đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng lãng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 55 năm thành lập và phát triển của lực lượng BĐBP Lai Châu (7/2/1963 - 7/2/2018). Ngày 7/2/1963, thực hiện Chỉ thị số 27A2 của Công an vũ trang khu Tây Bắc, Công an Nhân dân vũ trang Lai Châu được thành lập với biên chế tổ chức gồm Ban Chỉ huy, 9 đồn và 3 đại đội, 4 tiểu đội bảo vệ và 1 đội công trình. Từ đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP và sự đùm bọc giúp đỡ của Nhân dân, BĐBP Lai Châu đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị qua các giai đoạn cách mạng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, lực lượng BĐBP tỉnh lập nhiều chiến công hiển hách trong triệt phá, làm tan dã các toán phỉ; chống chiến tranh gián điệp, chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Bước vào giai đoạn mới với chức năng xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác phát triển, BĐBP cùng với các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ phân giới cắm mốc. Có thể khẳng định, chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu nêu cao ý trí kiên cường bất khuất, kiên trì chịu đựng gian khổ vượt qua mọi hy sinh thử thách, sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh biểu dương những thành tích vẻ vang mà lực lượng BĐBP Lai Châu đạt được trong 55 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí đề nghị lực lượng BĐBP Lai Châu tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia, tập trung nguồn lực xây dựng biên giới giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng. Làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh và các địa phương tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trong tình hình mới. Nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa đồn - trạm.

... trao Bằng khen cho các tập thể.

Đồng thời, duy trì chấp hành nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động tham mưu, xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn biên giới. Tập trung xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển…

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng lực lượng biên phòng Lai Châu. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng lực lượng biên phòng Lai Châu; trao Giấy chứng nhận cho 10 cán bộ, chiến sỹ BĐBP trẻ tiêu biểu.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...