Thứ bảy, 04/05/2024, 09:18 [GMT+7]

Hiệu quả bước đầu từ công tác phối hợp

Thứ bảy, 02/12/2017 - 10:44'
 (BLC) - Thực hiện công tác tăng cường đảm bảo ANTT, phối hợp tham mưu củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại địa bàn xã Mồ Sì San (huyện Phong Thổ), thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động. Qua đó không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị mà ANTT trên địa bàn được giữ vững. 

 Tìm hiểu chúng tôi được biết, theo kế hoạch số 934/KH-CAT-PV28 ngày 16/3/2015 của Đảng ủy Công an tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh được giao phối hợp, tăng cường củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo ANTT tại địa bàn xã Mồ Sì San. Phòng đã xây dựng kế hoạch, phân công 1 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác này và 2 cán bộ thường xuyên tăng cường bám trụ cơ sở, tham mưu, củng cố hệ thống chính trị, an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hằng năm cử CBCS phối hợp với Công an cắm xã, Tổ kinh tế - quốc phòng 356, tổ Biên phòng theo dõi địa bàn điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình địa bàn.

 Một buổi phối hợp tuyên truyền pháp luật của cán bộ, chiến sỹ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tại bản Mồ Sì San.

Theo đó, đội ngũ cán bộ tăng cường đã tham mưu cấp ủy chính quyền phân công các ban ngành, đoàn thể xuống các bản tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của địa phương, tham gia đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở. Chú trọng phòng ngừa hoạt động của các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo dân tộc, tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản và thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tàng trữ trong nhân dân; phòng chống xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc dưới mọi hình thức.

Cùng với đó, CBCS bám trụ địa bàn, “4 cùng” với nhân dân, phối hợp với lực lượng Công an xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lồng ghép triển khai phong trào với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đấu tranh tố giác tội phạm. Từ năm 2015 đến nay ở cấp xã đã mở 6 hội nghị triển khai, phổ biến pháp luật liên quan đến ANTT với 525 lượt người tham gia; ở cấp bản đã triển khai ở 4/4 bản, 64 đợt với 4.678 lượt người tham gia. Kết hợp với vận động cá biệt 8 người có uy tín tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và vận động họ cùng tham gia công tác vận động quần chúng. Củng cố tổ đội an ninh cơ sở thực hiện chức năng tuần tra bảo vệ, đảm bảo ANTT cho người dân nhất là trong dịp lễ tết và các sự kiện chính trị quan trọng tại địa phương.

Xây dựng mô hình tiêu biểu để nhân rộng ra các địa bàn khác, đơn vị đã lấy bản Mồ Sì San, nơi tập trung nhiều thành phần và cán bộ cấp xã, nhà trường để làm điểm,  khâu đột phá xây dựng phong trào. Trong đó, tổ chức nhiều hoạt động như: xây dựng nội quy về ANTT; xây dựng tổ An ninh được người dân bầu chọn, hướng dẫn về xây dựng kế hoạch công tác, phương thức tuần tra bảo vệ trong những ngày lễ tết, cách thức giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh...được cấp ủy, chính quyền và người dân đồng thuận cao.

Sau khi phát hiện vụ ngộ độc rượu tại xã Ma Ly Chải, đơn vị đã cử CBCS xuống địa bàn để nắm tình hình và kịp thời tham mưu cho chính quyền xã tuyên truyền vận động nhân dân không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, tiến hành vận động thu để tiêu hủy 278 lít rượu không có nguồn gốc của 6 hộ và cửa hàng tạp hóa, được nhân dân đồng tình ủng hộ cho nên địa bàn không có trường hợp nào ngộ độc rượu.

Đồng chí Phùng Sần Huội - Chủ tịch UBND xã cho biết, nhờ sự giúp đỡ của lực lượng công an, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể được nâng lên. Người dân đã có ý thức chấp hành pháp luật và phòng chống tội phạm, nhiều người từ chỗ còn sợ tội phạm nay đã mạnh dạn tố giác giúp cho các lực lượng chức năng đấu tranh hiệu quả. Điển hình như trong tháng 7,8 vừa qua, từ thông tin tố giác tội phạm, lực lượng Công an đã triệt xóa 2 điểm buôn bán tàng trữ ma túy trái phép, làm trong sạch địa bàn.

Nhất là, trên địa bàn xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê. Với sự nỗ lực của lực lượng tăng cường thì đến nay đã giảm. Theo số liệu ghi nhận, năm 2015 có 25 trường hợp; năm 2016 có 13 trường hợp; năm 2017 chỉ có 8 trường hợp. Số này khi về địa phương, CBCS đã phối hợp với Công an xã lập hồ sơ quản lý, giáo dục, vận động không tái phạm. Đồng thời, phát hiện 15 trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn với mục đích thăm thân, CBCS cũng đã tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền xã lập biên bản, yêu cầu các trường hợp rời khỏi địa bàn.  

Nếu như năm 2015 trở về trước, đời sống của nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn, toàn xã có 275 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 60%, có 20 đối tượng nghiện, 27 đối tượng tù tha về; trong đời sống còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu; tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết các vấn đề nổi lên của một số đoàn thể có mặt còn hạn chế thì hiện nay cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân; sự giúp đỡ của lực lượng tăng cường thì xã đã có nhiều khởi sắc. Toàn xã còn 198 hộ nghèo và cận nghèo, so với năm 2015 giảm 77 hộ. Hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp, xe ô tô vào được trung tâm xã cả 4 mùa; các đường liên thôn, liên bản đã được cải tạo đi lại khá thuận tiện. Người dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nỗ lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; giữ gìn bản sắc văn hóa, các hủ tục lạc hậu dần được đẩy lùi. Khi có bệnh đã đến trạm y tế xã để được khám và điều trị. Trẻ em trong độ tuổi được đến trường đầy đủ.

Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Trong 2 năm qua đã có 6 cán bộ được cử đi đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ; số quần chúng ưu tú được kết nạp đảng cũng tăng dần theo các năm, nếu như năm 2015 kết nạp được 4 đảng viên thì năm 2017 kết nạp được 7 đảng viên. Hiện xã Mồ Sì San có 1 Đảng bộ và 8 Chi bộ trực thuộc với tổng số 55 đảng viên; Ban Công an xã, 4 Tổ đội an ninh, gồm 41 đồng chí. Lực lượng Công an xã, công an viên hàng năm đều được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ xã có phẩm chất chính trị tốt, hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt là, phương thức lãnh đạo của cấp ủy từng bước được đổi mới; các chủ trương, nghị quyết đề ra đảm bảo thiết thực, nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Hoạt động của HĐND không ngừng được củng cố. Công tác quản lý, điều hành của UBND đảm bảo hiệu quả. Cải cách hành chính được đẩy mạnh…

Được biết, cùng với phối hợp giữ vững an ninh trật tự, củng cố hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sỹ còn đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Từ năm 2015 đến nay đã góp lương mua quà tặng học sinh và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã 5 lượt, với gần 800 phần quà, tổng trị giá trên 80 triệu đồng. Đóng góp hơn 20 ngày công lao động cùng cán bộ xã, giáo viên, học sinh nhà trường dọn vệ sinh Trung tâm UBND xã, khu trường tiểu học, trường mầm non trong các dịp lễ tết để tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Với nhiều hoạt động thiết thực, cán bộ, chiến sỹ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khôg chỉ giúp xã nghèo khởi sắc mà còn tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an nhân dân trong lòng nhân dân các dân tộc miền biên viễn. 

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...