Thứ năm, 02/05/2024, 23:49 [GMT+7]

Người dân tích cực, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Thứ ba, 30/05/2017 - 09:53'
(BLC) - Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực vận động của các cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn, Nhân dân trên địa bàn huyện Than Uyên đã tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và súng săn tự chế, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Với trên 80% dân tộc thiểu số, một bộ phần đồng bào có thói quen sử dụng các loại vũ khí, nhất là súng tự chế, súng kíp để săn bắn hoặc phục vụ một số hoạt động văn hóa tín ngưỡng. Đặc biệt, có người còn tự chế loại súng bắn bi sắt bằng cách đốt cồn, đẩy hơi với mức độ sát thương rất cao… Chính điều này đã khiến công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội luôn được huyện quan tâm chỉ đạo tăng cường kiểm soát cao độ.

Công an huyện Than Uyên kiểm tra số súng tự chế thu được.

Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT. Tăng cường vận động người dân tự giác giao nộp VK-VLN bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng sát với thực tế như: họp bản, khu dân cư, sinh hoạt chính trị, chiếu băng đĩa, hình ảnh. Qua đó, các tầng lớp Nhân dân được phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, sử dụng và mức độ nguy hiểm của VK-VLN-CCHT.

Ông Hoàng Văn Hiêng - Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Huyện huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT trên địa bàn. Đặc biệt, nêu cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền. Quản lý chặt chẽ việc đăng ký, sử dụng VK-VLN-CCHT nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả do VK-VLN gây ra. Thường xuyên khảo sát nắm chắc số thôn bản, gia đình còn cất giấu, sử dụng vũ khí để tiến hành vận động giao nộp”.

Hiện nay, trên địa bàn huyện một số cơ quan, đơn vị được trang bị sử dụng VK-CCHT, trong đó 2 đơn vị: Công an và Hạt Kiểm lâm huyện được sử dụng vũ khí quân dụng và 9 cơ sở sử dụng VLN. Hàng năm, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức kiểm tra, rà soát toàn diện công tác quản lý VK-VLN-CCHT được trang bị cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Qua đó, đảm bảo VK-VLN-CCHT được trang bị sử dụng đúng mục đích, không để mất, thất thoát.

Là lực lượng nòng cốt, Công an huyện phối hợp với các ngành, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, nhất là lực lượng công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi VK-VLN-CCHT. Thiếu tá Hoàng Văn Chinh - Đội trưởng Đội Quản lý hành chính (Công an huyện) cho rằng: Khó khăn lớn nhất trong công tác thu hồi VK-VLN-CCHT là giao thông lên các bản, nhất là khu vực giáp ranh, lán nương vùng cao khó khăn. Nhân dân còn nặng về tập quán lạc hậu, ở một số bản vùng cao sử dụng súng săn phục vụ một số nghi lễ trong ma chay, cúng bái. Đội đã cử cán bộ bám làng bản, nắm tình hình, tiếp cận già làng, trưởng dòng họ để tìm hiểu tâm tư đưa ra giải pháp thuyết phục.

Ông Vừ A Tùa - Bí thư Chi bộ bản Noong Quang (xã Khoen On) tâm sự: “Trước đây, trong bản có việc thường sử dụng súng săn để báo hiệu có người mất hay bà con dùng súng để săn bắt, bảo vệ mùa màng trước thú dữ… Được cán bộ tuyên truyền, người dân đã hiểu và giao nộp 7 khẩu súng kíp 3 nòng, 9 khẩu súng bắn cồn; bỏ tục nổ súng khi có việc hiếu”.

Ngoài sự vào cuộc cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ngành, thiết nghĩ Nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên cần nâng cao tinh thần tự giác giao nộp VK-VLN-CCHT. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn môi trường sinh thái, tính mạng, tài sản cho người dân.

Từ tháng 3/2015 đến tháng 5/2017, huyện Than Uyên vận động người dân giao nộp 194 khẩu súng, trong đó 155 súng kíp, 27 súng bắn cồn, 12 súng bắn hơi; 1 bộ sung kích điện, 29 nòng súng kíp. Xử phạt hành chính 5 trường hợp vi phạm về hành vi sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản, không lưu trữ hồ sơ tài liệu hoạt động VLN công nghiệp.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...