Chủ nhật, 28/04/2024, 23:12 [GMT+7]

Xuân sớm vùng biên

Thứ hai, 05/02/2018 - 21:32'
(BLC) - Những ngày này, trên khắp triền đồi, hoa đào, hoa mận nở rộ báo hiệu mùa xuân mới đã về. Cùng chung không khí tất bật chuẩn bị tết của đồng bào Mông, Dao, Hà Nhì huyện Nậm Nhùn, Đồn Biên phòng Hua Bum tổ chức đón tết sớm để cán bộ, chiến sỹ ở lại trực tết thêm chắc tay súng giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. 

Mặc dù giáp tết nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Họ đều tự nguyện gác lại sự đoàn tụ, sum họp gia đình để đón tết cùng đồng chí, đồng bào trên tuyến biên giới. Do vậy, tết sớm nơi biên cương không chỉ giúp người lính quân hàm xanh vơi bớt nỗi nhớ nhà còn tăng cường tình đồng đội, tình quân dân thêm gắn bó mật thiết, góp phần xây dựng vùng biên ải vững chắc với thế trận lòng dân vững mạnh. Đồn Biên phòng Hua Bum được phân công quản lý 3 xã: Hua Bum, Nậm Ban và Trung Chải với đường biên giới dài, dân cư sống thưa thớt, trình độ dân trí nhiều hạn chế, các đối tượng tội phạm cũng lợi dụng dịp tết để hoạt động. Cùng với tăng cường tuần tra, canh gác, cán bộ, chiến sỹ của Đồn tiến hành trang trí đơn vị, gói bánh chưng tổ chức ăn tết sớm. Chiến sỹ Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ: “Đón tết xa nhà cũng thấy buồn nhưng được đơn vị tổ chức đón tết sớm tôi cảm nhận sự đầm ấm, tình đoàn kết đồng chí. Tôi sẽ cùng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị hiện tốt nhiệm vụ được giao để Nhân dân đón tết bình an”.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum gói bánh chưng chuẩn bị tết sớm.

Được biết, trong dịp tết này, Ban Chỉ huy Đồn chú trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về bảo vệ tết đến cán bộ, chiến sĩ. Tất cả đều được chỉ đạo thực hiện với quyết tâm vui xuân mới không quên nhiệm vụ, giữ vững biên giới, địa bàn vững mạnh, bình yên, đảm bảo cho Nhân dân vùng biên đón tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn. Trung tá La Ngọc Dương - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hua Bum cho biết: “Đảm bảo an ninh chính trị vùng biên để Nhân dân vui xuân đón tết Nguyên đán, Đồn tổ chức đón tết sớm cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, quan tâm động viên giúp cán bộ, chiến sỹ ở lại làm nhiệm vụ yên tâm công tác”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Đồn Biên phòng Hua Bum luôn sát cánh cùng đồng bào các dân tộc địa phương phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống. Những người lính biên phòng sẵn sàng chia sẻ với người dân từ công việc che chắn chuồng trại cho gia súc, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt đến xây dựng đời sống văn hóa mới. Đặc biệt, mỗi dịp tết đến xuân về, cán bộ, chiến sĩ của Đồn còn thể hiện tấm lòng, sự tri ân tới gia đình chính sách, thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sỹ thực hiện hiệu quả “4 cùng”, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên đồng bào cùng bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.

Đảm bảo bình yên để Nhân dân đón tết an vui, tiết kiệm trong dịp Tết Nguyên đán, Đồn Biên phòng Hua Bum xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, đội và cán bộ, chiến sĩ. Phân công trực chỉ huy cũng như công tác khác nhằm đảm bảo trực 24/24h trước, trong và sau tết. Thông qua hoạt động tuần tra, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động vượt biên, vận chuyển lâm sản, buôn lậu, gian lận thương mại.

Tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum, chúng tôi chúc các anh mùa xuân mới sức khỏe, chắc tay súng bảo vệ sự bình yên nơi phên dậu Tổ quốc để Nhân dân các dân tộc địa phương vui xuân đón tết.

Hoài Thu - Vân Anh - Đài PT – TH tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...