Thứ bảy, 18/05/2024, 19:02 [GMT+7]

Bền lề Đại hội

Thứ ba, 11/08/2015 - 16:53'
(BLC) - Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015), các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm và nêu những giải pháp thực hiện tốt các Phong trào thi đua (PTTĐ). Phóng viên Báo Laichau Online lược ghi.

>> Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với phong trào xóa đói giảm nghèo

Đại biểu Cứ A Sử - xã Khun Há, huyện Tam Đường: Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với PTTĐ xóa đói giảm nghèo, trong những năm qua, Đảng bộ xã Khun Há đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn của địa phương. Với 91 đảng viên sinh hoạt ở 19 chi bộ trực thuộc, những nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được đưa vào các buổi sinh hoạt định kỳ, thường xuyên tại các Chi bộ và các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đội ngũ cán bộ xã thường xuyên sâu sát cơ sở nắm tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở cơ sở. Ngoài ra, Đảng ủy xã chủ động ban hành các tiêu chí, hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện, gương mẫu trong công tác, lối sống, tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Vì vậy, nhiều hộ đã thoát nghèo từ các mô hình chăn nuôi, trồng rừng, trồng thảo quả như gia đình các ông: Chang A Sử ở bản Ma Sao Phìn Cao, Giàng A Dơ ở bản Thèn Thầu… Đến nay, bình quân thu nhập của xã đạt 12 triệu đồng/người/năm (tăng 6 triệu đồng so với năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 23%.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Đại biểu Đỗ Tư Duy - Phó Hiệu trưởng trường PTDT nội trú Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ: Trường PTDT nội trú Sìn Hồ xác định muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì phải thực hiện tốt các PTTĐ “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Qua đó, các thầy cô giáo đề cao tính gương mẫu, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Đối với học sinh trong trường, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cũng được triển khai thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần, hay trong học tập các môn: Giáo dục công dân, Văn học, Lịch sử cũng như tổ chức các buổi nói chuyện với các lão thành cách mạng trên địa bàn. Từ đó các em hiểu, thêm yêu Tổ quốc và cố gắng học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Năm học 2014 – 2015, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường đạt trên 48%, nhiều em nỗ lực học tập và đạt giải cao trong kì thì học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh như em Tẩn Phía Chiêu, Chẻo Yêu Mẩy, Vàng Văn Cấm, Thào A Sinh ... Ghi nhận những nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua trường PTDT Nội trú Sìn Hồ đã nhận được nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt nhà trường đã được nhận 11 Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng đơn vị tiên tiến, xuất sắc.

Phát huy hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”

Đại biểu Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Xác định phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong 3 trong trào trọng tâm của Hội, Hội Nông dân tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, tổ chức và hướng dẫn hội viên nông dân đăng ký các danh hiệu thi đua. Qua đó, các cấp hội còn chủ động xây dựng các mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp; tích cực vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những cây con mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất.

Với nhiều cách làm thiết thực, phòng trào đã thu hút, khích lệ hàng ngàn hộ nông dân phát huy ý chí tự lực, tự cường để vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Tiêu biểu như ông Đỗ Văn Khôi ở bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho (huyện Phong Thổ) thành công với mô hình phát triển kinh tế chế biến nông sản, thu nhập bình quân 1 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho gần 80 lao động với thu nhập  5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Bà Hồ Thị Oanh, tổ 9, phường Đoàn Kết (thành phố Lai Châu) thu lãi 300 triệu đồng/năm từ nuôi ong lấy mật, tạo công ăn việc làm cho 10 lao động… Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành động lực thực đẩy hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh có hơn 3.000 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp.

Thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Đại biểu Nguyễn Công Huấn – Giám đốc Sở Y tế: Xác định vai trò, tầm quan trọng của PTTĐ yêu nước đối với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành Y tế đã phát động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tích cực thực hiện các PTTĐ như: Thực hiện tốt 12 điều y đức, thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và các PTTĐ do tỉnh, ngành phát động. Các PTTĐ được ngành Y tế triển khai dưới nhiều hình thức với nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, tạo động lực mạnh mẽ và không khí thi đua để mỗi cá nhân, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 5 năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh trên thế giới và một số địa phương trong nước diễn biến phức tạp nhưng trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra, các vụ dịch bệnh nhỏ đều được kiểm soát và khống chế dập tắt kịp thời. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế triển khai tích cực, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 28,1% năm 2010 xuống còn khoảng 23% năm 2015. Tỷ lệ giảm sinh bình quân đạt 0,6%/năm. Công tác khám, chữa bệnh nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, trang thiết bị tại các cơ sở khám chữa bệnh được tăng cường đầu tư. Các y bác sỹ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng tiến bộ khoa học trong khám, chẩn đoán và điều trị. Nhiều kỹ thuật mới được áp dụng đã giúp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế ngay tại địa phương, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong các PTTĐ

Đại biểu Lê Văn Bảy – Giám đốc Công an tỉnh: Trong những năm qua, Công an tỉnh luôn đẩy mạnh các PTTĐ “Vì an ninh Tổ quốc”, “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, xây dựng lực lượng Công an Lai Châu trong sạch, vững mạnh”; “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “4 cùng”... Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân mưu trí dũng cảm, hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, dũng cảm cứu người, cứu tài sản. Nhiều cán bộ chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với Nhân dân, với công việc, để lại hình ảnh đẹp trong lòng dân như tập thể Phòng An ninh – Xã hội, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Than Uyên, Đại tá Trần Văn Thực (Trưởng Công an thành phố Lai Châu), Trung úy Vừ A Hồng (Cán bộ phòng PA88)…

Kiên – Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...