Chủ nhật, 05/05/2024, 04:32 [GMT+7]

Phó thủ tướng thị sát các điểm nóng buôn lậu

Thứ ba, 31/12/2013 - 08:42'
Hang Dơi, Bãi Gianh lẫy lừng một thời nay được chặn bằng bức tường đá lớn và rào thép gai hàng trăm mét. Báo cáo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cơ quan chức năng Lạng Sơn khẳng định đã sạch bóng buôn lậu tại những điểm nóng này.

Buôn lậu đồ chơi bạo lực, pháo nổ gia tăng trước Tết

Ngày 30/12, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thị sát một số điểm nóng về buôn lậu tại tuyến biên giới phía Bắc ở tỉnh Lạng Sơn như Hang Dơi, Bãi Gianh. 

Tại Hang Dơi (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng), ngoài một chốt chặn với sự có mặt của biên phòng, hải quan, ở lưng chừng núi đá lởm chởm là một bức tường cao hơn 3 mét cùng hàng rào thép gai mới được dựng lên.

Theo ông Hoàng Văn Đoàn, cán bộ cửa khẩu Cốc Nam, bên kia biên giới là chợ Lũng Vài, một điểm tập kết hàng lớn của Trung Quốc nên tình hình buôn lậu nhiều năm nay rất phức tạp. Tuy nhiên, kể từ khi chốt của lực lượng hải quan và biên phòng được lập cùng với bức tường đá được xây, tình trạng buôn lậu qua đây đã chấm dứt.

Hang-Doi-4636-1388396305.jpg

Bức tường đá cùng lực lượng chống buôn lậu túc trực ở Hang Dơi. Ảnh: N.Hưng.

Nằm không xa cửa khẩu Hữu Nghị là khu vực cộc mốc 1112 ở Bản Gianh (xã Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng). Tuyến đường mòn qua mỏm núi đá cao cả trăm mét này trước đây vốn là nơi gia cầm nhập lậu nhộn nhịp qua lại. Hiện, cắt ngang tuyến này là hàng rào thép gai dài hơn 280 mét cùng một đơn vị bộ đội biên phòng túc trực 24/24 giờ. Việc buôn lậu gia cầm vì thế không còn tái diễn.

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cho hay, trong năm 2013 các lực lượng chức năng Lạng Sơn thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, chốt chặn bắt giữ hàng hóa, gia cầm nhập lậu qua các đường mòn, khu vực trọng điểm. Chín điểm dọc biên giới của tỉnh đã dựng các hàng rào thép gai cao 1,6 mét, dựng 6 lán chốt chặn và duy trì quân số trực hải quan, biên phòng…

Ngay tại cửa khẩu chính, Chi cục Hải quan Hữu Nghị cũng tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại qua việc tính thuế, áp giá, áp mã, kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hóa. Nhờ đó, lực lượng hải quan đã bắt 96 vụ buôn lậu gia cầm, nội tạng, pháo nổ… Tuy nhiên, lực lượng hải quan nhìn nhận, các biện pháp này có lúc hiệu quả còn chưa cao do địa hình đồi núi rất dốc, khí hậu khắc nghiệt, nhất là về mùa mưa, ảnh hưởng đến tốc độ truy bắt đối tượng vận chuyển.

Thep-gai-5843-1388396305.jpg

Phó thủ tướng thị sát tại chốt chặn buôn lậu ở Bãi Gianh (xã Kéo Kham, Đồng Đăng). Ảnh:N.Hưng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Vi Văn Thành khẳng định, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu năm 2013 đã giảm nhiều cả về số lượng, quy mô, giá trị so với các năm trước, không để hình thành những đường dây, tụ điểm lớn về buôn lậu trên địa bàn tỉnh. Việc buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu chỉ diễn ra nhỏ lẻ tại một số đường mòn thuộc khu vực Chi Ma (huyện Lộc Bình); thị trấn Đồng Đăng, xã Bảo Lâm (huyện Cao Lộc) và khu vực Nà Nưa (huyện Tràng Định).

Sau khi thị sát và nghe báo cáo từ các lực lượng của tỉnh Lạng Sơn, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, tình trạng buôn lậu so với năm trước, nhất là đối với mặt hàng thực phẩm và gia cầm, vốn nhức nhối nhiều năm, đã giảm. Hoạt động phi pháp này nếu không được ngăn chặn sẽ làm làm giảm sút sản xuất trong nước.

Trong thời gian trước Tết, Phó thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để thực phẩm, hàng hóa Việt Nam xuất sang Trung Quốc, góp phần giảm mất cân đối cán cân thương mại hai nước. Các mặt hàng cấm, độc hại như pháo nổ, gà “đầu trọc”, nội tạng không an toàn phải bị ngăn chặn triệt để.

“Gia cầm bắt được là phải tiêu hủy, không chỉ ở biên giới mà ở mọi cửa ngõ tiêu thụ. Phải đánh cả đầu vào và đầu ra”, ông nói.

Phó thủ tướng cũng đánh giá cao mô hình trạm liên hợp hải quan - biên phòng - kho bạc ở cửa khẩu Hữu Nghị vì đã giải quyết nhanh các vướng mắc, thủ tục cho người dân cũng như hoạt động giao thương giữa Việt Nam, Trung Quốc.

Trước con số nguồn thu 2.000 tỷ đồng từ thuế xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này, Phó thủ tướng yêu cầu cán bộ ở đây phải chú ý để có lực lượng tốt hơn làm nhiệm vụ; đồng thời nâng cao chuyên môn, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức.

Ông cũng bày tỏ lo ngại về hoạt động buôn bán ma túy tổng hợp, heroin qua lại ở khu vực biên giới sau vụ 230kg heroin vận chuyển trót lọt qua sân bay Tân Sơn Nhất tháng 11 vừa qua.

“Những cán bộ chiến sĩ, cá nhân, đơn vị tiếp tay buôn lậu, gian lận thương mại thì phải xử lý nghiêm”, Phó thủ tướng nói. 

Tính đến hết tháng 11/2013, Lạng Sơn đã xử lý 1.125 vụ buôn lậu hàng hóa các loại, giảm 22% so với cùng kỳ; trị giá hàng hóa tịch thu, thu phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế hơn 22 tỷ đồng, bằng 68,8% so với cùng kỳ. Qua kiểm tra xử lý 1.088 vụ buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu (hơn gấp đôi cùng kỳ), lực lượng chức năng tỉnh đã tịch thu tiêu hủy hơn 150 tấn thịt gà, vịt, chim bồ câu; 1,1 triệu con gia cầm giống và hơn 44 tấn thịt gia súc, phủ tạng... Đối với việc chống pháo lậu, tỉnh đã tổ chức bắt 171 vụ, 196 người với gần 8 tấn pháo do Trung Quốc sản xuất.

 

Theo Nguyễn Hưng VnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...