Thứ sáu, 03/05/2024, 10:51 [GMT+7]

Tăng gia ở Đồn Biên phòng Pa Ủ

Thứ hai, 12/11/2018 - 20:01'
(BLC) - Những năm qua, các mô hình tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng Pa Ủ (huyện Mường Tè) không chỉ giúp đơn vị chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ, cải thiện đời sống cho bộ đội còn chuyển giao cho Nhân dân áp dụng phát triển kinh tế gia đình.

CBCS Đồn Biên phòng Pa Ủ chăm sóc vườn rau.

Đến Đồn Biên phòng Pa Ủ, hình ảnh khiến chúng tôi ấn tượng là cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đang tập trung tăng gia sản xuất. Khu vườn trồng rau, chuồng nuôi gia súc, gia cầm được quy hoạch hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. Thiếu úy Chu Ha Phạ (cán bộ của Đồn) cho biết: tăng gia sản xuất được đơn vị coi là nhiệm vụ thường xuyên và giờ đây đã trở thành nếp. Cuối giờ chiều hàng ngày, CBCS chủ động chăm sóc vườn rau, đàn vật nuôi. Trong quá trình sản xuất, chúng tôi chủ động tìm hiểu và trồng các loại rau, lựa chọn vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, đảm bảo mùa nào rau đấy giúp Nhân dân trong xã dễ dàng học tập. Hiện, Đồn đang thực hiện rất hiệu quả mô hình trồng cây sa nhân tím, nuôi bò sinh sản, thả cá... và có nhiều hộ dân làm theo.  

Được biết, Đồn Biên phòng Pa Ủ được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 28km (từ mốc 37 đến mốc 41) trên địa bàn xã Pa Ủ - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè. Toàn xã có gần 400 hộ đồng bào La Hủ sinh sống tại 12 bản, tỷ lệ đói nghèo cao, tập quán canh tác hạn chế. Xây dựng mô hình điểm về chăn nuôi, trồng trọt, Đồn tận dụng nguồn nước từ khe suối ở bản Mu Chi đào gần 2.000m2 ao nuôi cá và đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm kiên cố. Phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện hỗ trợ giống, hướng dẫn Nhân dân các bản Mu Chi, Tân Biên trồng gần 3ha cỏ voi, phục vụ mô hình nuôi bò cái sinh sản.

Hiện, Đồn duy trì thường xuyên đàn bò trên 60 con, trên 30 con lợn và hàng trăm con gà, vịt; thu hoạch gần 1 tấn cá/năm. Nhờ đó, đảm bảo bữa ăn của bộ đội có 100% rau xanh, trên 80% thực phẩm tươi, đảm bảo yêu cầu bếp nuôi quân giỏi. Những mô hình kinh tế của Đồn Biên phòng Pa Ủ được các hộ dân tích cực học tập và làm theo. Chị Ly Lo Bơ - Trưởng bản Tân Biên chia sẻ: Cùng với sự hỗ trợ vật chất của Nhà nước; bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cách chăn nuôi, trồng trọt, đồng bào La Hủ ở Tân Biên đã từ bỏ cuộc sống du canh, du cư, yên tâm ổn định cuộc sống. Hiện, 24/32 hộ dân trong bản đăng ký tham gia thực hiện mô hình nuôi bò cái sinh sản; biết trồng cỏ voi, phòng chống dịch bệnh, đối, rét cho đàn vật nuôi trong mùa đông...

Duy trì, phát triển các mô hình sản xuất, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Pa Ủ đã cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương vực dậy kinh tế vùng biên, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...