Thứ bảy, 27/04/2024, 15:28 [GMT+7]

Họp báo tuyên truyền kết quả đấu tranh Chuyên án 007T

Thứ ba, 09/08/2016 - 08:48'
(BLC)  - Chiều nay (8/8), Công an tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền kết quả đấu tranh Chuyên án 007T trộm cắp trâu, bò qua biên giới. Các đồng chí: Đại tá Bùi Xuân Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đặng Thanh Sơn - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Công an 8 huyện, thành phố; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại tỉnh.

Tại buổi họp báo, các đại biểu được thông qua báo cáo Chuyên án 007T. Từ đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5/7/2016 đến đêm ngày 21/7/2016 trên địa bàn các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Phong Thổ liên tiếp xảy ra 5 vụ trộm cắp trâu, tổng số tài sản bị kẻ gian lấy trộm là 23 con trâu.

Đại tá Bùi Xuân Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích.

 

Qua xác minh sàng lọc, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án Công an tỉnh đã tập trung vào 4 nhóm đối tượng nghi vấn về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (đều ở huyện Phong Thổ) gồm: Lý A Lâu, SN 1984; Tẩn Chỉn Quan, SN 1979; Sùng A Lùng, SN 1974 trú tại xã Mù Sang; Lý A Dê, SN 1975, trú tại xã Dào San. Hiện, cơ quan Công an đã bắt được 3 đối tượng, riêng đối tượng Tẩn Chỉn Quan đang lẩn trốn ở Trung Quốc.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh, Trung ương đã đặt câu hỏi xung quanh các vấn đề như: Làm rõ tình trạng trộm cắp trâu, bò thời gian qua trên địa bàn, kinh nghiệm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản, cung cấp thêm hình ảnh về đối tượng, tang vật...

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Đặng Thanh Sơn - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Các cơ quan báo chí sau khi nắm bắt kết quả bước đầu Chuyên án 007T cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ tham gia Chuyên án. Đồng thời, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp dễ dàng. Từ đó, định hướng dư luận, tuyên truyền cho Nhân dân hiểu và nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản, đặc biệt là người dân sinh sống tại khu vực hẻo lánh, vùng sâu, xa, vùng biên giới, cửa khẩu.

Tại buổi họp báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen đột xuất cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong Chuyên án 007T trộm cắp trâu, bò qua biên giới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...