Giữ bình yên cho bản làng
Tiếp tôi tại phòng làm việc, thiếu tá Pờ Anh Viễn – Phó trưởng Công an huyện bắt đầu câu chuyện bằng lời kể về những đặc thù địa bàn: “Mường Tè là huyện vùng cao biên giới giáp tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Huyện có diện tích tự nhiên 267.934,16ha nhưng dân số chỉ có 41.533 người, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số như: Thái, Mông, Hà Nhì, La Hủ, Mảng, Si La... Do vậy, với Mường Tè, đấu tranh chống lại âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị và ổn định xã hội luôn được coi là nhiệm vụ chính trị hàng đầu”.
Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự tuyên truyền pháp luật tới Nhân dân xã Bum Tở.
Nhận thức vai trò trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng trên địa bàn, tập thể cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an huyện luôn nêu cao ý thức cảnh giác, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống các loại tội phạm; điển hình là đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự (Đội XDPT và PTX về ANTT).
Anh Viễn cho biết thêm, Đội XDPT và PTX về ANTT Công an huyện chỉ có 10 CBCS, trong khi đó 2 đồng chí được tăng cường đảm nhiệm chức danh trưởng, phó Công an xã Tà Tổng, 2 đồng chí khác cũng nhận nhiệm vụ tăng cường cho các trạm của Công an huyện tại Nậm Ngà, Phiêng Khơi. Như vậy, 6 CBCS còn lại phải quản lý tới 12 xã. Khắc phục khó khăn về lực lượng vừa mỏng lại vừa thiếu, Công an huyện đã tham mưu với Công an tỉnh, UBND huyện đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố và các tổ chức bảo vệ ANTT tại cơ sở. Đến nay, lực lượng công an xã đã có tổng số 180 đồng chí, trong đó: 13 đồng chí là trưởng công an xã, 15 phó công an xã, 118 công an viên cùng 34 dân phòng.
Nhờ được tập huấn nghiệp vụ, luôn biết gắn bó mật thiết với Nhân dân, 6 tháng đầu năm 2014, lực lượng công an xã đã phá 33 vụ án, bắt 41 đối tượng (hình sự 5 vụ - 6 đối tượng, ma túy 28 vụ – 35 đối tượng) và 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt.
Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng với nhiều mô hình như: xã không có tệ nạn ma túy tại các xã: Ka Lăng, Thu Lũm, Mù Cả, Tá Bạ, dòng họ tự quản tại các xã: Mường Tè, Bum Nưa, thị trấn… đã giúp lực lượng công an phụ trách xã phát huy vai trò và thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao.
Thu Lũm, một xã vùng sâu, vùng xa cách thị trấn Mường Tè hơn 100km, luôn là lá cờ đầu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trung tá Lý Go Xá – Đội trưởng Đội XDPT và PTX về ANTT được giao trực tiếp phụ trách xã Thu Lũm cho biết: Công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn vùng biên hết sức phức tạp. Ở đây, ngoài chuyện phải đối đầu với những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, các vấn đề như: buôn bán người, buôn lậu, lao động vượt biên trái phép, kết hôn trái pháp luật… luôn là những câu chuyện không đơn giản. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hàng tuần công an phụ trách xã giao ban với lực lượng công an xã để đánh giá tình hình. Bên cạnh đó, phối hợp với Đảng ủy, chính quyền, bộ đội biên phòng xuống các bản, vào từng nhà dân tuyên truyền về đảm bảo ANTT, không vượt biên trái phép đi làm thuê, buôn lậu lấy chồng ở bên kia biên giới…”
Ông Chu Xé Lù – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thu Lũm đánh giá: “Nhiều năm qua, những hoạt động tích cực của cán bộ công an XDPT và PTX về ANTT đã góp phần quan trọng tạo nên một xã Thu Lũm trong sạch, ổn định. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.
Giữ bình yên cho mỗi bản làng luôn là khẩu hiệu hành động đã khắc vào tâm trí mỗi CBCS công an đang ngày đêm canh giữ ở mảnh đất Mường Tè.
Hà Dũng
Bình luận