Thứ bảy, 04/05/2024, 06:30 [GMT+7]

Kiên quyết đẩy lùi tội phạm hình sự

Thứ năm, 15/12/2016 - 22:58'
(BLC) – Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an tỉnh đã điều tra khám phá trên 186 vụ án các loại, đã kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự địa phương – Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Văn Hiện – Trưởng phòng CSHS về kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự thời gian qua.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, hàng năm Phòng CSHS làm tốt công tác tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT. Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, triển khai đến từng tổ, đội nghiệp vụ và mỗi cán bộ, chiến sỹ, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường bám nắm tình hình địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

CBCS Phòng CSHS triển khai kế hoạch công tác.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm mà trọng tâm là công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Theo đó, đã phối hợp với các ngành Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc họp bản, tổ dân phố; nói chuyện chuyên đề lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, trường học nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh. Nhất là phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm hình sự, trộm cắp, mua bán người, vận động các tầng lớp nhân dân tránh xa tai, tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, theo hiến pháp và pháp luật.

 Cùng với đó, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc địa bàn và phương thức hoạt động của các đường dây, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm liên tỉnh và vùng giáp ranh nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các vụ việc xảy ra. Qua đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra khám phá, xử lý tội phạm, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, cơ bản kiềm chế được hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, không để diễn biến phức tạp.

Từ đầu năm đến nay đã phát hiện, điều tra, làm rõ 158/186 vụ, bắt giữ 248 đối tượng. Trong đó, các vụ trọng án, cướp giật tài sản được điều tra rất nhanh, tỷ lệ khám phá trọng án đạt 100%. Tội phạm mua bán người cơ bản được kiềm chế; từ đầu năm đến nay đã điều tra, làm rõ 11 vụ, 15 đối tượng, 19 nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài; đã giải cứu thành công được 15 nạn nhân. Nổi bật là tội phạm trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ 60,75% trong tổng số vụ, đã điều tra làm rõ 86 vụ, bắt 92 đối tượng. Trong đó, có nhiều vụ đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh như vụ  trộm cắp gia súc đưa sang Trung Quốc tiêu thụ mà đối tượng trộm cắp lưu động, thủ đoạn chuyên nghiệp.

Điển hình như, vụ việc xảy ra lúc 20h30 ngày 25/9 vừa qua. Đối tượng Chu Minh Lâm cùng Mai Trọng Dũng (SN 1984), Lê Hữu Tuấn (SN 1985), Nguyễn Thế Anh (SN 1994), Quách Trung Lâm (SN 1985) cùng trú tại Thành phố Lai Châu cùng  Nguyễn Văn Lợi (SN 1983) trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và Hoàng Văn Cảnh (SN 1990) trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đến nhà ông Đoàn Công Tỵ (SN 1957) ở bản Bãi Bằng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường để đòi tiền nợ cho bà Hoàng Thị Hiệp (mẹ đẻ Mai Trọng Dũng). Khi nhóm của Lâm lên tới nơi thì xảy ra cãi chửi nhau với ông Tỵ, 2 bên xảy ra xô xát, ông Tỵ đã lấy con dao giấu ở dưới đệm ra đe dọa, nhóm của Lâm đã dùng gậy bi a đánh vào đầu và tay, chân, bắt ông Tỵ quỳ xuống xin lỗi. Đồng thời bắt gia đình ông Tỵ gọi điện thoại cho con trai là Đoàn Việt Thắng (SN 1992) mang tiền về trả nợ. Khoảng 21h cùng ngày Đoàn Việt Thắng cùng Tẩn Kim Lùng (SN 1993), Lý Minh Chiến (SN 1993) cùng trú tại huyện Phong Thổ, Trần Bá Thắng (SN 1979) ở xã Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Hà Văn Điệp (SN 1990) ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đi xe máy về mang theo hung khí là dao, búa bổ củi, thanh tuýp sắt … xông vào hỗn chiến với nhóm của Lâm làm cho Lý Minh Chiến tử vong. Sau đó, các đối tượng đã bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo có vụ đánh nhau, dẫn đến chết người, lực lượng CSHS đã kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người chứng kiến để truy bắt các đối tượng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra, phá án vì vụ án xảy ra trong đêm, xa khu dân cư, thời gian diễn ra rất nhanh, nhiều đối tượng lưu động từ các tỉnh đến, số lượng đối tượng đông, sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát theo nhiều hướng. Nhất là một số đối tượng nghiện ma túy đá, trong trạng thái phê thuốc nên thần kinh không bình thường, có thể chống trả quyết liệt nếu bị bắt, gây nguy hiểm cho lực lượng phá án. Song với tinh thần kiên quyết đấu tranh đưa đối tượng gây án ra trước ánh sáng, sau 8 ngày tích cực phá án, lực lượng CSHS đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Chu Minh Lâm và 10 đối tượng có liên quan.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Hiện thì không chỉ góp phần giữ vững ANTT mà thông qua công tác phòng, chống tội phạm lực lượng CSHS còn kịp thời rút ra nhiều kinh nghiệm quý cũng như những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm, kiến nghị với các cấp kịp thời chấn chỉnh. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về đảm bảo ANTT, nhất là đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình tại các tuyến, khu vực giáp ranh, tập trung đông dân cư, các địa điểm phức tạp về an ninh, trật tự, phục vụ công tác điều tra khám phá và mở rộng án. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, các địa phương trong phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm cho các tầng lớp nhân dân. Hướng dẫn người dân cách thức tự bảo vệ bản thân cũng như quản lý tài sản, tránh sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Ghi nhận sự nỗ lực trong công tác phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, năm 2016, Phòng CSHS được Tổng cục chính trị, Bộ Công an tặng Cờ thi đua. Đây là sự khích lệ, động viên để lực lượng CSHS tiếp tục khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an trong lòng nhân dân các dân tộc.

Quỳnh Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...