Thứ bảy, 04/05/2024, 08:38 [GMT+7]

Giữ vững vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ sáu, 08/12/2017 - 21:39'
(BLC) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an của ta là Công an Nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc…”, những năm qua, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Uyên luôn khắc ghi lời Bác dạy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giữ vững vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm; nỗ lực hết mình vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Sau khi chia tách thành lập huyện mới, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, Tân Uyên đã có sự  phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Đó chính là tín hiệu vui và là nền tảng để huyện Tân Uyên sớm bứt phá vươn lên. Song một quy luật tất yếu diễn ra là cùng với sự phát triển mạnh mẽ của huyện mới chính là tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội cũng diễn ra khá phức tạp, trong đó nổi bật là loại tội phạm trộm cắp, buôn bán ma túy, phụ nữ và trẻ em… Loại tội phạm này ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, phá án. Không ít đối tượng phạm tội có tiền án, tiền sự, lắm mưu mô, xảo quyệt nên có nhiều phương thức và thủ đoạn đối phó cơ quan điều tra với thái độ ngoan cố, không hợp tác và cố tình chống đối hoặc che giấu hành vi phạm tội…

Công an huyện Tân Uyên tuyên truyền, vận động người dân xã Nậm Sỏ không mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước thực trạng đó, Công an Tân Uyên đã chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch, phương án và giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội. Tham mưu kịp thời và có hiệu quả các biện pháp và giải pháp giữ vững ổn định xã hội, không để đột xuất bất ngờ xẩy ra. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Ngay từ đầu năm, Công an Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch công tác rất cụ thể, chi tiết, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế về an ninh trật tự của địa phương; tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm đấu tranh tấn công truy quét tội phạm, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác tuần tra phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Với sự nỗ lực, mưu trí, dũng cảm, cộng với nhiều kỹ, chiến thuật điều tra phá án, lực lượng công an Tân Uyên đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và làm giảm tệ nạn xã hội, góp phần đấu tranh giảm phạm pháp hình sự, kiềm chế sự gia tăng tội phạm; khám phá nhiều vụ án ma túy, kinh tế và làm giảm đáng kể tình hình hoạt động của các loại tệ nạn xã hội. Nét nổi bật trong công tác tấn công tội phạm của công an Tân Uyên trong những năm gần đây là đấu tranh, khám phá được nhiều vụ án lớn; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ trọng án hàng năm luôn đạt trên 95%. Ngoài ra, tình hình trật tự an toàn giao thông- trật tự công cộng được đảm bảo, tạo môi trường ổn định, lành mạnh, phục vụ tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Một trong những thành tích điển hình trong phá án ma túy lớn không thể không nhắc đến đó là vụ án bắt đối tượng Hạng A Lau, 52 tuổi, trú tại bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Hoàng Minh Giang – Trưởng Công an huyện Tân Uyên kể lại, đầu tháng 1/2017, qua bám nắm địa bàn, lực lượng trinh sát nhận được nguồn tin có đối tượng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thường xuyên vận chuyển heroin với số lượng rất lớn đi tiêu thụ tại Lào Cai. Qua rà soát, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Hạng A Lau. Lau sống như vợ chồng với một phụ nữ tên là Sồng Thị Dí ở xã Loóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cặp đôi này thường xuyên có mặt tại các địa bàn huyện Than Uyên, Tân Uyên, sau đó sang tỉnh Lào Cai. Lau và Dí sống bằng nghề làm ruộng nhưng tiêu xài rất hoang phí, bất minh về kinh tế, hay đi vắng dài ngày, có quan hệ với nhiều đối tượng ở các nơi khác ngoài địa bàn...

Công an huyện Tân Uyên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập Chuyên án trinh sát do Đại tá Hoàng Minh Giang - Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; đồng thời trưng tập 36 cán bộ, trinh sát có kinh nghiệm sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa. Ngày 24-2-2017 nhận thấy thời cơ thuận lợi đã đến, Ban Chuyên án quyết định phá án. Khoảng 14h00 cùng ngày, lực lượng trinh sát phát hiện 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) có nhiều biểu hiện nghi vấn, có nhiều đặc điểm giống với đặc điểm của đối tượng trong Chuyên án đi trên 1 xe mô tô di chuyển theo hướng Than Uyên - Tân Uyên. Đến 14 giờ 20 phút, tại Km379, tổ trinh sát phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe nhưng 2 đối tượng không chấp hành mà nhanh chóng vứt ba lô xuống lề đường rồi bỏ trốn.

