Chủ nhật, 05/05/2024, 07:00 [GMT+7]

“Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”

Thứ hai, 26/01/2015 - 08:28'
(BLC) – Xác định Cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ” có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới,cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Uyên đã không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lấy dân làm gốc

Những ngày đầu xuân năm mới chúng tôi có chuyến công tác tại huyện Tân Uyên, ghé thăm các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, được hòa chung niềm vui, hạnh phúc khi các anh vừa phá thành công vụ án trộm cắp tài sản liên tỉnh. Trong câu chuyện với các anh chúng tôi được biết, đầu tháng 12/2014, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tân Uyên  nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Văn Sam (SN 1977) bản Tân Lập, thị trấn Tân Uyên về viêc: tối ngày 2/12/2014, anh Sam bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 xe Nouvo, màu đỏ đen, BKS: 25U1 - 046.35 (trị giá 40.000.000đồng).Xác định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn lại xảy ra tại khu vực đông dân cư, gây ra tâm lý bất an trong Nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Tân Uyên khẩn trương tiếp cận, khám nghiệm hiện trường; đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Cán bộ Công an huyện Tân Uyên trả lại chiếc xe đã bị mất cho anh Hoàng Văn Sam.

Đến ngày 16/1/2015, tổ trinh sát - Công an huyện phối hợp với Công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) truy tìm và xác định được chiếc xe vật chứng hiện do anh Bùi Văn Hải (SN 1991) ở tổ 1, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đang sử dụng. Với các tài liệu chứng cứ thu thập được từ quá trình tiêu thụ tài sản của đối tượng gây án cùng các tài liệu trinh sát khác, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên xác định, đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp là Lò Văn Nọi (SN 1982), ở bản Hoàng Hà, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra ban đầu; ngày 17/1 Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam đối với Lò Văn Nọi. Đến ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã bắt được đối tượng Nọi khi đang lẩn trốn tại bản Nậm Khăn, xã Tà Mít.

Tại cơ quan điều tra với những chứng cứ không thể chối cãi, Nọi đã phải khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Hiện cơ quan điều tra Công an huyện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Niềm vui lớn nhất của các anh không chỉ phá thành công vụ án, trả lại tài sản cho người bị hại mà chính là sự tin yêu của quần chúng Nhân dân với lực lượng Công an, đó cũng chính “điểm tựa” là giúp các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Được biết, năm 2014, tình hình Trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn huyện Tân Uyên diễn ra tương đối phức tạp, một số vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn như: Cướp tài sản, giao cấu với trẻ em, Mua bán người, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản... Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức pháp luật thấp, ý thức bảo vệ và quản lý tài sản của Nhân dân còn sơ hở, mất cảnh giác, tạo điều kiện thuận lợi để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động gây án…

Trước thực trạng đó, Công an huyện Tân Uyên đã xác định, phải dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, hết lòng, hết sức vì cuộc sống bình yên của Nhân dân… Nhờ đó, trong năm qua, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 113 tin liên quan đến ANTT. Trong đó có 96 tin có giá trị giúp lực lượng công an Tân Uyên phá thành công nhiều vụ án quan trọng.

Điểm sáng trong giữ vững an ninh trật tự

Tân Uyên là huyện miền núi, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí, nhận thức pháp luật của bà con còn hạn chế nên việc giữ gìn ANTT ở huyện Tân Uyên còn gặp nhiều khó khăn. Song những năm qua Tân Uyên luôn là điểm sáng trong lĩnh vực giữ vững ANTT. Để có được kết quả đó, cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp uỷ, quy chế dân chủ trong lực lượng CAND. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị xây dựng “Thế trận an ninh Nhân dân” của huyện và từng bước củng cố hoàn thiện “Thế trận an ninh Nhân dân” ở các xã, thị trấn.

Công an huyện Tân Uyên tuyên truyền, vận động Nhân bà con bản  xã Thân Thuộc thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước.

Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua học tập 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND. Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ đã cụ thể hóa nội dung lời Bác dạy thành tiêu chí, tiêu chuẩn để thực hiện. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác... Nhờ đó, tinh thần, thái độ làm việc của hầu hết cán bộ, chiến sỹ đều có sự chuyển biến tích cực. Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi được phân công nhiệm vụ đều không ngại hiểm nguy, gian khó; nỗ lực điều tra làm rõ các vụ án xảy ra trên địa bàn, không để lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội. Chỉ tính riêng năm 2014, Công an huyện đã điều tra, phá án, khởi tố 23/26 vụ với 44 bị can. Trong đó có 6 vụ trọng án với 15 bị can, điều tra 6/6 vụ, đạt 100%.

Một trong những biện pháp quan trọng được Công an huyện xác định là mấu chốt giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn đó là làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm về ma túy. Theo đó, trong năm Công an huyện Tân Uyên đã chủ động xây dựng kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mở các đợt đấu tranh, truy quét tội phạm ma tuý trên địa bàn. Qua đó đã điều tra, đã khám phá 49 vụ với 62 đối tượng, thu giữ: 13,6 gam hêroin; 555,53 gam nhựa thuốc phiện, 0,19 gam hồng phiến, 19 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 2 cân tiểu ly, 3.541.000 đồng (năm 2014). Phối hợp với chính quyền các xã Hô Mít, Mường Khoa, Pắc Ta tổ chức triệt phá 4.100m2 diện tích trồng cây thuốc phiện. Đến nay, trên địa bàn huyện có 3 xã (xã Nậm Cần, Tà Mít, Phúc Khoa) không có tệ nạn ma túy.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Minh Giang - Trưởng Công an huyện cho biết: “Với phương châm hướng về cơ sở; dựa vào dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội… Nhờ đó, chúng tôi đã tập hợp được sức mạnh tổng hợp của quần chúng Nhân dân, đó cũng chính là nền tảng vững chắc giữ vững ANTT ở địa phương”.

Một mùa xuân mới lại đến chúng tôi mang theo niềm tin, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Uyên sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công trên các lĩnh vực công tác. Góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Trong năm 2014, Công an huyện Tân Uyên được Ban Giám đốc Công an trao tặng danh hiệu Đơn vị thi đua Quyết thắng; 01 cán bộ được nhận Huân chương chiến công hạng Ba; Ban Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện khen thưởng 4 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm ma tuý, hình sự và phong trào thi đua vì ANTQ.
 

PV

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...