Chủ nhật, 28/04/2024, 14:03 [GMT+7]

Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015

Thứ năm, 23/04/2015 - 17:37'
(BLC) - Sáng nay (23/4), Công an tỉnh tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015.

Dự Đại hội có các đồng chí: Vương Văn Thành – Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Văn Bảy – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân (Bộ Công an); Công an tỉnh Điện Biên; công an các huyện, thành phố và gần 200 đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2010-2015 trong toàn lực lượng.

Những năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị. Giải quyết dứt điểm 121 vụ việc tranh chấp khiếu nại trong nội bộ Nhân dân, vận động 328 hộ, 1.715 khẩu từ bỏ ý định di cư tự do. Đã điều tra làm rõ 1.145/1.297 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ khám phá 88,3% (trọng án đạt 100%), bắt giữ 1.841 đối tượng.

Thiếu tướng Lê Văn Bảy – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2013 – 2014.

Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp chính quyền ghi nhận. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 – 2015 của Công an tỉnh đã có 17 tập thể và 97 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, Công an tỉnh đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục triển khai phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện các phong trào thi đua: “Công an Nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy”; tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; kết hợp khen thưởng với kỷ luật nghiêm minh…

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn như: công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng tuyên truyền “Nhà nước Mông”; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; công tác phòng ngừa, làm giảm các loại tội phạm hình sự; công tác phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới; ngăn chặn di dịch cư tự do...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vương Văn Thành – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng công an trong toàn tỉnh đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” những năm qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an Nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Xây dựng lực lượng Công an Lai Châu trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”... Chỉ đạo thực tốt công tác nắm vững tình hình an ninh, chính trị từ vùng cao biên giới đến nội địa. Quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an Lai Châu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Nhân dịp này, 113 cá nhân, 28 tập thể có thành tích trong chiến đấu góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và có thành tích đột xuất phá nhiều chuyên án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Đại hội đã bầu 4 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu đi dự Đại hội thi đua toàn tỉnh lần thứ 6; 1 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu đi dự Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an Nhân dân lần thứ VII.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...