Thứ bảy, 27/04/2024, 21:07 [GMT+7]

“Xuân biên giới - Ấm lòng dân”

Thứ hai, 29/01/2018 - 10:21'
(BLC) - Chương trình được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Trung ương Hội LHPN Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức ngày 28/1 tại xã Ka Lăng (huyện Mường Tè).

Tham dự Chương trình có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, UBND huyện Mường Tè, Hội LHPN các huyện, thành phố và các xã biên giới huyện Mường Tè, Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện.

Chương trình gồm các hoạt động: thi gói bánh chưng; tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng về phòng chống mua bán người; giao lưu văn nghệ.

Các đơn vị cũng tặng quà tết cho 5 Đồn Biên phòng và trên 100 suất quà cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo các xã biên giới huyện Mường Tè. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn tặng quà cho Trường Mầm non xã Ka Lăng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết quân - dân và mối quan hệ phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ hậu phương, quân đội, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sỹ các Đồn Biên phòng, hội viên phụ nữ nghèo và Nhân dân đón tết vui tươi lành mạnh, yên tâm lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia.

Đại diện các đơn vị tặng quà cho Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện.

Phần thi gói bánh chưng của đội Ka Lăng.  

Cán bộ Hội LHPN tỉnh tuyên truyền phòng chống mua bán người tới hội viên phụ nữ.

Tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Múa tình quân dân của Đội văn nghệ xã Ka Lăng tại đêm giao lưu văn nghệ.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...