Thứ hai, 06/05/2024, 05:36 [GMT+7]

Giữ vững an ninh bản làng

Thứ năm, 08/02/2018 - 15:23'
(BLC) - Lực lượng Công an xã Tà Hừa (huyện Than Uyên) chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở và phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự mỗi dịp lễ, tết. Nhờ vậy, người dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng bản làng vững mạnh.

Tà Hừa là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Than Uyên. Hiện, xã có 8 bản với 457 hộ dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú. Những năm trước, khi Tà Hừa vừa mới chia tách ra từ xã Pha Mu, tình hình an ninh trật tự nhiều phức tạp, tội phạm ma túy, trộm cắp xảy ra thường xuyên. Anh Lò Văn Chương - Trưởng Công an xã Tà Hừa nhớ lại: “Tháng 4/2012, khi nhận được thông tin từ bà con bản Khì thông báo mất trộm 2 con ngựa, lực lượng Công an xã điều tra, xác minh và nhận định một số đối tượng thuộc bản Pa Chít Tấu bắt trộm ngựa bán cho thương lái. Lúc này, ngựa đã được bán qua 4 tay thương lái ở 4 nơi khác nhau. Sau gần 2 ngày ròng rã vượt hơn 300km đường đồi dốc, chúng tôi đã tìm được ngựa trả lại cho người dân bản Khì và xử phạt hành chính với đối tượng trộm cắp. Từ vụ việc đó, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân trong việc bảo vệ tài sản của gia đình”.

Công an xã Tà Hừa tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự tới người dân.

Lực lượng Công an xã Tà Hừa có 15 người (gồm cả công an viên bản). Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, Công an xã tập trung bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và triển khai quyết liệt các biện pháp, kế hoạch. Đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm: trộm cắp tài sản, đánh bạc, đánh nhau, đặc biệt là tội phạm ma túy. Trong năm 2017, Công an xã Tà Hừa mở 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tiếp nhận 6 vụ (giảm 3 vụ so với năm 2016): trộm cắp, hủy hoại tài sản, đánh nhau. Hiện, các vụ việc đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bên cạnh đó, Công an xã Tà Hừa tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, trưởng bản tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân thông qua các cuộc họp bản. Thông tin hoạt động của tội phạm để bà con chủ động phòng ngừa, đặc biệt là các bản trọng điểm về an ninh trật tự. Khuyến khích nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm. Ngoài ra, Công an xã thường xuyên gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục 11 đối tượng được tha tù nằm trong diện quản lý. Tích cực rà soát, vân động đối tượng nghiện đi cai nghiện. Giúp đỡ, hướng dẫn Nhân dân kỹ thuật trồng lúa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó tạo niềm tin và gây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Trong năm 2017, Công an xã Tà Hừa tổ chức 16 cuộc họp tại 8 bản với hơn 3.000 lượt người tham gia. Qua đó, Nhân dân cung cấp 6 tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an xã khám phá, xử lý 2 vụ việc xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Vận động thành công 10 người nghiện ma túy cai nghiện thành công tại gia đình và cộng đồng; người dân tự giác giao nộp 10 khẩu súng kíp tự chế.

Công an xã tăng cường xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng công an viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạo điều kiện cho công an viên tham gia tập huấn nghiệp vụ; giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua phát động các phong trào: “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”,… Từ đó, từng thành viên trong lực lượng Công an xã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, có trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Bằng những việc làm thiết thực đó, năm qua, xã Tà Hừa đã kiềm chế được các loại tội phạm, đặc biệt được Công an huyện công nhận “Xã không tệ nạn ma túy”. Trên địa bàn xã, không có tình trạng khiếu nại vượt cấp, an ninh trật tự bảo đảm, người dân yên tâm lao động, hăng hái thi đua sản xuất.

Với sự đồng lòng chung sức, của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã và Nhân dân, đến nay Tà Hừa đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới. Anh Quàng Văn Viết (bản Cap Na I) phấn khởi: “Công an xã tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, hướng dẫn bà con ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự giúp tôi và bà con trong bản hiểu rõ hơn trách nhiệm. Từ đó, ý thức bảo vệ an ninh trật tự trong bản được nâng cao, cuộc sống của bà con ổn định hơn trước”.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động Nhân dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tôi phạm theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an viên”- anh Lò Văn Chương - Trưởng Công an xã cho biết.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...