Thứ sáu, 03/05/2024, 23:31 [GMT+7]

Công an Lai Châu chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 07/11/2017 - 08:11'
(BLC) – Chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phấn đấu hoàn thành và duy trì bền vững nội dung tiêu chí số 19 về “Quốc phòng, an ninh”. Góp phần quan trọng vào lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 

Công an thành phố Lai Châu tuyên truyền pháp luật cho người dân bản Gia Khâu 2, xã Nậm Lỏong.

Tìm hiểu về công tác này chúng tôi được Đại tá Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện kế hoạch số 335/KH-BCA-V28, ngày 12/12/2016 của Bộ Công an về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016 -2020, Công an tỉnh Lai Châu đã nghiêm túc triển khai, tổ chức quán triệt. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 325/KH-CAT-PV28, ngày 10/02/2017 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu chỉ đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện; tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng Công an Lai Châu.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở; ban hành Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Với phương châm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an cơ sở để hoàn thành mục tiêu số xã đạt chuẩn của Tiêu chí số 19 “Giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn”, các phòng Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền được 650 buổi cho 65.890 lượt người. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn nông thôn bằng nhiều hình thức như: tổ chức các hội nghị tuyên truyền; lồng ghép vào trong các buổi họp bản, họp tổ dân phố; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, Đài phát thanh và truyền hình...Tổ chức các buổi tọa đàm trực tiếp để các đồng chí lãnh đạo, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh giải đáp các thắc mắc, các khó khăn vướng mắc của quần chúng nhân dân. Phổ biến các chính sách của Trung ương, của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới; Tổ chức cuộc thi viết về đề tài nông thôn mới, thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới dưới hình thức sân khấu hóa. Tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải tin bài thông qua các chuyên trang, chuyên đề, các phóng sự về nông thôn mới. Chỉ đạo tổ chức được 465 buổi tuyên truyền về các nội dung, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới với 457.190 lượt người tham gia.

Đồng thời tổ chức phát động thi đua, ký kết, phối hợp để triển khai phong trào này một cách tích cực, chủ động và hiệu quả. Công an các huyện, thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở tổ chức trên 300 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các thôn, bản trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự với 46.875 lượt người tham gia. Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn. Từ phát hiện của quần chúng, lực lượng Công an đã tiếp nhận điều tra 250 vụ xử lý 860 đối tượng phạm tội; truy bắt 35 đối tượng truy nã; nhân dân đã tự giác giao nộp trên 3000 khẩu súng các loại và 143 nòng súng, 158 kg pháo và 21 quả lựu đạn;1157 chiếc cạm bẫy thú; 87 chiếc kích điện ; phá nhổ 74.527,46m2 diện tích trồng cây thuốc phiện tập trung tại các huyện: Mường Tè, Than Uyên, Tân Uyên; tổ chức cai nghiện được 1.128 lượt người, trong đó cai nghiện tại gia đình 328 lượt người, cai nghiện bằng Methadone tại cộng đồng dân cư cho gần 800 lượt người. Từ 2016 -2018 đã củng cố, xây dựng được 37/108 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. 

Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến góp phần đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm. Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền tổ chức xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn, từng lĩnh vực. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh hiện đang duy trì hoạt động 28 mô hình và từ 28 mô hình trên Công an các huyện, thành phố đã chỉ đạo xây dựng nhân rộng ra hàng trăm mô hình khác nhau. Qua đó đã củng cố, kiện toàn duy trì 188 Ban an ninh trật tự, 1.011thành viên; 46 Tổ hòa giải, 808 thành viên; 266 Tổ ANND, 2.404 thành viên; 12 Ban bảo vệ dân phố, 505 thành viên; 37 Tổ phòng cháy chữa cháy, 2.063 thành viên; 20 Tổ dân phòng, 235 thành viên; 24 Đội thanh niên xung kích, 3.570 thành viên; 12 Tổ liên gia tự quản, 800 thành viên; 47 Dòng họ đăng ký tự quản, tự phòng về an ninh trật tự, 5.772 thành viên; 1.275  người có uy tín và 6 cụm liên kết giáp ranh về ANTT. Đồng thời tổ chức cho 1160/1160  thôn, bản, tổ dân phố ở 108 xã, phường, thị trấn, 705 cơ quan; 850 doanh nghiệp; 522 trường học đăng ký đảm bảo ANTT.

"Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự phối hợp củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở", 38/74 xã trọng điểm phức tạp về ANTT được Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phối hợp tham mưu củng cố hệ thống chính trị, trong đó đã đưa 7 xã ra khỏi diện phức tạp về ANTT. Hiện tại Công an tỉnh đang tiếp tục duy trì, củng cố 31 xã. Cùng với đó, Công an các huyện, thành phố đã cử 48 chi bộ và hàng trăm đảng viên xuống cơ sở tham gia các hoạt động đảm bảo ANTT, tham mưu giúp Bí thư chi bộ, Trưởng bản nâng cao chất lượng, đưa sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể vào nề nếp.

Thành phố Lai Châu có 2 xã Nậm Lỏong và San Thàng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới song trình độ dân trí trên địa bàn 2 xã chưa đồng đều; nhận thức về pháp luật của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế, do đó tình hình các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến việc phát triển KTXH tại địa phương. Trong khi đó, lực lượng tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội còn mỏng. Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ cho công tác của lực lượng chức năng còn thiếu. Do vậy để đảm bảo ANTT, duy trì tiêu chí số 19, Công an thành phố đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp. Trong đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phù hợp tình hình thực tế. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã triển khai mạnh mẽ, quyết liệt. Chủ động tổ chức các đợt rà soát, khảo sát tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá. Do vậy tình hình ANTT trên địa bàn 2 xã được duy trì tốt, tình hình tội phạm hình sự, ma túy giảm so với cùng kỳ năm 2017. Hiện nay ANTT trên địa bàn. Đây là nền tảng quan trọng để các xã tiếp tục  nâng cao chất lượng các tiêu chí khác.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cùng với nỗ lực đảm bảo ANTT, các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa hướng về cơ sở cũng được lực lượng Công an các cấp quan tâm. Các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và cá nhân đã xuống từng thôn, bản để giúp nhân dân hàng trăm ngày công trong lao động sản xuất, làm nhà, thu hoạch lúa, làm đường giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai; tham mưu các ngành chức năng ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo. Tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: Trồng cây lưu niệm, tặng ghế đá cho UBND xã, ghế nhựa cho nhà trường, xây trường học, xây bể nước, tặng áo ấm mùa đông, đồ dùng cho nhà trường và học sinh, phối hợp với các cơ quan y tế khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Với những chương trình, hoạt động thiết thực, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 82/96 xã đạt tiêu chí số 19, trong đó 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 9 xã so với năm 2015). Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đổi thay diện mạo xã nghèo mà còn tạo mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân và lực lượng Công an,  xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân trong lòng nhân dân các dân tộc.

 

 

Lê Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...