Thứ hai, 06/05/2024, 08:29 [GMT+7]

Tạo chuyển biến cho xã nghèo

Chủ nhật, 02/08/2015 - 11:34'
(BLC) - Địa bàn do đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ phụ trách có 15 bản, 553 hộ, 2.415 nhân khẩu, với 2 dân tộc cùng sinh sống là La Hủ và Mảng, trong đó, dân tộc La Hủ chiếm 98%. Những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, bộ đội biên phòng, người dân xã Pa Vệ Sủ đã từng bước phát huy nội lực vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, nhận thấy địa bàn xã có diện tích rộng, nguồn thức ăn cho gia súc tương đối phong phú, Đồn biên phòng chủ động khảo sát, lập kế hoạch và được sự nhất trí của cấp trên cùng sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, xây dựng trang trại chăn nuôi bò tập trung tại bản Phí Chi A. Đồng thời, vận động nhân dân trong bản tham gia cùng cán bộ, chiến sỹ phát nương, san lấp mặt bằng, xây dựng chuồng trại; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ vốn mua con giống vật nuôi. Từ các nguồn hỗ trợ, trang trại đã có 30 con bò giống và hàng trăm gốc cây ăn quả.

Bà con xã Pa Vệ Sủ thu hoạch lúa.

Để trang trại phát huy hiệu quả, Đồn thành lập một tổ công tác gồm 7 cán bộ trực tiếp hướng dẫn bà con. Hàng ngày, cử 5 đại diện của 5 hộ gia đình tham gia cùng cán bộ trong tổ công tác đi chăn bò, cắt cỏ, dọn vệ sinh chuồng trại,  trồng cỏ voi VA06 để chủ động thức ăn thô xanh cho bò. Nhờ chăm sóc tốt, tiêm vắc-xin phòng dịch định kỳ đầy đủ, chỉ sau 1 năm, đàn bò bắt đầu sinh sản. Đồn bắt đầu thực hiện chủ trương đã đề ra, giao bê con cho những hộ đã có công chăm sóc còn con bò mẹ lại được chuyển cho các hộ khác trong bản. Từ hiệu quả của mô hình, các hộ gia đình không chỉ học được cách chăm sóc gia súc mà còn có gia súc để mang về nuôi làm “đầu cơ nghiệp”, vừa có việc làm, có động lực giảm nghèo.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ còn đến từng bản vận động bà con khai hoang hàng chục ha ruộng, nâng tổng diện tích lúa nước toàn xã lên trên 200 ha. Đồng thời, hướng dẫn bà con đưa giống ngô, lúa lai như: nghi hương, nhị ưu, bắc thơm vào gieo trồng, cho năng suất cao góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt gia đình, một phần thành hàng hóa. Chị Lò Gia Mỳ ở bản Thò Ma cho biết, nghe lời bộ đội biên phòng, hơn chục năm nay gia đình chị không còn phải di chuyển trong rừng với cảnh bữa đói bữa no nữa, xuống ở tập trung thành bản được bộ đội dựng nhà cho ở, dạy cách trồng lúa nước. Hiện giờ việc thâm canh tăng vụ, vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gieo trồng đúng khung thời vụ không còn là của bộ đội biên phòng mà là của nông dân cả bản, cho nên nhiều hộ gia đình trong bản mỗi năm thu từ 2-3 tấn lúa.

Cùng với việc về sống tập trung thành bản, bà con La Hủ không còn chặt phá rừng, không đốt nương. Nhất là thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của nhà nước, xã Pa Vệ Sủ có trên 14.400 ha được chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền trên 4,5 tỷ  đồng. Nhờ đó người dân các bản có thêm một khoản thu nhập để tái đầu tư sản xuất cũng như mua lương thực lúc giáp hạt. Nhiều hộ gia đình còn dành dụm, mua sắm đồ dùng sinh hoạt, nuôi con ăn học. Cũng nhờ nguồn tiền này mà rừng được bảo vệ tốt hơn. Nhiều năm trở lại đây, bà con bảo nhau không trồng cây thuốc phiện mà tận dụng tán rừng để trồng trên 300ha cây thảo quả. Loại cây này đã và đang mang lại nguồn thu nhập lớn cho bà con, nhất là các bản Sín Chải B, bản Pa Vệ Sủ...

Thực hiện phong trào “Bộ đội biên phòng Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, đồn Biên phòng Pa Vệ  Sủ đã đóng góp vật liệu, ngày công trị giá hơn 100 triệu đồng làm đường giao thông liên bản; sửa chữa 03 nhà văn hóa bản; sửa chữa, làm mới 25 ngôi nhà dân, 7 bể nước sinh hoạt; làm 30 chuồng gia súc hợp vệ sinh. Cùng với đó, tích cực vận động tuyên truyền cho bà con hiểu được  ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, vận động bà con góp công, góp sức với nhà nước để làm các công trình phúc lợi công cộng. Bà con các bản đã tình nguyện hiến hơn 3.000m2 đất và tham gia trên 800 ngày công lao động.

Cán bộ quân y khám bệnh cho bà con.

Diện mạo của Pa Vệ Sủ có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động của cấp ủy, chính quyền xã đi vào nề nếp, hiệu quả. Nói như chủ tịch xã Vàng Hà Chóng thì có được cuộc sống như ngày hôm nay người dân nơi đây ơn Đảng, ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm. Bà con đã và đang tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Bình quân lương thực đầu người đã đạt trên 350kg/năm, thu nhập bình quân đạt 4.350.000đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 83%. Toàn xã có trên 500 con trâu, bò, tốc độ tăng đàn đạt 6%, xã đang từng bước đưa chăn nuôi gia súc thành thế mạnh để phát triển kinh tế. Nhất là từ đầu năm đến nay, điện đã về đến xã, việc có điện không chỉ mang lại lợi ích thiết thực trong sinh hoạt mà trong tương lai còn giúp bà con nơi đây tiếp cận nhanh hơn với các thông tin, kiến thức về sản xuất để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tiếp tục góp công sức cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc mảnh đất phên giậu của Tổ quốc.

Phương Mai

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...