Thứ hai, 29/04/2024, 00:41 [GMT+7]

Khởi tố 7 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng

Thứ sáu, 08/12/2023 - 21:14'
(BLC) - Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lai Châu đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bao gồm: Giàng A Tráng, sinh năm (SN) 2005; Giàng A Páo, SN 2006; Giàng A Chính, SN 2006; Ma A Chiếu, SN 2006, trú tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường; Hảng A Chư, SN 2007; Hảng A Páo, SN 2006; Hảng A Nủ, SN 2006, trú tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 10/10 sau khi uống rượu ở bản Phìn Chải, xã Giang Ma, nhóm 7 thanh thiếu niên ở xã Giang Ma rủ nhóm 6 thanh thiếu niên ở xã Tà Lèng xuống Quảng trường Nhân dân tỉnh để tham gia, cổ vũ Giàng A Hồng (SN 2009, trú tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường) bốc đầu xe. Khi đến Quảng trường, 13 đối tượng đi trên 7 xe gắn máy đã thực hiện hành vi phóng nhanh, nẹt pô, bốc đầu xe. Sau đó nhóm xảy ra mâu thuẫn với 1 số thanh niên không rõ lai lịch chơi ở Quảng trường, cả nhóm đã đi lấy chai thủy tinh quay lại ném về phía hàng quán, xe và người ngồi uống nước ở Quảng trường, gây nguy hiểm cho những người xung quanh và gây mất an ninh trật tự tại khu vực Quảng trường.

Ảnh 1

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lai Châu đọc Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Ban Chỉ huy Công an thành phố Lai Châu đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, truy bắt bằng được nhóm đối tượng trên trong thời gian sớm nhất.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Lai Châu đang tiếp tục điều tra xác minh những đối tượng liên quan để đề nghị truy tố và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Lai Châu khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị gia đình, nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các em học sinh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. 

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...