Thứ bảy, 27/04/2024, 16:33 [GMT+7]

Giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Thứ ba, 09/08/2016 - 14:15'
(BLC) – Với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự (ANTT) làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, Công an tỉnh đã xác định và lựa chọn 21 xã thuộc các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn giao cho các chi, đảng bộ trực thuộc phụ trách, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2013, Công an tỉnh Lai Châu triển khai “Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo ANTT, phối hợp củng cố hệ thống chính trị cơ sở” ở 6 xã trọng điểm phức tạp về ANTT. Sau một thời gian triển khai, kế hoạch này được đánh giá là mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2015 Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng triển khai nhân rộng ra 11 xã của 6 huyện (Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè) và năm 2016 triển khai tại 28 xã, 5 đồng chí trong Ban Giám đốc phụ trách 5 xã, 23 chi đảng bộ phụ trách 23 xã. Để có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện kế hoạch, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động trao đổi, xây dựng kế hoạch với Huyện ủy, UBND các huyện Than Uyên, Mường Tè, Nậm Nhùn, Than Uyên, Tân Uyên và Sìn Hồ. Cấp ủy, chính quyền các huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo mục tiêukế hoạch đã đề ra. Trên cơ sở kế hoạch của Công an tỉnh và UBND các huyện, 21/21xã đều tổ chức hội nghị triển khai các nội dung của đợt ra quân. Trọng tâm là tiến hành điều tra cơ bản toàn diện địa bàn 21 xã vùng cao xung yếu, lấy đó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cho cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp thiết thực nhằm củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở.

Công an huyện Tân Uyên tuyên truyền người dân xã Hố Mít xóa bỏ tập tục lạc hậu.

Theo đó, lực lượng Công an đã tham mưu Đảng ủy các xã tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, số lượng, cơ cấu nhân sự, dân tộc, độ tuổi, giới tính…Nhất là làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, đưa khỏi danh sách dự kiến các trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị trước khi tổ chức đại hội. Tham mưu thành lập mới 6 chi bộ ở bản Thành Chử, Chinh Phu Phìn, Hồng Thứ thuộc xã Tủa Sín Chải; chi bộ Suối Sù Tổng xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. Tham mưu cử 55 quần chúng ưu tú, giới thiệu kết nạp 21 đảng viên mới. Nhờ đó, đến nay, tại các địa bàn có lực lượng công an giúp đỡ không còn tình trạng “trắng” đảng viên.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã có nhiều giải pháp giúp HĐND các xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là phát huy vai trò giám sát, phản biện. Nhờ đó, hoạt động của HĐND xã đã có sự chuyển biến tích cực; các nghị quyết của HĐND xã bám sát vào thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương. UBND các xã có sự chuyển biến lớn trong quản lý, tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, quốc phòng – an ninh. Các xã cũng đã bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế hoạt động. Việc xây dựng hương ước, quy ước thôn bản được quan tâm chỉ đạo trên tinh thần tôn trọng phong tục tập quán, tổ chức xã hội truyền thống của từng dân tộc. Lực lượng Công an xã cũng được củng cố đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua rà soát đã thay thế 5 Trưởng Công an xã, bổ nhiệm 2 phó trưởng Công an xã, 3 Công an viên thường trực; bổ sung, thay thế 15 Công an viên đảm bảo tiêu chuẩn theo Pháp lệnh Công an xã.

Cùng với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, các tổ công tác được tăng cường xuống địa bàn còn giúp đỡ các xã phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội. Qua thống kê, từ năm 2014 đến nay, lực lượng Công an đã tổ chức hàng nghìn ngày công lao động, trồng hàng trăm cây tạo bóng mát; tặng bàn ghế làm việc, máy tính, ghế đá cho nhân dân ngồi khi đến giao dịch tại trụ sở xã. Phối hợp với các bệnh viện, các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hàng ngàn lượt người dân; tiến hành khảo sát vị trí để xây dựng các công trình bể chứa nước  sinh hoạt và các công trình phúc lợi xã hội khác như nhà vệ sinh, đường bê tông liên bản với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, vận động cán bộ, chiến sỹ quyên góp tiền lương được trên 300 triệu đồng và tặng trên 1000 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách ở các xã.

Cũng nhờ kế hoạch mà phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát triển sâu rộng. Tại các xã, bản, nhiều mô hình tự quản về ANTT được phát huy, nhân rộng. Các phòng chức năng thuộc công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện, các xã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã; phối hợp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ngay tại cơ sở. Phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về Phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, Luật Giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình…cho gần 10.000 lượt người dân các xã; vận động nhân dân tự giác giao nộp hàng trăm khẩu súng tự chế…

Pa Vây Sử là xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của huyện Phong Thổ. Đầu năm 2015, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh được phân công phụ trách địa bàn. Ông Hảng A Tủa, Chủ tịch UBND xã cho biết, xã có đường biên giới dài 7,5km và là xã đặc biệt khó khăn, chủ yếu là dân tộc Mông, 55,98% hộ nghèo. Đây cũng là địa bàn tương đối phức tạp về an ninh trật tự. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhiều chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế xã hội miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền xã thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật; tích cực tham gia quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội. Đặc biệt là tham mưu về một số vấn đề trọng tâm trong việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực phù hợp với tính chất công việc; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ tới lực lượng Công an xã. Ngoài ra, việc xây dựng các tổ an ninh thôn bản đã giúp lực lượng bám nắm được tình hình và chủ động hơn trong các tình huống xảy ra. Qua đó, không chỉ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, hạn chế những tình huống bất ngờ mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.    
Hay như Công an huyện Tân Uyên, Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ (Công an tỉnh) đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện Tân Uyên mở cuộc vận động “Phá bỏ các tập tục lạc hậu của bà con nhân dân xã Hố Mít’; tổ chức cho trên 480 hộ gia đình và 236 học sinh ký cam kết thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không tảo hôn, kết hôn cùng huyết thống, người chết không được làm lý dài ngày, mai táng theo quy định và đảm bảo vệ sinh môi trường; không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật…

Theo Đại tá Vừ A Chía – Phó Giám đốc Công an tỉnh thì sau hơn 2 năm triển khai kế hoạch cho thấy, đây là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, nhạy bén, chủ động, đi trước của Công an tỉnh trên lĩnh vực đảm bảo ANTT tại cơ sở, vùng cao, biên giới. Tính đến nay đã có trên 500 lượt CBCS có mặt ở địa bàn, trực tiếp mỗi đơn vị có lãnh đạo cùng 3 đồng chí tăng cường ở cơ sở để đảm bảo công tác an ninh. Quá trình triển khai nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân các dân tộc. Kết quả này là động lực để Công an tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng kế hoạch nhằm tiếp tục củng cố vững chắc ANTT ở cơ sở, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an “Vì Nhân dân phục vụ”.

Thùy Dung

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...