Thứ hai, 13/05/2024, 03:15 [GMT+7]

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tuyên giáo TW đến thăm và làm việc tại tỉnh ta

Thứ sáu, 03/12/2010 - 17:30'
(BLC) - Ngày 3/12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tuyên giáo TW làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta.
Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - UVTW Đảng, Phó Ban Tuyên giáo TW phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh. 

Đồng chí Vũ Văn Hoàn – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng các lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, Sở VH, TT & DL tiếp và làm việc với đoàn.

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Văn Hoàn – UVBTV tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và một số chương trình trọng tâm của tỉnh như: phát triển thủy điện, trồng cây cao su, xoá đói giảm nghèo.

Về lĩnh vực văn hóa du lịch và cơ hội đầu tư về lĩnh vực văn hóa – du lịch của tỉnh: Các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc đã được phục dựng và tổ chức thường xuyên hằng năm như: lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông, lễ hội cúng rừng của dân tộc Hà Nhì, lễ hội Tủ cải của dân tộc Dao, Lễ hội Then Kin Pang của dân tộc Thái… Nghề thủ công truyền thống mang đậm nét văn hóa độc đáo của các dân tộc vẫn được duy trì như: nghề dệt, thêu thùa, nghề mộc, nghề rèn, đan lát, chạm khắc… Về di tích lịch sử, lai Châu hiện có 2 di tích cấp Quốc gia đó là: Bia Lê Lợi và Động Tiên Sơn và một số di tích và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Một nét văn hóa độc đáo của Lai Châu đó là những chợ phiên vùng cao. Các phiên chợ họp luân phiên vào những ngày trong tuần không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa giữa các vùng với nhau mà nó còn là nơi gặp gỡ của các dân tộc, nơi hẹn hò của nhiều đôi trai gái…Cùng với những nét văn hóa độc đáo, Lai Châu còn nhiều tiềm năng phát triển du lịch như: du lịch sinh thái, tham quan, thể thao mạo hiểm, nghỉ dưỡng chữa bệnh, vui chơi giải trí, du lịch hang động, đặc biệt là du lịch cộng đồng.

Tỉnh cũng có kiến nghị với đoàn công tác và Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch một số vấn đề: tiếp tục có chính sách đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa. Nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, các lễ hội, các ngành nghề thủ công truyền thống. Ưu tiên 100% vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kĩ thuật (trong đó có hạ tầng du lịch) theo cơ chế đối với tỉnh miền núi vùng cao biên giới, đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác tuyên truyền quảng cáo, xúc tiến phát triển du lịch tạo cơ hội để du lịch lai Châu phát triển. Cấp nguồn kinh phí để phục dựng các lễ hội, các làn điệu múa dân ca, dân vũ có nguy cơ mai một. Đăc biệt quan tâm xây dựng đề án trình Chính phủ phê duyệt bảo vệ đặc biệt đối với các dân tộc Cống, Mảng, La Hủ, Si La…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng đã biểu dương những kết quả kinh tế- xã hội mà Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là về lĩnh vực văn hóa, xã hội và du lịch.

Đồng chí Phó Ban Tuyên giáo TW trả lời một số kiến nghị và đề nghị tỉnh cần tiếp tục xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa theo định hường XHCN, sâu rộng, bền vững, toàn diện. Tạo nét tiêu biểu của nền văn hóa riêng trong vùng Tây Bắc, vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc các dân tộc góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân các dân tộc. Nâng cao trình độ nhận thức về văn hóa cho nhân dân, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Quan tâm phát triển văn hóa gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm bớt về sự chệnh lệch về mức hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách về phát triển văn hóa vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Xây dựng các phong trào văn hóa, văn nghệ, nếp sống văn minh lành mạnh, đi đôi với bài trừ mê tín dị đoan, phong tục tập quán lạc hậu. Đẩy mạnh phát triển văn hóa gắn liền với phát triển du lịch để bảo tồn văn hóa giá trị vốn có vừa khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh…

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...