Thứ sáu, 03/05/2024, 20:31 [GMT+7]

Xóa sổ “rốn” ma túy

Thứ tư, 01/10/2014 - 09:41'
(BLC) - Thực hiện Đề án “xây dựng xã Tả Lèng  không ma túy” của Công an huyện Tam Đường, 5 năm qua, lực lượng công an huyện, xã đã triệt phá các tụ điểm bán lẻ trái phép chất ma tuý, lập hồ sơ cho người nghiện đi cai để xã Tả Lèng vốn được coi là “rốn” ma túy nay trở thành xã “sạch” ma tuý.

Một thời “nóng bỏng”

Công an xã Tả Lèng hướng dẫn ông Hảng Chúng Di ở bản Lùng Than Trung Chải (sau cai nghiện) cách bảo quản thóc giống.

Ai đã từng đến xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) trước đây chắc hẳn còn nhớ đời sống của bà con gặp không ít khó khăn do tỷ lệ người nghiện ma túy cao. Cách đây chỉ mươi năm trở lại toàn xã có tới 51 người nghiện ma túy. Để có tiền mua ma tuý hít, chích người nghiện thường trộm lợn, gà, ngô, thóc… của bà con trong bản, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. Trong khi đó, một số công an viên của xã còn non yếu về kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phòng chống ma tuý. Nhiều khi phát hiện, bắt giữ được người nghiện ma tuý trộm cắp vặt, Công an xã còn lúng túng trong việc xử lý hành chính. Bên cạnh đó, người nghiện lại có quá nhiều “mánh khóe”, thủ đoạn câu kết với đối tượng xấu ở khu vực lân cận vào xã bán lẻ trái phép chất ma túy kiếm lời, hít, chích hoặc vận chuyển những thứ trộm cắp được đưa ra ngoài địa bàn tiêu thụ.

 

Bấy giờ, trong xã có 2 tụ điểm bán lẻ trái phép chất ma túy. Mỗi ngày, có tới vài chục người trong và ngoài xã đến mua, sử dụng. Hám lợi, một số đối tượng trong xã còn móc nối với các đối tượng ở huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) mua bán, vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy về xã. Từ đó, “biến” Tả Lèng thành “rốn” ma túy chuyên “cung cấp”, phân phối ma túy cho các tụ điểm bán lẻ trên địa bàn huyện Tam Đường.

Anh Hảng A Lử - Trưởng Công an xã Tả Lèng tâm sự: “Trước đây, đối tượng nghiện thường xuyên trộm cắp vặt gây hoang mang trong Nhân dân. Một số người dân nhẹ dạ, cả tin, bị kẻ xấu lôi kéo vào con đường mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2001 là thời điểm “nóng bỏng” về tệ nạn ma túy. Ma túy không chỉ khiến tình hình an ninh trên địa bàn phức tạp mà còn trực tiếp làm tỷ lệ hộ nghèo của xã lên tới 86,7%. Nhiều hộ “thiếu đói”, mâu thuẫn vợ, chồng xảy ra, làm “nhức nhối một vùng quê”.

Loại trừ “tận gốc”

Để triển khai hiệu quả Đề án “xây dựng xã Tả Lèng không ma túy” (từ năm 2008 đến nay) Công an huyện, xã là lực lượng nòng cốt rà soát, kiềm chế gia tăng người nghiện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con hiểu rõ tác hại của ma túy. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã gặp không ít khó khăn trong việc vận động cai nghiện bởi người nghiện “không nhận mình nghiện”. Lực lượng công an trực tiếp tham gia họp bản, yêu cầu bà con tố giác người nghiện bằng cách “ghi tên người nghiện vào giấy”, đại diện công an xã đọc tên người nghiện trước buổi họp. Từ đó, các anh lần lượt củng cố hồ sơ, vận động tất cả người nghiện ở địa phương cai nghiện tại gia đình và Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội huyện.

Lực lượng công an huyện Tam Đường, xã Tả Lèng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con ở bản Lùng Than Trung Chải hiểu rõ tác hại của ma túy.

Cùng với đó, lực lượng công an huyện, xã còn đấu tranh, triệt phá thành công 2 tụ điểm bán lẻ trái phép chất ma túy, bắt giữ các đối tượng: Hảng Páo Chu và Giàng A Su ở bản Phìn Ngan Xin Chải. Đây là giải pháp nhằm loại trừ “tận gốc” không cho ma tuý thâm nhập trong cộng đồng dân cư. Những người nghiện đi cai trở về không có tụ điểm mua ma tuý được các anh động viên, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Hảng Chúng Di (SN 1943) ở bản Lùng Than Trung Chải bộc bạch: “Hơn 20 năm ngập chìm trong ma tuý, tôi thấy mình làm khổ cả gia đình. Vợ con vất vả, gieo, trồng ngô, thóc không đủ cho tôi bán lấy tiền mua ma túy hút, chích. Năm 2012, Công an huyện, xã thay phiên nhau đến tận nhà giúp tôi đoạn tuyệt với ma tuý. Đến nay, tôi đã khỏe mạnh, có thể giúp vợ con phát triển kinh tế gia đình”.

Theo bà con ở bản Phìn Ngan Xin Chải thì trước đây người dân nào cũng dễ dàng mua được ma túy nhưng nay có tiền cũng khó mua vì không ai bán.  Cũng nhờ đó mà bản có 67% hộ khá, giàu, hộ nghèo giảm hẳn.  

Từ đầu năm 2014 đến nay, xã Tả Lèng đã được đánh giá là “sạch” ma tuý,. Đại tá Nghiêm Xuân Thành - Trưởng Công an huyện Tam Đường nhấn mạnh: “Để giữ vững xã Tả Lèng không ma tuý, thời gian tới, lực lượng công an huyện, xã tiếp tục theo dõi, nắm tình hình địa bàn; răn đe, giáo dục thanh thiếu niên không nghe theo kẻ xấu lôi kéo vào con đường hít, chích ma tuý; khuyến khích bà con tố giác các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa phương”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...