Thứ sáu, 17/05/2024, 19:12 [GMT+7]

Phát huy vai trò của đảng viên trong xóa đói giảm nghèo

Thứ ba, 28/03/2017 - 14:54'
(BLC) - Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, những cán bộ, đảng viên xã Thân Thuộc (huyện Tân Uyên) đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, được quần chúng tin tưởng học theo, đã khơi dậy phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Đảng viên Lò Văn Đốt (Chi bộ bản Nà Hoi) trao đổi kinh nghiệm sản xuất với dân bản.

Khu 19 (xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên) có 52 hộ, cuộc sống của bà con chủ yếu dựa sản xuất nông nghiệp lúa 1 vụ nên còn khó khăn. Là đảng viên giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiều năm, ông Tòng Văn Lợi hiểu muốn người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, trước tiên bản thân phải tiên phong thực hiện. Nghĩ là làm, ông vay 20 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện qua Hội Nông dân xã, cùng với số tiền tích cóp, ông đầu tư nuôi lợn và trâu. Nỗ lực và không ngừng học hỏi, giờ đây ông tạo dựng được một cơ ngơi ai cũng ao ước. Trong căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, ông Lợi chia sẻ với chúng tôi: “Để có được ngày hôm nay, tôi trải qua biết bao khổ ải, có khi lợn bị dịch, mất trắng, nhưng muốn chứng minh cho người dân hiểu và biết rằng không có gì là không thể, giàu có là từ bàn tay mình làm nên. Giờ, trong chuồng nhà tôi luôn duy trì từ 20 - 30 con lợn, 8 con trâu và hàng trăm con gà”. Đây chính là minh chứng hiện thực nhất để bà con trong bản tin và làm theo. Thành công bước đầu, ông đem những kiến thức học được truyền lại cho dân bản và được bà con nhiệt tình tiếp thu, áp dụng vào thực tế gia đình. Đến nay, ngoài lúa, bà con trong bản tích cực chăn nuôi, đào ao thả cá… cuộc sống nhiều đổi thay, cả bản chỉ có 3 hộ nghèo. Không chỉ ông Lợi mà rất nhiều đảng viên khác cũng gương mẫu phát triển kinh tế, xây dựng thành công nhiều mô hình chăn nuôi như: đảng viên Lò Văn Chài (bản Tạng Đán), Lò Văn Đốt (bản Nà Hoi)…

Đảng bộ xã Thân Thuộc có 131 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ. Đời sống của Nhân dân còn khó khăn, do vậy những năm qua, công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế luôn được Đảng bộ xã đặt lên hàng đầu và đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ; chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao thu nhập; tích cực tuyên truyền, vận động bà con làm theo. Bằng nhiều giải pháp cụ thể của Đảng bộ xã trong lãnh đạo Nhân dân tập trung khai thác thế mạnh của địa phương, những năm gần đây, kinh tế của xã Thân Thuộc không ngừng phát triển. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 32,5% thì cuối năm 2016 giảm xuống còn 28,8% theo chuẩn nghèo đa chiều mới.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Bun - Bí thư Đảng ủy xã Thân Thuộc cho biết: “Xã có 6 dân tộc cùng sinh sống, suy nghĩ của bà con còn hạn chế từ phong tục tập quán đến phát triển kinh tế gia đình. Chính vì vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là lực lượng tiên phong tuyên truyền bà con phát triển kinh tế, không những vậy phải làm thực và xây dựng những mô hình cụ thể để người dân thấy được hiệu quả, từ đó áp dụng nhân rộng. Xã còn chỉ đạo các đoàn thể tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Uyên tín chấp vốn vay cho Nhân dân thực hiện chuyển đổi. Thực tế khi người dân đã hiểu và làm theo thì mục tiêu phát triển kinh tế được duy trì, mang lại hiệu quả bền vững. Những năm gần đây, các đảng viên trẻ mạnh dạn đưa nhiều mô hình vào làm thử nghiệm thành công và mang lại hiệu quả. Từ đó, thu hút Nhân dân trên địa bàn tham gia tích cực vào phong trào phát triển kinh tế, đưa chất lượng cuộc sống ngày một cải thiện và nâng cao”.

Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của những người đảng viên trên mặt trận xóa đói giảm nghèo đã giúp hàng trăm gia đình trên địa bàn xã Thân Thuộc vươn lên thoát nghèo và rồi những đảng viên ấy lại vinh dự trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương phát triển.

Thanh Chương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...