Thứ sáu, 17/05/2024, 23:13 [GMT+7]

Quan tâm chăm sóc người có công với cách mạng

Thứ sáu, 24/09/2010 - 15:14'
(BLC) – 100% gia đình có công với cách mạng trước đây phải sinh sống trong những căn nhà tạm, nay đã được ở trong những ngôi nhà kiên cố.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Phong Thổ và xã Mường So thăm hỏi, tặng quà bà Lò Thị Nghiêm (mẹ liệt sỹ) ở bản Nà Củng, xã Mường So (huyện Phong Thổ).

Thời gian qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã chỉ đạo 7/7 Phòng LĐTB&XH huyện, thị xã thống kê, rà soát thực trạng nhà ở của các gia đình chính sách trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh ra văn bản kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị quyên góp sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa.

Sau khi có danh sách những gia đình chính sách được hỗ trợ kinh phí tu sửa, xây dựng nhà tình nghĩa, Sở phân công cán bộ đến vận động gia đình cùng đóng góp công sức, vật liệu xây dựng nhà ở khang trang. Với tổng số tiền 4 tỷ 223 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và Tập đoàn Điện lực… Sở LĐTB&XH đã đầu tư xây mới 110 nhà, tu sửa 47 nhà cho các gia đình chính sách. Mỗi căn hộ được đầu tư xây dựng trị giá hơn 40 triệu đồng.
Cùng với đó, Sở LĐTB&XH còn cử đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết. Tuy chỉ là việc làm nhỏ nhưng thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ những khó khăn thiếu thốn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Từ việc làm thiết thực đó, nhiều người có công với cách mạng đã sống lạc quan hơn.
Bà Phan Thị Sân (mẹ liệt sĩ Mào Văn Hạch) ở bản Làng Mô, huyện Mường Tè bộc bạch: “Cán bộ tỉnh, huyện thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tôi. Đây chính là sức mạnh để tôi tự tin trong cuộc sống. Tôi cảm ơn các cấp nhiều lắm”.
Hàng tháng, Sở chỉ đạo Phòng LĐTB&XH các huyện, thị xã chi trả kịp thời các chế độ trợ cấp, phụ cấp, học bổng cho con thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ.
Đối với chế độ trợ cấp, phụ cấp của người có công với cách mạng, Phòng LĐTB&XH đã quy định chi trả vào ngày 25 hàng tháng tại UBND xã, phường, thị trấn. Việc chi trả học bổng cũng được ngành triển khai đảm bảo. Học sinh được trợ cấp chỉ cần lấy xác nhận của nhà trường sau đó về Phòng LĐTB&XH huyện, thị xã, nơi gia đình đăng ký hộ khẩu làm thủ tục nhận học bổng 2 đợt/năm. Đến nay, tỉnh ta đang có 241 em được cấp sổ ưu đãi giáo dục (là con em người có công với cách mạng). Học sinh có sổ được cấp phát đồ dùng, SGK, miễn học phí và được trợ cấp học bổng từ 200 - 387 nghìn đồng/em.
Được biết, nhờ có chính sách ưu đãi giáo dục, nhiều gia đình chính sách đã có điều kiện cho con học đại học. Điển hình như bệnh binh Đặng Xuân Liệu ở tổ dân cư số 8, phường Đoàn Kết (thị xã Lai Châu) vợ mất sớm do căn bệnh hiểm nghèo, một mình ông nuôi 3 con học đại học. Nhưng rất may là các con đi học đều được miễn học phí và có học bổng, giảm bớt một phần gánh nặng cho gia đình ông.
Giờ đây, con gái cả của gia đình ông đang công tác tại Sở Giáo dục Đào tạo; con thứ 2 công tác tại Hà Nội và con út đang học năm thứ 4 Đại học Lao động Xã hội.
Không riêng gia đình mà cả khu dân cư đều mừng cho ông, một bệnh binh suy giảm lao động 61% nhưng có 3 con học hành thành đạt.
Theo ông Vũ Ngọc Hân - Trưởng Phòng Bảo trợ Xã hội người có công, Sở LĐTB&XH thì việc quan tâm chăm sóc người có công với cách mạng luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Bởi họ là những người phải gánh chịu nhiều mất mát. Thời gian tới, Sở LĐTB&XH tiếp tục làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; tích cực thăm hỏi, động viên, tặng quà; chi trả trợ cấp, phụ cấp, học bổng kịp thời, đúng đối tượng; chăm lo cho đời sống người có công với cách mạng; nhân rộng những điển hình tiên tiến trong công tác nuôi dưỡng, giáo dục con em gia đình chính sách học giỏi, vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện...

 

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...