Các trinh sát rượt theo thì bị đối tượng nam giới điên cuồng chống lại. Lợi dụng sơ hở, 2 đối tượng đã cùng nhau chạy vào khe núi cách hiện trường ban đầu 2km để lẩn trốn. Lực lượng truy bắt không ngại nguy hiểm vẫn kiên trì bám đuổi. Đến 15 giờ 11 phút cùng ngày đã bắt giữ được đối tượng Sồng Thị Dí, còn đối tượng Hạng A Lau tiếp tục bỏ chạy và nổ súng chống trả quyết liệt rồi trốn vào khe núi. Ban Chuyên án đã huy động tối đa lực lượng đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh đề xuất tăng cường lực lượng hỗ trợ. Sau khi được Ban Giám đốc tăng cường chỉ đạo và lực lượng hỗ trợ, lực lượng tham gia Chuyên án đã kiên trì vận động đối tượng ra đầu thú, mặt khác bố trí lực lượng vây hãm, áp sát đối tượng. Mặc dù đã tích cực vận động, thuyết phục nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, không hạ vũ khí và luôn dí súng vào đầu mình, đe dọa nếu ai lại gần sẽ nổ súng bắn chết rồi tự sát.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Ban Chuyên án kiên trì vận động đối tượng với phương châm bắt sống đối tượng nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt. Sau hơn 2 giờ vận động, thuyết phục không thành, chớp thời cơ đối tượng mệt mỏi, đặt súng xuống đất, lực lượng vây bắt đã nhanh chóng áp sát, khống chế, tước vũ khí và bắt gọn đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng dạng súng K59 và 7 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng, 6 viên còn trong hộp tiếp đạn). Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, 2 đối tượng khai nhận là Hạng A Lau và Sùng Thị Dí. Khám chiếc ba lô 2 đối tượng ném lại lề đường, các trinh sát thu giữ 39 bánh heroin, 6,5 triệu đồng, 600 USD và 100 ngàn kíp Lào. Qua đấu tranh, bước đầu Lau khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho 1 đối tượng để lấy 150 triệu đồng tiền công. Công an huyện Tân Uyên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, vật chứng cùng đối tượng tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đó chỉ 1 trong số nhiều vụ án, lực lượng Công an Tân Uyên đã bóc gỡ thành công. Để có biện pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy, hình sự, kinh tế, CBCS luôn phát huy vai trò tập thể, tinh thần sáng tạo, kiên quyết đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm trộm cắp, cờ bạc, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý trên địa bàn. Trong quá trình điều tra các vụ án, CBCS trong đội luôn dũng cảm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tính từ 16/11/2016 đến 30/10/2017, Cơ quan CSĐT Công an Tân Uyên đã điều tra khởi tố 42 vụ (tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2016); bắt 52 đối tượng (7 đối tượng chuyển Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền), khởi tố 45 bị can (giảm 25 bị can so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, riêng về phá án ma túy, Công an huyện đã điều tra làm rõ và ra quyết định khởi tố 24 vụ (tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2016); bắt giữ 29 đối tượng (ra quyết định khởi tố 27 bị can - giảm 6 bị can so với cùng kỳ năm 2016); 2 đối tượng bàn giao Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ gồm 15.269,09 gam heroin; 1.283,74 gam thuốc phiện; 8,78 gam ma túy đá; 2,8 kg quả thuốc phiện tươi; 1 xe ô tô; 13 xe mô tô; 11 điện thoại di động; 1 khẩu súng k54 + 07 viên đạn và 6.505.000 đồng; 600 USD; 1.000 Kíp Lào.

Gắn với các công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, những năm qua, Công an huyện còn làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho quần chúng Nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì, phát động các mô hình, tổ tự quản; thường xuyên chăm lo, củng cố và xây dựng tổ tự quản bản, khu dân cư. Tổ chức diễn đàn "Công an huyện lắng nghe ý kiến Nhân dân"... Với những hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả được Nhân dân đồng tình ủng hộ, phát huy được vai trò, ý thức và trách nhiệm của Nhân dân trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tôn trọng luật pháp và tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm của Nhân dân. Tình hình tội phạm về TTXH năm 2017 đã có chiều hướng giảm so với năm 2016. Từ 16/11/2016 đến 15/11/2017 Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiếp nhận 22 vụ việc (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2016). Đã điều tra, giải quyết 19/22 vụ việc (đạt tỉ lệ điều tra 86,3%); bắt, giữ 25 đối tượng (ra quyết định khởi tố 20 bị can; 5 đối tượng bàn giao Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền). Ra quyết định khởi tố 19 vụ với 20 bị can (giảm 17 bị can so với cùng kỳ năm 2016) với các tội danh: trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm trẻ em, đánh bạc, chống người thi hành công vụ; mua bán vật liệu nổ, giết người, gây rối trật tự công cộng... Tài sản thu giữ: 8 điện thoại di động, 5 xe máy, 2 con trâu, 2 ti vi; 25kg thuốc nổ; 150 kíp nổ điện và số tiền hơn 145 triệu đồng cùng một số tài sản khác.

Những con số trên chính là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của lực lượng Công an Tân Uyên trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Chiến công của các anh đã góp phần bảo vệ vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn, an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Uyên sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy bằng những hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở; phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện đi đầu trong nhiều lĩnh vực, không ngừng xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, có sức chiến đấu cao tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, xứng đáng với niềm tin cậy và yêu mến của Nhân dân.

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...