Đánh giá trung thực các khuyết điểm yếu kém, tồn tại trong quá trình kiểm điểm
Đồng chí Lương Thị Lợi - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.
Sau 1,5 ngày làm việc, tập thể và các cá nhân Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đã nêu cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, kiểm điểm lại những việc đã làm được cũng như những tồn tại hạn chế, thẳng thắn rút ra kinh nghiệm. Qua đó, tìm ra những giải pháp, xác định những việc cần làm ngay như: thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; hạn chế chỉ đạo bằng văn bản, tăng cường bám nắm cơ sở, đối thoại trực tiếp với người lao động, từ đó kịp thời giải quyết những vướng mắc mới phát sinh; khắc phục và chấm dứt tình trạng tuyển cán bộ công chức không có bằng đại học…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) tại Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh: Tập thể và các cá nhân Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đã nắm rõ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết; công tác chuẩn bị kiểm điểm chu đáo, đúng theo hướng dẫn của cấp trên; báo cáo kiểm điểm của tập thể và các cá nhân Đảng đoàn đều bám sát 3 yêu cầu của nội dung cần kiểm điểm; các cá nhân nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá trung thực về những khuyết điểm, yếu kém của bản thân và đề ra những việc cần làm ngay. Các ý kiến tham gia đóng góp chân thành, khách quan, trung thực, có tính chiến đấu và tinh thần xây dựng cao.
Đồng chí yêu cầu, ngay sau đợt kiểm điểm, Đảng đoàn và các cá nhân cần hoàn thiện các báo cáo gửi về bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Tỉnh ủy; hàng tháng, quý phải rà soát lại những việc đã làm và chưa làm được để làm tốt hơn trong thời gian tới; việc kiểm điểm phải tiến hành trên tinh thần tự giác, thường xuyên, liên tục tự soi lại mình để sống và làm việc tốt hơn…
Hà Anh
Bình luận