Thứ bảy, 18/05/2024, 19:59 [GMT+7]

Lai Châu kỷ niệm 65 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thứ ba, 21/09/2010 - 01:52'
(BLC) - Sáng 1/9, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2010) và Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2010).
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Các đồng chí: Lò Văn Giàng – Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Chử – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Páo Mỷ – Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đại diện gia đình thương binh liệt sỹ tiêu biểu, các đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên, giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã nghỉ hưu, đảng viên 50, 60 năm tuổi Đảng trở lên đang cư trú trên địa bàn thị xã cùng gần 500 đại biểu đại diện cho các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh… dự buổi lễ. Trước khi bước vào buổi lễ, các đại biểu đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lai Châu.
Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Khắc Chử – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày đã ôn lại những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước trong 65 năm qua và nhấn mạnh: Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa là một thắng lợi vĩ đại, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với CNXH. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lai Châu đã tích cực vừa tham gia, phục vụ chiến đấu vừa bảo vệ hậu phương vững chắc, cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, huy động sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam góp phần cùng quân dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau ngày thống nhất, cả nước tiến lên CNXH, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lai châu đã tập trung phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sống, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng – an ninh vững chắc. Trong công cuộc đổi mới, Lai Châu có bước phát triển toàn diện. Đặc biệt, sau hơn 6 năm chia tách và thành lập, cùng với củng cố bộ máy chính trị, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, di dân TĐC các công trình thủy điện. Kinh tế liên tục tăng trưởng, tốc độ GDP bình quân đạt 13%/năm. Văn hóa – xã hội có bước phát triển; an ninh – quốc phòng được tăng cường; hệ thống tổ chức Đảng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng…
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tranh thủ các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ; phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ gắn với việc thực hiện thường xuyên có chiều sâu cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
Đại diện các đồng chí cán bộ lão thành và tuổi trẻ Lai Châu đã phát biểu, chia sẻ niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lai Châu, đặc biệt là sự đổi thay của quê hương Lai Châu; đồng thời thể hiện quyết tâm “Tuổi cao trí càng cao”, “ở đâu khó, nơi đó có thanh niên” xây dựng Lai Châu ngày thêm giàu đẹp.
* Chiều 2/9, tại Phòng thờ Bác Hồ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng đến thắp hương tưởng nhớ Bác.
Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lai Châu.

Trước bàn thờ Bác, đồng chí Lê Xuân Phùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thay mặt cho toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hứa với Bác: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà để mọi người học tập và làm theo tấm gương Bác; tiếp tục phấn đấu đưa tỉnh ta từ một tỉnh kém phát triển thành một tỉnh phát triển toàn diện ngang bằng với các tỉnh bạn. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu hứa với Bác sẽ tiếp tục phấn đấu cùng với cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh như nguyện vọng của Người lúc sinh thời.

 

Thắm Tuấn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...