Thứ bảy, 18/05/2024, 16:42 [GMT+7]

Lào Cai – Lai Châu: Tổng kết quan hệ hợp tác giai đoạn 2014 - 2015

Thứ bảy, 08/08/2015 - 12:22'
(BLC) – Hôm nay (8/8), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị tổng kết quan hệ hợp tác giai đoạn 2014 - 2015 giữa 2 tỉnh Lai Châu – Lào Cai. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu; Nguyễn Văn Vịnh – Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, đại diện lãnh đạo 1 số sở, ban, ngành, huyện, thị 2 tỉnh.

Thực hiện nội dung hợp tác giữa 2 tỉnh Lào Cai – Lai Châu tại Biên bản ghi nhớ được ký kết ngày 9/2/2014 tại tỉnh Lai Châu, 2 tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả. Theo đó, 2 tỉnh tiếp tục duy trì các chuyến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện lớn giữa 2 bên, tạo điều kiện để các Ban Đảng, đoàn thể chính trị trao đổi kinh nghiệm trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền.

Đoàn công tác 2 tỉnh thăm Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Về kinh tế - xã hội, 2 tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cung ứng cây, con giống cho năng suất, giá trị kinh tế cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở NN & PTNT tỉnh Lai Châu cung ứng giống lúa lai F1, cây ăn quả (lê VH6, đào Pháp) tại các vùng có điều kiện tương đồng; hợp tác, theo dõi 2 mô hình trồng thâm canh cây thảo quả dưới tán rừng quy mô 58ha tại các xã: Tung Qua Lìn, Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ); Hố Mít (huyện Tân Uyên), tỉnh Lai Châu với 70 gia đình tham gia.

Tỉnh Lào Cai cung cấp khoảng 1 triệu con giống, hơn 700 tấn cá hồi, cá tầm thương phẩm. Hợp tác bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh kiểm soát giết mổ; bảo vệ, phát triển rừng. 2 tỉnh tích cực trao đổi kinh nghiệm quản lý, khai thác và chế biến khoáng sản tại khu vực giáp ranh; cung cấp các nguyên liệu đầu vào: quặng sắt, quặng đồng… cho các nhà máy, phục vụ chế biến khoáng sản tại Lào Cai. Đẩy mạnh giao lưu thương mại và xúc tiến đầu tư; hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải. Hợp tác trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, hợp tác phát triển du lịch; văn hóa, nghệ thuật và thể thao; y tế - giáo dục; thông tin và truyền thông, an ninh quốc phòng, đối ngoại, giữa các địa phương giáp ranh…

Để thực hiện tốt và phát huy hiệu quả Chương trình hợp tác giữa tỉnh Lào Cai – Lai Châu, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thời gian tới, 2 tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Tập trung chủ yếu vào những nội dung: Tiếp tục duy trì các chuyến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện lớn của 2 tỉnh; trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh; tăng cường hợp tác phát triển lĩnh vực nông – lâm nghiệp và thủy sản, trong đó chú trọng xây dựng mô hình hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết tiêu thụ hàng hóa; hợp tác xây dựng ngành y tế - giáo dục của 2 địa phương vững mạnh, phục vụ tốt nhu cầu của người dân; lĩnh vực thông tin và truyền thông, tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau tuyên truyền, quảng bá hình ảnh 2 tỉnh đến với Nhân dân các dân tộc…

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, huyện của 2 tỉnh đã tập trung trao đổi những nội dung ký kết trên các lĩnh vực: nông nghiệp, giáo dục, giao thông, y tế, văn hóa…

Các đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí Thư Tỉnh uỷ Lai Châu; Nguyễn Văn Vịnh – Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã chúc mừng sự hợp tác, gắn kết giữa 2 tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời thống nhất, thời gian tới, 2 tỉnh tiếp tục tập trung phối hợp giữa các lĩnh vực, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào phối hợp, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện 1 số dự án giao thông kết nối quan trọng giữa 2 tỉnh như: Dự án xây dựng tuyến đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với thị trấn Sa Pa; Dự án kết nối tuyến đường cao tốc với Lai Châu; Dự án xây dựng tuyến đường hành lang biên giới đoạn huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (Lào Cai); quy hoạch và xây dựng Cảng hàng không Lào Cai – Lai Châu.

Đại diện lãnh đạo 2 tỉnh ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác.

Đại diện 2 tỉnh Lào Cai – Lai Châu ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015 – 2017 với 8 nội dung hợp tác trên các lĩnh vực.

Trước đó, Đoàn công tác tỉnh Lai Châu đã đến thăm Đền Thượng, Đền Mẫu, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Trường Chính trị tỉnh.

Hải Yến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...