Thứ sáu, 17/05/2024, 17:05 [GMT+7]

Nỗ lực để lòng dân đồng thuận

Thứ ba, 26/09/2017 - 16:33'
(BLC) - Tuyên truyền miệng là hình thức giao tiếp trực tiếp trong hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) tại cơ sở nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Thành phố Lai Châu trên đà phát triển vững mạnh, người dân lạc quan, tin tưởng xây dựng cuộc sống mới là nhờ những BCV, TTV đã bắc “nhịp cầu” để Đảng gần dân hơn và đồng thời giải tỏa những bức xúc nảy sinh ở cơ sở.

Là một đô thị trẻ về mọi phương diện, quá trình xây dựng, kiến tạo và phát triển, trên địa bàn thành phố Lai Châu nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan chủ yếu đến công tác giải tỏa, thu hồi đất để giải phóng mặt bằng; tranh chấp đất đai; xây dựng trái phép, không phép; quản lý môi trường, trật tự đô thị; di chuyển, sắp xếp các chợ; thực hiện các chương trình, dự án xây dựng hạ tầng đô thị… Những vấn đề trên đặt ra cho hoạt động tuyên truyền của đội ngũ BCV, TTV những trăn trở, nỗ lực không ngừng trong đổi mới phương pháp, cách thức truyền đạt để nhận được sự hợp tác, đồng thuận của Nhân dân, hạn chế thấp nhất việc bất hợp tác, đi ngược lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

Với sự nỗ lực đội ngũ TTV cùng với toàn hệ thống chính trị thành phố đã giúp việc di chuyển chợ tạm phường Đoàn Kết đạt tiến độ đề ra. Trong ảnh: Các hộ kinh doanh nhận tiền hỗ trợ di chuyển. 

Thực hiện tuyên truyền, vận động giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở, đội ngũ BCV, TTV của thành phố ở các địa bàn đã chủ động nắm chắc tình hình, qua đó xác định nguyên nhân gốc rễ sâu xa của sự việc, đề xuất giải pháp sát thực, giải quyết phù hợp trên tinh thần hợp lý, hợp tình. Để có được diện mạo thành phố khang trang, bề thế, kiến trúc đẹp như bây giờ, chắc hẳn nhiều người so sánh với 10 năm về trước, nơi tọa lạc của khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Đại lộ Lê Lợi là những nương chè xanh ngát. Nhường diện tích đất cho tỉnh quy hoạch, hàng trăm hộ dân đã hi sinh quyền lợi cá nhân vì tương lai đổi mới của quê hương. Theo thống kê, từ khi chia tách và thành lập tỉnh, thị xã Lai Châu (nay là thành phố) đến nay, 4.000 lượt hộ dân phải thực hiện di chuyển để phục vụ xây dựng các công trình của tỉnh, thành phố.

Để giải quyết hài hòa lợi ích giữa nhà nước và Nhân dân, đồng thời để người dân nắm vững hơn quy định của nhà nước, những năm qua, đội ngũ BCV, TTV của thành phố và cơ sở đã phối hợp với chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung tuyên truyền, giải quyết trên 300 lượt đơn thư, kiến nghị, khiếu nại và trên 1.500 ý kiến kiến nghị của cử tri về giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng, các chính sách liên quan đến đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư, di chuyển chợ và công tác quản lý đô thị…

Điển hình là vào tháng 9/2016, thành phố thực hiện nhiệm vụ di dời chợ tạm phường Đoàn Kết. Sau khi được tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đại đa số các hộ kinh doanh thuận tình di chuyển, một số hộ tư tưởng dao động, không chủ động hợp tác với chính quyền, lực lượng BCV, TTV đã cùng với các ngành có liên quan tổ chức 4 cuộc họp đối thoại trực tiếp, tổ chức gặp gỡ cá biệt với các hộ kinh doanh để tuyên truyền, phân tích rõ thêm về chủ trương, mục đích của việc di dời chợ tạm. Nhờ đó, công tác di dời chợ đã đạt tiến độ đề ra.

Tháng 4 năm nay, trong vụ cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm trái phép tại phường Đông Phong và xã San Thàng, lực lượng BCV, TTV các cấp đã tham mưu đề xuất và phối hợp với UBND thành phố, các xã, phường tổ chức 3 buổi đối thoại trực tiếp với đương sự và những người liên quan. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền để Nhân dân trên địa bàn xảy ra tranh chấp hiểu rõ về chủ trương và biện pháp cưỡng chế của chính quyền là đảm bảo các quy định của pháp luật. Mặt khác có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những đối tượng lợi dụng gây mất an ninh trật tự.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của đội ngũ BCV, TTV thời gian qua, đồng chí Nguyễn Xuân Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu cho biết: Đội ngũ BCV, TTV đã chủ động bám sát cơ sở, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; chủ động tập hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phản ánh, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm và đề xuất biện pháp giải quyết. Nhiều đồng chí BCV chủ động phối hợp với UBND thành phố, các ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền cơ sở trực tiếp nghe dân nói, đối thoại, giải thích cho dân về những kiến nghị, thắc mắc khiếu nại thông qua các hội nghị quán triệt nghị quyết, tiếp xúc cử tri, họp dân; đối thoại tuyên truyền trực tiếp với nhóm hộ gia đình, cá nhân để cùng giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc phát sinh ở cơ sở”.

Trên con đường phát triển của thành phố vẫn còn nhiều thử thách, trong khi đó trình độ nhận thức, dân trí của người dân không ngừng nâng cao đòi hỏi đội ngũ BCV, TTV phải chủ động nghiên cứu, nắm rõ được chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định cụ thể của pháp luật; tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường đối thoại trực tiếp, phân tích làm rõ những căn cứ, quy định cụ thể của pháp luật để giải quyết vấn đề. Đồng thời phải chỉ ra được nguyên nhân mới tìm ra được biện pháp giải quyết thấu tình đạt lý, có như thế mới tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân và hạn chế được những phát sinh mới xảy ra.

Đến nay, Đảng bộ thành phố Lai Châu có 24 BCV (gồm, 2 BCV cấp tỉnh, 22 BCV cấp thành phố) và 15 cộng tác viên dư luận xã hội (trong đó 85% có trình độ chuyên môn đại học trở lên, 15% có trình độ trung cấp, cao đẳng; 56% có trình độ cao cấp, 44% có trình độ trung cấp lý luận chính trị); 213 TTV cơ sở. Trong những năm qua, thành phố đã mở 37 hội nghị BCV với 2.659 lượt BCV tham gia; tổ chức 70 buổi thông tin thời sự với trên 30.000 lượt người nghe; tổ chức 11 hội thi với trên 130 lượt BCV tham gia.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...