Thứ sáu, 17/05/2024, 12:34 [GMT+7]

Hội đàm HĐND 2 tỉnh Phông Sa Lỳ và Lai Châu

Thứ tư, 05/04/2017 - 10:07'
(BLC) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 2, hôm nay (4/4), Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu do đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã Hội đàm với Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ do đồng chí Bua Thong Ụ Seng Khăm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản cùng các thế hệ lãnh đạo 2 Đảng, nhà nước dày công vun đắp, được tôi luyện và hun đúc bằng công sức và xương máu của các anh hùng liệt sỹ, sự hy sinh, phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Lào, đã trở thành tài sản chung vô giá của cả 2 dân tộc.

Quang cảnh buổi Hội đàm.

Năm 2016 là năm đầu tỉnh Lai Châu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, song đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Mục tiêu đến năm 2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII xác định, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển toàn diện giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10%/ năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm…

HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 50 đại biểu, trong đó nữ chiếm 36%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 72%. Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 do HĐND bầu ra, có 8 thành viên; HĐND tỉnh có 4 ban: Kinh tế - ngân sách, Văn hóa – xã hội, Pháp chế, Dân tộc. Nhiệm vụ chính của thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo điều hành, phối hợp các ban HĐND, xem xét báo cáo kết quả giám sát của các ban HĐND; tiếp công dân và đôn đốc, kiểm tra, xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân.

Trao đổi tại buổi |Hội đàm, đồng chí Bua Thong Ụ Seng Khăm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ đã thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội; chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của HĐND tỉnh. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn trong công tác điều hành; việc bỏ phiếu tín nhiệm; củng cố bộ máy quản lý; tiếp xúc cử tri…

Đồng chí Bua thong Ụ Seng Khăm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm đượm tình hữu nghị của HĐND tỉnh Lai Châu dành cho Đoàn. Đồng thời bày tỏ hy vọng, 2 bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giúp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 tỉnh Lai Châu - Phông Sa Lỳ và giữa các cấp, các ngành 2 bên ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Kết thúc buổi hội đàm, đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống 2 tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển, thường xuyên tổ chức giao lưu hữu nghị và hợp tác trên một số lĩnh vực góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tình cảm sâu đậm giữa tỉnh Lai Châu và Phông Sa Lỳ trong đó nổi bật là việc đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác trong công tác mặt trận, tăng cường giao lưu kết nghĩa giữa các huyện của 2 tỉnh. Chuyến thăm lần này của Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ chính là góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đoàn kết, hợp tác giữa 2 tỉnh Lai Châu – Phông Sa Lỳ nói chung, HĐND 2 tỉnh nói riêng.

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...