Thứ hai, 06/05/2024, 04:57 [GMT+7]

Phát huy sức trẻ nơi biên cương

Thứ hai, 13/07/2015 - 20:07'
(BLC) -  Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ bộ đội biên phòng Lai Châu đã có hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp đỡ bà con đồng bào các dân tộc nơi biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Trong đợt hưởng ứng chiến dịch mùa hè "Thanh niên tình nguyện xung kích xây dựng nông thôn mới", được cùng đoàn cán bộ, chiến sỹ trẻ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức khai hoang, mở rộng diện tích ruộng nước bậc thang cho bà con đưa vào sản xuất tại bản Nậm Nó 2, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn chúng tôi đã phần nào hiểu được ý nghĩa của chương trình. Bản Nậm Nó 2 có 20 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Mảng, đời sống của bà con khó khăn, hàng năm có trên 90% số hộ thiếu ăn vì tập quán canh tác lạc hậu, nhất là đã quá quen với tập quán canh tác cũ. Sau khi cùng bà con khai hoang, mở rộng diện tích, các anh còn hướng dẫn cách lấy nước đầu nguồn, làm đất cấy lúa kịp thời vụ, vận động bà con đưa các giống lúa mới năng suất cao vào gieo trồng. Tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con vệ sinh môi trường sống để hạn chế bệnh tật…

ĐVTN Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (Phong Thổ) giúp người dân bản Co Muông, xã Nậm Xe sửa nhà.

Đây chỉ là một phần nhỏ trong những hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện nhiệt huyết của ĐVTN BĐBP với người dân biên giới. Đến nay, hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện giúp bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần củng cố vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc. Nhiều phong trào, chương trình, phần việc được cụ thể hóa và triển khai hiệu quả.

Đại úy Nguyễn Bình Thắng – Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho chúng tôi biết, với bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới, tập quán canh tác lạc hậu, dựa vào tự nhiên đã ăn sâu vào nhận thức, thậm chí trước đây ở nhiều địa phương bà con chưa hề biết đến việc trồng lúa nước, trồng rau trong vườn, đào ao thả cá... Do đó, để thay đổi tập quán canh tác các anh vừa tuyên truyền vận động với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, vừa trực tiếp làm mẫu để bà con nhìn thấy hiệu quả, làm theo. Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại địa phương, nhiều mô hình như: phát triển đàn trâu, bò ở Pa Vệ Sủ (Mường Tè), Hợp tác xã Hùng Pèng ở Ma Ly Pho và trại cá hồi ở Pa Vây Sử; đưa cây ngô lai vụ đông và cây đậu tương thâm canh tại xã Ma Ly Pho; các xã Sì Lờ Lầu và Nậm Xe có nguồn nước ổn định thì thâm canh lúa nước 2 vụ ở; trồng cây thảo quả ở xã Thu Lũm; đào ao thả cá ở Pa Ủ …được các anh thực hiện.

Nhờ sự phối hợp tích cực của đoàn viên, thanh niên các Đồn biên phòng, bà con các xã biên giới đã từ bỏ tập quán canh tác lạc hậu, biết đưa các cây con mới vào nuôi, trồng; cải tạo bãi đất trống, khoanh vườn đất bạc màu làm nơi nuôi thả gia súc; trồng rừng kinh tế, phát triển kinh tế gia trại, đến nay có nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, đặc biệt là thêm gắn bó với vùng đất biên viễn.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình, 6 tháng đầu năm nay, đoàn thanh niên ở các đơn vị đã tham gia, phối hợp cùng với địa phương trên địa bàn đứng chân làm mới và sửa chữa 28,5km đường giao thông nông thôn; 6,2km kênh mương thủy lợi; làm mới 19 ngôi nhà, sửa chữa 69 nhà cho các hộ nghèo; trồng rừng khai hoang, phục hóa 3 ha...

Các phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", các công trình, phần việc thanh niên như: vườn hoa thanh niên, ao cá thanh niên, vườn rau thanh niên, vườn cây thanh niên được đẩy mạnh. Chương trình nâng bước các em tới trường, thông qua các chi đoàn, đã hỗ trợ 29 em học sinh (350.000 - 500.000đ/em/tháng), trong đó có 6 em học sinh được nuôi dưỡng trực tiếp tại đồn Biên phòng Thu Lũm, Ka Lăng. Ngoài ra, hàng năm ĐVTN đã quyên góp, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình khó khăn; phối hợp với các tổ chức cá nhân thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện,  nhân đạo, từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, các ĐVTN nỗ lực vượt khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm điều lệnh, kỷ luật, an toàn giao thông; nêu cao ý thức xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, môi trường văn hoá, xanh - sạch - đẹp. Tham gia tuyên truyền cho hàng nghìn lượt người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia, Luật Cư trú, Luật Hôn nhân gia đình, Luật hình sự, các Hiệp định, Hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới, cửa khẩu; nâng cao nhận thức pháp luật, tinh thần cảnh giác của bà con trước luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đặc biệt cho hơn 580 lượt cư dân nước đối diện về chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

…. giúp Nhân dân Hua Bum (Nậm Nhùn) thu hoạch lúa.

Chủ động phối hợp với tổ chức đoàn các xã biên giới thành lập các đội thanh niên xung kích vì chủ quyền an ninh biên giới tại 13 đồn Biên phòng, thường xuyên tuần tra giữ gìn đường biên mốc giới bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.Tham gia vận động nhân dân phá nhổ 2.550 m2 cây thuốc phiện và tổ chức cai nghiện cho hàng nghìn lượt người nghiện ma túy.

Đánh giá về Đoàn thanh niên bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Phan Hồng Minh – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khẳng định, đây là lực lượng nòng cốt, luôn xung kích, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng, củng cố vững chắc vùng phên dậu của Tổ quốc. Những thành tích Đoàn thanh niên đạt được đã góp phần làm dầy thêm thành tích chung của lực lượng BĐBP Lai Châu - đơn vị 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Minh Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...