Thứ năm, 02/05/2024, 21:02 [GMT+7]

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán người

Thứ ba, 01/08/2017 - 08:54'
(BLC) – Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, những năm gần đây, tội phạm mua bán người đã giảm đáng kể. Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn toàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ mua bán người, đây là minh chứng quan trọng cho sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị mà chủ công là lực lượng Công an.

Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán người, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 422/KH-BCĐ, ngày 17/02/2016 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng và triển khai Kế hoạch số 422/KH-BCĐ, ngày 24/02/2016 về Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017; Kế hoạch số 722/KH-BCĐ, ngày 15/5/2017 về triển khai thực hiện Đề án “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người”, Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 năm 2017. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm, triệt phá các đường dây phạm tội mua bán người. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố triển khai công tác phòng chống tội phạm (PCTP) mua bán người phù hợp với điều kiện cụ thể để đảm bảo hiệu quả.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) tuyên truyền thủ đoạn của tội phạm mua bán người cho người dân xã Tả Lèng, huyện Tam Đường.

Theo đó, công tác phòng ngừa xã hội được coi là một trong những giải pháp quan trọng, mang ý nghĩa tiên quyết đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Bên cạnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những biện pháp phù hợp để quản lý nhà nước về an ninh trật tự thì lực lượng Công an các cấp phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức phong phú như, lồng ghép trong các buổi họp của thôn bản, tổ dân phố, câu lạc bộ, các buổi sinh hoạt đoàn thể; phát huy vai trò của người uy tín, trưởng dòng họ. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là pháp luật liên quan đến mua bán người; phương thức, thủ đoạn và hậu quả của tội phạm mua bán người và cảnh báo nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân các dân tộc. Vì thế tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn song người dân cũng từng bước hiểu được sang bên kia biên giới lấy chồng giàu để có cuộc sống ổn định hay đi làm thuê với thu nhập cao ở nơi cư trú bất hợp pháp, không hiểu ngôn ngữ và không có gia đình chỉ là ảo tượng mà tội phạm vẽ ra. Nhiều trường hợp nạn nhân khi phát hiện bị lừa bán đã có kỹ năng nhất định, bình tĩnh, mưu trí để tự giải thoát. 

Cùng với đó, chủ trương tăng cường cơ sở của Đảng ủy Công an tỉnh không chỉ góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền cơ sở đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ của lực lượng Công an mà thực sự tạo sức lan tỏa cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các mô hình, điển hình tiên tiến về PCTP mua bán người ở cơ sở  từng bước được xây dựng và nhân rộng. Các hộp thư tố giác tội phạm tại các địa bàn dân cư giúp thu thập nhiều tin báo, tố giác về các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người. Các gia đình, dòng họ cam kết gia đình không có người tham gia hoạt động mua bán người; tham gia động viên nạn nhân và gia đình họ tố giác tội phạm. Nói như Ông Lò Văn Hịch, người uy tín dòng họ Lò ở bản Nà Phát, xã Bình Lư, huyện Tam Đường thì từ tuyên truyền vận động, các gia đình  trong dòng họ luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần. Nhiều năm qua, dòng họ không có người mua bán, sử dụng, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; con cháu học hành đầy đủ; nhất là không có phụ nữ, trẻ em nào bị lừa bán.

Công tác phối hợp giữa Công an với các địa phương, đơn vị trong công tác PCTP mua bán người từng bước đi vào nền nếp. Phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng đấu tranh PCTP mua bán người ở khu vực biên giới, cửa khẩu; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình nội, ngoại biên, quản lý chặt chẽ các đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý hiệu quả với tội phạm mua bán người. Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân trong công tác truy tố, xét xử. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em; phát hiện, phòng ngừa loại bỏ sớm các nguy cơ các đối tượng lợi dụng, ngăn chặn kịp thời các hành vi có dấu hiệu mua bán. Tổ chức tiếp nhận và tạo điều kiện khắc phục khó khăn về kinh tế, xóa mặc cảm, hỗ trợ học nghề, khám chữa bệnh miễn phí cho các nạn nhân bị lừa bán trở về, bố trí việc làm để họ nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đặc biệt là, lực lượng Công an các cấp vào cuộc quyết liệt. Chủ động sâu sát cơ sở, thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, chú ý các địa bàn trọng điểm, phức tạp; quy luật hoạt động của đối tượng để có biện  pháp quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hiệu quả đối tượng mua bán người tại địa bàn. Trong quá trình đấu tranh đã kết hợp linh hoạt các biện pháp nhằm điều tra mở rộng vụ án, thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan để làm cơ sở xử lý đối tượng phạm tội. Thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin với lực lượng chức năng nước bạn, kịp thời trao đổi thông tin về tội phạm, nạn nhân để hỗ trợ kịp thời trong công tác điều tra, xác minh, giải cứu nạn nhân và truy bắt đối tượng phạm tội trên tuyến biên giới. Do vậy, các vụ việc xảy ra đều được điều tra, khám phá kịp thời.

Theo Thiếu tá Hà Thái Hoàn – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) thì những năm gần đây, số vụ mua bán người đã giảm đáng kể, 6 tháng đầu năm nay, số vụ mua bán người đã giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Song qua một số vụ việc mới nhất cho thấy thủ đoạn của tội phạm này ngày càng tinh vi và có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và nước ngoài, dùng tên, địa chỉ giả, khó khăn cho công tác điều tra, giải cứu nạn nhân. Phương thức chủ yếu vẫn là thông qua internet, mạng xã hội, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng ham chơi, lười lao động, nhu cầu tìm việc làm... của một số chị em phụ nữ vùng sâu, vùng xa, tán tỉnh giả vờ yêu đương, dụ dỗ đi mua hàng, du lịch…rồi đưa qua các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, làm vợ bất hợp pháp. Thậm chí, nhiều nạn nhân của các vụ mua bán người trước đây quay về quê hương để lừa chính người thân của mình, khi nạn nhân phát hiện bị lừa bán thì đã muộn.

Do vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTP mua bán người, trong thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán nguời. Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công tội phạm mua bán người trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Kiên quyết điều tra khám phá, xử lý nghiêm các vụ án mua bán người, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người xuyên quốc gia. Phối hợp đưa các vụ việc ra xét xử lưu động tại địa bàn dân cư để tăng sức giáo dục, răn đe.

Mỗi người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em cần tự bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy của tội phạm mua bán người; cần cảnh giác với những người không quen biết, không ý bỏ nhà theo người khác mà không báo cho gia đình. Với những trường hợp đi tìm việc làm hoặc được giới thiệu việc làm cần thảo luận với bố mẹ, người thân, yêu cầu được cung cấp đầy đủ thông tin. Khi phát hiện đối tượng có hành vi mua buôn bán người cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an ở nơi gần nhất.

6 tháng đầu năm, Công an tỉnh phối hợp đăng tải trên 80 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 119 buổi chiếu phim tại 88 điểm chiếu cho 11.809 lượt người; tổ chức 4 lớp tập huấn về chính sách pháp luật cho hơn 400 người; 36 buổi văn nghệ, tuyên truyền lưu động; 8 buổi nói chuyện chuyên đề với 600 người tham gia; trực tiếp tổ chức 169 buổi tuyên truyền cho 11.143 người về phòng chống mua bán người.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...