Thứ năm, 02/05/2024, 23:29 [GMT+7]

Nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ từ mỗi người dân

Thứ ba, 08/08/2017 - 15:20'
(BLC) – Mỗi vụ cháy xảy ra đều đem lại hậu quả đáng tiếc, thiệt hại về tài sản và tính mạng con người. Vì vậy, để tránh được những cơn thịnh nộ của “bà hỏa”, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, không chỉ có sự vào cuộc của lực lượng chức năng mà cần phải bắt đầu từ ý thức, hành vi của mỗi người dân, trong đó phòng cháy hơn chữa cháy.

Đã gần 1 tháng trôi qua, người dân thị trấn Sìn Hồ (huyện Sìn Hồ) vẫn chưa quên cảm giác kinh hoàng vụ cháy chợ trung tâm thị trấn Sìn Hồ (vào đêm ngày 19/6). Chỉ chưa đầy 3 giờ đồng hồ, toàn bộ số hàng hóa tại 14 ki ốt trong chợ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Mặc dù không có thương vong về người, nhưng các tiểu thương kinh doanh trong chợ gần như trắng tay. Bà Chẻo Tẩn Mẩy - khu 5, thị trấn Sìn Hồ chia sẻ, ngay sau khi nhận được tin báo cháy chợ trung tâm, gia đình tôi đã có mặt tại chợ để chữa cháy, vận chuyển đồ đạc, hàng hóa và tài sản ra khỏi khu vực bị cháy. Đêm hôm đó trời mưa vừa, có lúc mưa to song do ngọn lửa cháy lớn nên cũng chẳng ăn thua, mất gần ba giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tài sản thì không lấy lại được bởi phần lớn là hàng dễ cháy như: bông sợi, vải vóc, quần áo, linh kiện may mặc… Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đang huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để sửa chữa lại chợ, chúng tôi cũng đang tính vay vốn Ngân hàng để đầu tư lại các mặt hàng, chứ ngoài buôn bán ở chợ chúng tôi cũng chưa biết làm gì để sinh sống. Không chỉ có mà Mẩy mà 13 hộ dân còn lại cũng rơi vào cảnh trắng tay vì các mặt hàng, bà con chủ yếu để ở ki ốt trong chợ chứ không mang về nhà nên đã bị thiêu cháy hoàn toàn

Tiểu thương dọn dẹp lại các ki ốt sau vụ cháy chợ trung tâm thị trấn Sìn Hồ.

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC & CHCN) - Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy (so với cùng kỳ năm 2016 giảm 6 vụ). Trong đó, cháy rừng 1 vụ, cháy nhà, cơ quan 9 vụ, cháy chợ 1 vụ; thiệt hại 4,1ha thảm cỏ thực vật; các tài sản khác trị giá gần 5 tỷ đồng. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhanh chóng được hình thành và phát triển dẫn đến nguy cơ về cháy, nổ xảy ra cao. Bên cạnh đó, một số đơn vị, cá nhân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn chủ quan, chưa thực sự chú trọng công tác PCCC, dẫn đến xảy ra các vụ cháy, nổ không được kiểm soát kịp thời, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước thực trạng trên, ngay từ đầu năm, UBND đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao; ban hành Công văn số 185/UBND-NC ngày 10/02/2017; Công văn số 465/UBND-NC ngày 21/3/2017 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn Lai Châu. Cùng với đó, chỉ đạo các cấp, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC & CHCN, Công an tỉnh – đơn vị chủ lực trong công tác PCCC cũng tăng cường kiểm tra an toàn PCCC & CNCH đối với các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, các phương tiện giao thông cơ giới, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển hành khách, vận chuyển chất, hàng nguy cơ về cháy nổ cao. Chủ động tham mưu cho các địa phương triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, người dân về công tác PCCC. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nâng cao kiến thức, ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC.

Xác định, công tác PCCC tại chỗ và chủ động vẫn giữ vai trò then chốt, góp phần giảm thiểu thiệt hại về tài sản, tính mạng trong các vụ cháy, từ đầu năm đến nay Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã mở 23 lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC cho các cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức diễn tập, tuyên truyền, nói chuyện trực tiếp về công tác PCCC tại 180 cở sở; xây dựng, đưa 37 tin bài, 4 phóng sự tuyên truyền về công tác PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên bố trí lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời phối hợp với địa phương thành lập 368 tổ PCCC... nhằm cứu chữa kịp thời các vụ cháy, nổ, chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

Phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể trong tỉnh cũng đã quan tâm lãnh, chỉ đạo, phối hợp xây dựng, thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia PCCC. Tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động và phát triển sâu rộng đơn vị điển hình tiên tiến, khu phố an toàn PCCC, gắn với quan tâm đầu tư trang bị phương tiện, dụng cụ PCCC, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ...

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, mặc dù đã kiềm chế được sự gia tăng về cháy nổ, song tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy nổ là do bà con lơ là trong đốt nương, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa và nguồn nhiệt, chập điện... Để hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy nổ cũng như những thiệt hại do cháy nổ gây ra, thời gian tới, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra hướng dẫn cơ sở khắc phục ngay những thiếu sót. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC, trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền công tác PCCC và CNCH, chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác; biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra… Từ đó, nâng cao nhận thức mỗi người dân, cơ quan và doanh nghiệp chung tay phòng chống cháy nổ, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...