Chủ nhật, 28/04/2024, 00:41 [GMT+7]

Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vì bình yên cuộc sống

Thứ sáu, 29/12/2023 - 19:33'
(BLC) - Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, với tinh thần “Kiên quyết, khôn khéo - Vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Bước đầu đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau buổi Lễ ra quân với tâm thế mới, hào khí mới, lực lượng Công an toàn tỉnh đã liên tiếp lập công trên nhiều lĩnh vực. Chỉ trong 15 ngày đầu ra quân (từ ngày 15 đến ngày 29/12) đã khám phá 50 vụ, bắt 57 đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ 5,9kg hêrôin, 5,37g ma tuý tổng hợp (tăng 45 vụ bằng  900% so với thời gian liền kề). Điển hình, ngày 15/12, Phòng PC04 chủ trì phá thành công chuyên án 1223A bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép ma túy, thu giữ 16 bánh herôin (khối lượng 5,46kg). Nhiều đơn vị có tỉ lệ bắt giữ án ma túy cao như: Công an huyện Than Uyên: 13 vụ; Công an huyện Sìn Hồ: 7 vụ, lực lượng Công an xã trực tiếp, phối hợp bắt 25 vụ, 26 đối tượng...

v

Giữ vững trật tự an toàn xã hội, các đơn vị đã khám phá 2 vụ, bắt 14 đối tượng có hành vi đánh bạc; điều tra làm rõ 5 vụ, thu hồi tài sản và bắt giữ 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản 10 vụ kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt phát hiện 3 vụ vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, bắt giữ 5 đối tượng thu giữ 141kg pháo (tăng 100% so với thời gian liền kề). Nổi bật là Công an huyện Phong Thổ đã phối hợp với Phòng PC03 phá thành công Chuyên án 1223D, bắt 3 đối tượng về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm thu giữ 112kg pháo hoa, 10 cây pháo hoa, 2 dây pháo nổ, 38kg củ sâm.

Đặc biệt, trong 15 ngày cao điểm, các lực lượng đã phối hợp bắt, vận động, thanh loại 4 đối tượng truy nã. Nổi bật vào ngày 28/12/2023, Công an Thành phố Lai Châu phối hợp với Công an xã Tả Lèng, huyện Tam Đường mang Thư kêu gọi người bị truy nã ra đầu thú của liên ngành cấp tỉnh đến gặp gỡ gia đình đối tượng có quyết định truy nã. Qua thời gian kiên trì vận động, tuyên truyền giải thích chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, gia đình của đối tượng đã hiểu vận động đối tượng Giàng A Dũng -  sinh năm 2006, trú tại xã Tả Lèng, là đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích (từ năm 2022) đang lẩn trốn tại Bắc Ninh về đầu thú.

n

Cùng với tấn công, trấn áp tội phạm, các đơn vị còn chủ động phối hợp đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm ma tuý, cờ bạc. Vận động người dân không tham gia sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú với nhiều hình thức, trên nhiều phương tiện truyền thông như tuyên truyền miệng, dán porter, đăng tải lên trang fanpage Facebook, phối hợp các cơ quan báo, đài... Trong 15 ngày đầu ra quân, đã thu hồi 31 khẩu súng tự chế các loại (10 súng kíp, 20 súng cồn, 01 súng khác).

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh  chia sẻ, thực hiện Mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với tinh thần quyết tâm cao, Công an tỉnh Lai Châu đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác… Qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật. Hiện, Ban giám đốc Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo Công an các huyện, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phối hợp thực hiện kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

v

Công an các đơn vị, địa phương cũng chủ động triển khai, áp dụng các biện pháp công tác Công an để nắm tình hình địa bàn, tuyến, lĩnh vực; quản lý chặt chẽ đối tượng; kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Cùng với đó, lực lượng Công an cũng tăng cường công tác công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã đem lại những kết quả, thành tích nổi bật bước đầu. Đó chính là tiền đề để cán bộ chiến sỹ Công an Lai Châu tiếp tục ra sức, phấn đấu lập nhiều thành tích, quyết tâm góp phần cùng lực lượng Công an cả nước bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

b

Bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng, lực lượng Công an cũng mong muốn  mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đồng hành cùng lực lượng Công an tỉnh Lai Châu xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Đinh Dương – Công an tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...