Thứ bảy, 18/05/2024, 15:47 [GMT+7]

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ III (2011 – 2015)

Thứ ba, 21/09/2010 - 01:46'
(BLC) - Ngày 25/8, tại Trung tâm Hội nghị – Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ III, giai đoạn 2011 – 2015. Đồng chí Lò Văn Giàng – Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Lò Văn Giàng – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thắm – Kiên
Các đồng chí: Phạm Thị Bài – Vụ phó Vụ địa phương, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã và hơn 200 đại biểu điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh dự Đại hội.
5 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, áp dụng khoa học – kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, đưa các cây, con giống mới vào sản xuất, xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân làm kinh tế giỏi, nhiều chủ trang trại có thu nhập từ 100 – 150 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp tăng bình quân 17%; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ngày càng tăng; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi đảm bảo kịp thời. Cơ bản xóa xong nhà tranh tre và hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 7%, đến nay còn 24%; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với năm 2005. Gắn phong trào thi đua với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua 3 năm thực hiện xuất hiện 2.603 gương điển hình…
5 năm qua, tỉnh Lai Châu có 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua yêu nước toàn quốc; 3 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Độc lập các hạng; 39 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 10 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công; 558 Huy chương các hạng; 29 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 110 lượt tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hình thức khen thưởng khác của các cấp, các Bộ, ngành. Đặc biệt, nhân Kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua còn một số tồn tại như: Phong trào triển khai chưa đồng đều giữa các vùng, các thành phần kinh tế; một số ngành, địa phương chưa làm tốt công tác khen thưởng; thông tin tuyên truyền phong trào thi đua chưa thường xuyên, liên tục…
Giai đoạn 2011 – 2015, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tập trung vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy đoàn kết dân tộc, tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nâng cao dân trí, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững; trong đó Đại hội đề ra 4 mục tiêu, 7 nhiệm vụ, 6 giải pháp chủ yếu.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lò Văn Giàng – Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Phong trào phải phát động sâu rộng, thường xuyên, liên tục tới tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc… Các cấp, ngành cần bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lụât của nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, lấy việc thực hiện chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành là nội dung chủ yếu của việc phát động phong trào thi đua yêu nước…
Ý kiến tham luận của các đại biểu tại Đại hội đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách thức trong phát triển kinh tế tập thể, gia đình; xóa đói giảm nghèo, xây dựng bản làng văn hóa; phòng, chống tệ nạn xã hội, dịch bệnh, giúp nhân dân xây dựng đời sống mới; xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Kinh nghiệm và hình thức phát động các phong trào thi đua yêu nước…
Đại hội đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm 2005 – 2009; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể, 6 cá nhân. 10 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc 5 năm của UBND tỉnh; 45 tập thể, 108 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Đại hội cũng đã nhất trí đề cử 6 đại biểu ưu tú đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
Trước khi bước vào Đại hội, các đại biểu đã tới viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa báo công tại Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lai Châu.

 

Tây Bắc – Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...