Thứ sáu, 17/05/2024, 12:34 [GMT+7]

Sức mạnh từ phong trào thi đua yêu nước

Thứ sáu, 31/03/2017 - 10:35'
(BLC) - Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, huyện Tam Đường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay vào đầu các năm, huyện Tam Đường phát động các phong trào tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Tạo sự đồng thuận, thu hút nhiều cá nhân, đơn vị tham gia, huyện đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng theo hướng tập trung vào khâu yếu, khó, những vấn đề bức xúc ở cơ sở, sát với nhiệm vụ, hoạt động của các xã, thị trấn và ban, ngành, đoàn thể. Nhờ đó, các phong trào được triển khai bài bản, đảm bảo đúng quy định về thi đua - khen thưởng, từng bước đi vào chiều sâu và thiết thực. Điển hình như phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo” của Hội Nông dân huyện; “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục huyện; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa khắp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện…

Bà con xã Bản Giang (huyện Tam Đường) tập trung phát triển cây chè vươn lên làm giàu.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Sứng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: “Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được huyện triển khai sâu rộng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo khí thế hăng say thi đua lao động sản xuất của Nhân dân. Hàng năm, 100% các địa phương, phòng, ban lựa chọn, cụ thể hóa các phong trào thi đua phù hợp với thực tế; nhân rộng các điển hình tiên tiến. Riêng năm 2016, qua các phong trào thi đua xuất hiện 1.185 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của địa phương”.

Nét nổi bật trong thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện là thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đến nay, huyện Tam Đường từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, giảm dần tỷ lệ lao động trong sản xuất nông nghiệp và tăng dần trong sản xuất dịch vụ, du lịch. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, các phong trào thi đua đã thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Đến nay, toàn huyện có 1.820ha đất sản xuất từ 1 vụ lên 2 vụ; 110ha sản xuất 2 vụ lên 3 vụ; 2.320ha cho thu nhập trên 50 triệu đồng/ha; 635ha đạt mức thu từ 80 triệu đồng/ha trở lên. Phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cao như: Mô hình lúa tẻ râu quy mô 29,3ha tại xã Tả Lèng có sự liên kết, liên doanh giữa doanh nghiệp với người dân trong quá trình sản xuất, bao tiêu sản phẩm, trừ chi phí cho thu nhập 65 triệu đồng/ha; mô hình trồng ổi xen canh cam thực hiện 9ha tại xã Bản Giang bước đầu cây đã cho quả; mô hình chăm sóc, trồng mới cây chè chất lượng cao với tổng diện tích trên 1.207ha, trong đó trồng mới năm 2016 là 110ha. Một số hộ dân trồng chè chất lượng cao đã cho thu nhập từ 150 - 300 triệu đồng/năm.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Thảo ở bản Tòng Pẳn (xã Bình Lư) cho hay: “Gia đình tôi tích cực thi đua sản xuất phát triển kinh tế thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện, gia đình có 16 con trâu, 3.000m2 ao thả cá, hàng trăm con gà, vịt, 2ha lúa, trừ chi phí mỗi năm thu nhập 100 triệu đồng, đảm bảo cuộc sống đầy đủ”.

Những năm gần đây, ngành Du lịch huyện Tam Đường tạo được bước đột phá, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách với nhiều danh lam, thắng cảnh như: Động Tiên Sơn, thác Tác Tình, đỉnh núi Pu Ta Leng, du lịch cọn nước bản Nà Khương... Trong năm 2016, lượng khách đến huyện ước đạt gần 13.000 lượt người, mang lại doanh thu khoảng 6,8 tỷ đồng. Nhận thức được tầm quan trọng cũng như nguồn lợi kinh tế từ dịch vụ du lịch, người dân tại các khu, điểm du lịch tích cực xây dựng các bản du lịch cộng đồng, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, đậm bản sắc dân tộc phục vụ khách tham quan. Huyện đã quy hoạch các bản du lịch cộng đồng như: Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu), Lao Tỷ Phùng (xã Nùng Nàng), bản Hon (xã Bản Hon) hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2016, toàn huyện có 116 bản đạt danh hiệu văn hóa, trên 8.952 hộ gia đình văn hóa, 44 cơ quan, đơn vị văn hóa. Ngành Y tế huyện luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, “Thực hiện tốt 12 điều y đức”, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của Nhân dân các dân tộc địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định - là thành quả của cán bộ, chiến sỹ công an và bà con địa phương khi triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đến nay, nhiều xã không còn tình trạng buôn bán, nghiện hút ma túy như xã: Sùng Phài, Hồ Thầu, Tả Lèng... góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Tam Đường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua khen thưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân ra sức học tập, lao động sản xuất, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...