Chủ nhật, 19/05/2024, 14:48 [GMT+7]

“Dân vận khéo” ở Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu

Thứ năm, 25/02/2016 - 18:47'
(BLC) – Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ) luôn thực hiện tốt "4 cùng" với Nhân dân. Vì vậy, người dân luôn tin tưởng và coi những người bộ đội biên phòng như người thân trong gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Huy Thành – Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu cho biết: Hiện, Đồn quản lý hơn 30,024km đường biên giới với 9 cột mốc quốc giới, có 1 lối mở Gia Khâu và nhiều đường mòn qua lại biên giới. Địa bàn Đồn quản lý gồm 2 xã: Ma Ly Chải và Sì Lở Lầu, chủ yếu là dân tộc Hà Nhì, Dao đỏ, Mông. Nhân dân trên địa bàn luôn đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, tình hình trộm cắp, mua bán người, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vũ khí cấm, phát rừng làm nương rẫy vẫn xảy ra.

Cán bộ Đồn biên phòng Sì Lở Lầu vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Trước tình hình trên, Đồn đã tham mưu và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã thực hiện Đề án "Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016". Theo đó, đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; thực hiện Luật Biên giới quốc gia, các tội phạm về buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy; các văn kiện, nghị định của Chính phủ về quy chế biên giới, đất liền Việt Nam – Trung Quốc được 70 buổi với 4.052 lượt người. Cùng với đó, tổ chức tuần tra nâng cao khả năng phòng thủ. Năm 2015, lực lượng biên phòng cùng với Nhân dân địa bàn đã tuần tra được 25 lượt với 235 lượt người tham gia; duy trì hiệu quả các tổ an ninh tự quản tại các bản trên địa bàn xã; củng cố phát huy hiệu quả tuyên truyền Cụm loa truyền thanh tại khu vực chợ Sì Lở Lầu.

Bên cạnh đó, tiến hành phát quang đường biên, mốc giới từ cột mốc 73 - 78 với chiều dài gần 7km, tuyên truyền, vận động, yêu cầu người dân ký cam kết không mua bán, sử dụng, lưu thông xe máy không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua đó, nhận thức của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, tích cực tham gia cùng CBCS Đồn tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong năm 2015, Nhân dân đã cung cấp 35 nguồn tin, trong đó có 18 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Với phương châm “gần dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, CBCS Đồn đã vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi phương thức canh tác phù hợp và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… nhằm giúp Nhân dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Một trong những mô hình đơn vị triển khai được Nhân dân đánh giá cao, đem lại hiệu quả thiết thực là mô hình tăng gia sản xuất tại khu vực mốc 70 (xã Ma Ly Chải). Mô hình triển khai từ đầu năm 2015 với 15kg cá giống, 150 con gà, vịt. Hiện nay đàn vật nuôi đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Ngoài ra, Đồn còn thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế Sì Lở Lầu tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân nâng cao hiểu biết về công tác chăm sóc sức khỏe; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có uy tín, cán bộ xã nghỉ hưu trên địa bàn 2 xã. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế quốc dân tặng quà thầy, trò 2 Trường Tiểu học và THCS xã Ma Ly Chải với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Để nâng cao chất lượng bữa ăn cho CBCS, Đồn tập trung tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, chăn nuôi lợn, dê, gà. Không chỉ đáp ứng nguồn thực phẩm tại chỗ, nguồn thu từ tăng gia sản xuất, Đồn đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị, vật tư phục vụ sinh hoạt cho CBCS. Đồng thời hỗ trợ 2 học sinh có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền 300.000 đồng/em/tháng.

Xác định việc bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ là nhiệm vụ của toàn dân, toàn quân, Đồn đã phối hợp huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, công an xã để cùng tham gia công tác vận động quần chúng, bảo vệ an ninh biên giới. Từ đó, cùng nhau chung sức, chung lòng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự thôn bản và tham gia bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc quốc gia.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...